Cần đồng lòng hành động quyết liệt ứng phó biến đổi khí hậu trước khi quá muộn

Một nhóm bộ trưởng tài chính của 35 nước vừa đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên mức 1.300 tỷ USD mỗi năm. Đây là yêu cầu quan trọng của các quốc gia đang phát triển trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới tại Brazil.

Một con thuyền mắc cạn trên lòng hồ tại huyện Wonogiri, tỉnh Trung Java (Indonesia) ngày 10/8/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một con thuyền mắc cạn trên lòng hồ tại huyện Wonogiri, tỉnh Trung Java (Indonesia) ngày 10/8/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, lượng khí CO2 trong khí quyển đã tăng lên mức cao nhất trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957. Tốc độ tăng CO2 hiện nhanh hơn 3 lần so với thập niên 1960, chủ yếu do hoạt động của con người và các vụ cháy rừng gia tăng, tạo nên “vòng xoáy khí hậu” nguy hiểm.

Nồng độ CH4 và N2O - hai loại khí nhà kính chính khác - cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm ngoái. WMO cảnh báo lượng nhiệt bị giữ lại bởi CO2 và các khí nhà kính khác đang đẩy nhanh tình trạng biến đổi khí hậu, góp phần gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn.

Xu hướng này đang đặt Trái đất trên quỹ đạo tăng nhiệt lâu dài, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu. WMO nhấn mạnh việc cắt giảm phát thải là cấp thiết, không chỉ vì khí hậu, mà còn vì an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) mới đây cảnh báo, xấp xỉ 80% số người nghèo nhất thế giới, tương đương khoảng 900 triệu người, đang đối mặt trực tiếp với các mối nguy hiểm liên quan khí hậu do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cơ quan này nhấn mạnh mối liên hệ giữa nghèo đói và bốn rủi ro về môi trường bao gồm nắng nóng cực đoan, hạn hán, lũ lụt và ô nhiễm không khí.

Các gia đình nghèo đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, vì họ thường là nhóm đối tượng phụ thuộc các ngành nghề dễ bị tác động như nông nghiệp và lao động phi chính thức. Khi các nguy cơ chồng chéo hoặc xảy ra liên tục, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn và cộng hưởng nhiều hơn, khiến tình trạng nghèo đói càng thêm trầm trọng.

Nhóm 35 bộ trưởng đưa ra báo cáo đề xuất thay đổi các lĩnh vực, như xếp hạng tín dụng, lãi suất bảo hiểm và các ưu tiên cho vay của các ngân hàng phát triển, hướng dẫn tăng nguồn ngân sách ứng phó biến đổi khí hậu.

Các bộ trưởng nhấn mạnh, trì hoãn hành động ứng phó biến đổi khí hậu làm gia tăng cả rủi ro phải đối mặt lẫn nhu cầu đầu tư, đồng thời kêu gọi lồng ghép vấn đề khí hậu vào chính sách kinh tế vĩ mô. Báo cáo cũng đề xuất các thị trường carbon nên hoạt động thông qua một liên minh để đồng bộ hóa các tiêu chuẩn nhằm đạt được giá carbon toàn cầu.

Theo thỏa thuận đạt được năm 2024 tại COP29 ở Baku (Azerbaijan), các nước giàu cam kết đóng góp mỗi năm 300 tỷ USD cho tài chính khí hậu kể từ năm 2035. Tuy nhiên, các nước đang phát triển cho rằng con số này là quá thấp, khi nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy chỉ riêng các quốc gia đang phát triển đã cần ít nhất 4 lần con số đó.

Báo cáo của nhóm bộ trưởng sẽ là một phần của “Lộ trình Baku đến Belem”, bao gồm các chương về môi trường, quyền của người bản địa và những nỗ lực chung nhằm giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính. Báo cáo được công bố trong bối cảnh Mỹ rút khỏi cam kết về chống biến đổi khí hậu và Liên minh châu Âu (EU) đang phải xoay xở với nhiều mối lo, trong đó có an ninh năng lượng.

Trong khi đó, cùng thời điểm, nhiều cuộc đàm phán của đại diện hơn 70 quốc gia đang diễn ra để hoàn thiện chương trình nghị sự cho Hội nghị COP30 vào tháng 11 tới tại Brazil.

Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago nhấn mạnh, đại diện các nước đã đạt tiến triển hướng tới đồng thuận, song còn rất nhiều việc phải làm.

Biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan là nỗi lo không của riêng ai, không chỉ các vùng nghèo nhất thế giới như nam sa mạc Sahara của châu Phi hay khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Nam Á, mà cả các quốc gia phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, những nơi cũng phải hứng chịu các đợt cháy rừng gây thiệt hại chưa từng có. Thế nên, tất cả các quốc gia cần đồng lòng, hành động quyết liệt ứng phó biến đổi khí hậu, trước khi quá muộn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.