Gần 80% người nghèo trên thế giới đang sống tại khu vực chịu rủi ro khí hậu

Gần 8 trên 10 người nghèo đa chiều, tương đương 887 triệu trong tổng số 1,1 tỷ người nghèo, đang trực tiếp đối mặt với các rủi ro khí hậu như: nắng nóng cực đoan, lũ lụt, hạn hán hoặc ô nhiễm không khí.

Ảnh hưởng của cơn bão khiến tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu.
Ảnh hưởng của cơn bão khiến tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu.

Ngày 17/10, nhân Ngày quốc tế Xóa đói giảm nghèo, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Sáng kiến Nghèo đói và Phát triển Con người Oxford (OPHI - thuộc Đại học Oxford) công bố công bố Báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu mới nhất. Theo báo cáo, gần 80% người nghèo trên thế giới đang sinh sống tại khu vực chịu rủi ro khí hậu và khủng hoảng khí hậu đang tái định hình bản đồ nghèo đói toàn cầu.

Báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) 2025 với tên gọi: “Những khó khăn chồng chất: Nghèo đói và các nguy cơ khí hậu” được công bố ngay trước thềm Hội nghị COP30 tại Brazil, cung cấp những bằng chứng mới cho thấy, khủng hoảng khí hậu đang tái định hình bản đồ nghèo đói toàn cầu.

Lần đầu tiên, dữ liệu về rủi ro khí hậu được lồng ghép với dữ liệu nghèo đa chiều, cho thấy nghèo đói không chỉ là vấn đề kinh tế-xã hội riêng biệt, mà còn gắn chặt với những áp lực lên hành tinh và những bất ổn toàn cầu.

Theo báo cáo, việc phải đối mặt với các rủi ro khí hậu khiến những thách thức hằng ngày của người nghèo trở nên nghiêm trọng hơn, và làm sâu sắc thêm những bất lợi vốn có.

Cụ thể, có tới 651 triệu người nghèo đang cùng lúc chịu từ 2 nguy cơ khí hậu trở lên, trong khi 309 triệu người khác phải đối mặt với 3 hoặc 4 rủi ro cùng lúc.

Quyền Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, ông Haoliang Xu nhấn mạnh: "Nghiên cứu mới của chúng tôi cho thấy rằng: Để xóa nghèo toàn cầu và xây dựng một thế giới ổn định hơn cho tất cả mọi người, chúng ta cần phải ứng phó với các rủi ro khí hậu đang đe dọa gần 900 triệu người nghèo trên thế giới”.

Gánh nặng kép của nghèo đói và rủi ro khí hậu

Kết quả báo cáo chỉ ra rằng người nghèo trên thế giới không chỉ đối mặt với một nguy cơ đơn lẻ do biến đổi khí hậu, mà là nhiều mối đe dọa chồng chéo cùng lúc khi 887 triệu người nghèo chịu ít nhất một rủi ro khí hậu, có 651 triệu người phải đối mặt với 2 rủi ro trở lên.

Đặc biệt, đáng lo ngại là 309 triệu người hứng chịu từ 3-4 rủi ro khí hậu đồng thời hiện đang sống ở các khu vực nghèo đa chiều nghiêm trọng. Bên cạnh việc phải đối mặt với “gánh nặng gấp 3 hoặc gấp 4”, họ thường chỉ có rất ít tài sản và gần như không được tiếp cận các hệ thống an sinh xã hội, khiến tác động từ thiên tai càng nặng nề hơn.

Xét theo từng loại rủi ro, nhiệt độ cao ảnh hưởng đến 608 triệu người và ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới 577 triệu người là 2 mối đe dọa phổ biến nhất. Trong khi đó, 465 triệu người nghèo sống ở vùng thường xuyên bị ngập lụt, và 207 triệu người sống tại khu vực hạn hán kéo dài.

Các quốc gia có thu nhập trung bình thấp là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các quốc gia có thu nhập trung bình thấp là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề cả về số lượng và tỷ lệ người nghèo phải đối mặt với các nguy cơ từ khí hậu.

Ước tính có 548 triệu người nghèo tại nhóm quốc gia này chịu ít nhất một rủi ro khí hậu, chiếm 61,8% tổng số người nghèo toàn cầu. Đáng chú ý, hơn 470 triệu người trong số đó phải đối mặt đồng thời với 2 rủi ro khí hậu trở lên.

anh-lu-cao-bang.jpg
Người dân tỉnh Cao Bằng di chuyển khó khăn trong nước lũ, do ảnh hưởng của cơn bão số 11.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng: Là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã chứng kiến những cơn bão mạnh như Bualoi và Matmo trong thời gian gần đây. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng rủi ro khí hậu đang tác động không tương xứng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương và đe dọa những thành tựu phát triển đã đạt được qua nhiều năm.

Những phát hiện của báo cáo cho thấy sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoạn có thể tạo ra những dạng dễ bị tổn thương và đói nghèo mới. Điều này nhấn mạnh tính cấp bách của việc tích hợp mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu trong một chương trình chính sách thống nhất, đặc biệt ở những khu vực được dự báo sẽ chịu tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu”, bà Ramla Khalidi nhấn mạnh.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển bao trùm.

UNDP cũng nhấn mạnh rằng, ứng phó với các rủi ro khí hậu đang đe dọa gần 900 triệu người nghèo trên toàn thế giới là yếu tố then chốt để xóa bỏ nghèo đói và xây dựng một thế giới ổn định, bền vững cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.