Cần đánh giá rõ tác động tài chính khi mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi) đang được Bộ Y tế xây dựng, lấy ý kiến hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025). Theo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) của Bộ Y tế trình Chính phủ, một số quyền lợi và phạm vi chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng và bổ sung…
Bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)
Bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)

Mục tiêu là nhằm từng bước cải thiện phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo hướng tăng tính chi phí hiệu quả và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong từng giai đoạn, giảm tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của người dân… góp phần tạo niềm tin và thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, các tác động tài chính liên quan đến các quy định mới cũng là vấn đề được đặt ra.

Nhiều quyền lợi được mở rộng cho người tham gia

Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) của Bộ Y tế trình Chính phủ mới nhất cho biết, hiện nay một số dịch vụ y tế thuộc phạm vi khám, chữa bệnh chưa được quy định trong phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Đó là những nội dung như: quản lý sức khỏe, khám, chẩn đoán đánh giá nguy cơ, tình trạng sức khỏe và điều trị sớm một số bệnh, khám sức khỏe định kỳ, điều trị tật khúc xạ, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vật tư y tế hỗ trợ trong phục hồi chức năng, dinh dưỡng điều trị…

Theo đó, dự thảo luật đề xuất mở rộng một số quyền lợi và phạm vi chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế như: Bổ sung và điều chỉnh tăng mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng cựu sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu (từ 95% theo Luật Bảo hiểm y tế hiện hành lên 100%); mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế đối với chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt, tế bào gốc; chi phí điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt đối với trường hợp từ hơn 6 tuổi đến dưới 18 tuổi (sửa Khoản 7 Điều 23); chi phí chi trả cho chân, tay giả; máy trợ thính (sửa Khoản 8 Điều 23) từ quỹ bảo hiểm y tế lên 100% theo mức hưởng tại Khoản 14 dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 22 để điều chỉnh phạm vi mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp cấp chuyên môn, kỹ thuật và giảm tỷ lệ chi trả khi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cấp chuyên môn kỹ thuật. Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao được đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn hoặc một số trường hợp cấp dưới không đủ năng lực chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định.

Bộ Y tế cũng đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phân cấp chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Có thể thấy, việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế là mục tiêu mà chính sách đang hướng đến; tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tờ trình xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) chưa có đánh giá tác động tài chính đến quỹ bảo hiểm y tế một cách toàn diện, đầy đủ; chưa có số liệu chi tiết về cân đối thu chi quỹ đối với mỗi giải pháp chính sách, đặc biệt là về nội dung mở rộng quyền lợi theo lộ trình dự kiến.

Cần có đánh giá tác động tài chính đến quỹ bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ bảo hiểm y tế hiện nay có đến 40% nguồn thu là từ ngân sách, việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để tương đồng với mở rộng phạm vi hưởng bảo hiểm y tế là các quyết định chính sách tác động rất lớn đến ngân sách nhà nước và cần có các quyết định mạnh mẽ của Chính phủ.

Tại văn bản tham gia góp ý kiến thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Tư pháp ngày 4/3/2024 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, các giải pháp của chính sách liên quan mở rộng phạm vi và quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ có tác động mạnh đến quỹ bảo hiểm y tế, cho nên để bảo đảm tính khả thi về nguồn lực bảo hiểm y tế và bảo đảm cân bằng giới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị: Việc mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế phải được quy định bằng lộ trình cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung để từ đó có lộ trình điều chỉnh mức đóng cho phù hợp…

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bộ Y tế đánh giá tác động tài chính đến quỹ bảo hiểm y tế một cách toàn diện, đầy đủ, có số liệu chi tiết về cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế đối với mỗi giải pháp chính sách, đặc biệt nội dung mở rộng quyền lợi theo lộ trình dự kiến. Đánh giá tác động chính sách của dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung phải được đánh giá đồng thời trong mối tương quan đối với các chính sách khác ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm y tế, như: kết dư quỹ bảo hiểm y tế đến khi luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực (từ ngày 1/1/2025); lộ trình kết cấu chi phí quản lý và chi phí khấu hao vào giá dịch vụ y tế, khả năng điều chỉnh tăng mức đóng…

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng cần bổ sung đánh giá tác động của các nội dung chưa có đánh giá, như bổ sung và điều chỉnh tăng mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng cựu sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu từ 95% theo Luật Bảo hiểm y tế hiện hành lên 100%; đánh giá tác động, đánh giá tính chi phí hiệu quả đối với việc sàng lọc một số bệnh K phổ biến nhất ở nam giới Việt Nam hiện nay để có thêm cơ sở xác định bệnh ung thư cần ưu tiên sàng lọc đưa vào lộ trình điều chỉnh mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế để bảo đảm về cân bằng giới trong mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế...

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.