Cần minh bạch việc thu phí cầu treo Đồng Liên ở Thái Nguyên

NDĐT - Hơn mười năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) bức xúc trước tình trạng chủ đầu tư cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn không bán vé tháng cho người dân, thu phí từ cuối năm 2009 đến nay nhưng đến nay vẫn chưa công bố quyết toán.

Thu phí cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn ở xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên.
Thu phí cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn ở xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên.

Làm phiền dân

Đồng Liên là xã vùng ven thuộc TP Thái Nguyên, những năm trước đây, người dân muốn đi sang TP Thái Nguyên phải vượt cầu tre tạm rất nguy hiểm bắc qua sông Cầu, sau mỗi trận lũ cầu lại bị cuốn trôi. Không có cầu kiên cố đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Do không có vốn nên UBND tỉnh Thái Nguyên kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT và Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên đầu tư cầu Đồng Liên - Hương Sơn dài gần 160 m, rộng 2,7 m với tổng đầu tư theo báo cáo là 12 tỷ đồng và bắt đầu thu phí từ cuối năm 2009, hiện nay mức thu đối với xe máy là 2.500 đồng/lượt, ô-tô là 15 nghìn đồng/lượt. Từ khi cầu được đưa vào sử dụng, xe máy, ô-tô tải nhỏ đi lại thuận lợi, an toàn, góp phần tích cực thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, từ khi thu phí cầu Đồng Liên - Hương Sơn đến nay, chủ đầu tư chỉ bán vé tháng cho hai đối tượng là học sinh, sinh viên và giáo viên (hiện nay là 60 nghìn đồng/tháng), còn người dân địa phương không được hưởng quy định này nên rất bất tiện và tốn kém mỗi khi qua cầu.

Nằm ở ngay bên cạnh cầu, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên có hơn 70 hộ dân, nghề nghiệp chủ yếu là trồng rau xanh mang sang TP Thái Nguyên bán, ngày nào cũng phải qua cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn vài ba lần, lần nào cũng phải dừng lại để mua vé nên rất mất thời gian, phiền toái.

Chị Nguyễn Thị Ca, ở xóm Xuân Đám, bức xúc: “Nhiều hôm chở xe rau nặng, đặc biệt là những hôm mưa gió phải dừng lại để mua vé nên xe chao đảo, rất bất tiện. Nhà có hai xe máy, ngày nào cũng phải qua cầu vài lần mất hàng chục nghìn đồng, mỗi tháng hết 200 đến 300 nghìn đồng là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình làm nông. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư, các cơ quan chức năng, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được mua vé tháng, nhưng không hiểu sao hơn mười năm qua chưa được chấp nhận”.

Thực hiện mô hình trồng rau an toàn tại xã Đồng Liên, chị Nguyễn Thị Xuyến hằng ngày phải đưa ô-tô tải nhỏ sang chở rau về TP Thái Nguyên tiêu thụ, thu lãi từ trồng rau không được bao nhiêu, nhưng phí qua cầu thì lại tốn kém nên đành dùng xe cải tiến chở rau qua cầu, sang đến đầu bên kia mới xếp lên ô-tô để vận chuyển đi tiêu thụ.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên Nguyễn Văn Tư cho biết: Từ khi xã còn thuộc huyện Phú Bình, nay thuộc TP Thái Nguyên, chúng tôi đã rất nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng thực hiện việc thu phí tháng đối với nhân dân địa phương và những người có nhu cầu, nhưng không hiểu sao từ khi bắt đầu thu phí cầu Đồng Liên - Hương Sơn là từ cuối năm 2009 đến nay vẫn chưa được thực hiện nên gây ra rất nhiều phiền hà, tốn kém cho nhân dân.

Mập mờ hoàn vốn đầu tư

Theo báo cáo của Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên, tổng mức đầu tư của cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn là 12 tỷ đồng, còn thực chất là bao nhiêu thì không cơ quan quản lý nào công bố. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên Nguyễn Văn Tư chia sẻ: “Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương rất mong muốn cơ quan chức năng công bố công khai quyết toán dự án đầu tư cầu Đồng Liên - Hương Sơn, nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được thực hiện”.

Được biết, thời gian vừa qua, cơ quan thuế và công an đã khảo sát doanh thu phí hằng ngày, hằng tuần tại cầu treo Đồng Liên - Hương Sơn, nhưng cũng không được công bố công khai cho nhân dân biết. Khi chuẩn bị xây dựng cây cầu này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chưa phê duyệt, ban hành phương án, thời gian thu phí của chủ đầu tư.

Việc các cơ quan có thẩm quyền không công khai rộng rãi quyết toán tổng mức đầu tư, thời gian hoàn phí trong những năm qua là thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đến quyền, lợi ích của nhân dân, vì về bản chất, nhân dân mới là người đóng góp để xây dựng cầu. Do đó, thời gian tới, việc quyết toán tổng mức đầu tư, phương án thu hồi vốn, thời gian thu phí cần công bố rộng rãi cho nhân dân, nhất là đối với nhân dân xã Đồng Liên.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.