Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan:

Cần coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

Bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo hành nhân viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh thời gian qua, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, cần phải coi hành vi hành hung nhân viên y tế trong lúc thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh là hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội của Quốc hội sáng 30/10, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, trong đó có vấn đề về việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế trước những vụ bạo hành đáng báo động thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, tình trạng bạo hành nhân viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh đã và đang là vấn đề “nóng” suốt thời gian qua. Những vụ bạo hành này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh, gây bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, để giảm thiểu tình trạng này, thời gian qua ngành y tế đã rất nỗ lực triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ Y tế đã ban hành quy chế phối hợp với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế; tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

ndo_br_chi-7528.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, sáng 30/10/2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương khi xảy ra sự việc bạo hành, kiên quyết lên tiếng yêu cầu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Quan trọng nhất là tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan xử lý hành vi dùng vũ lực đe dọa nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng thông tin thêm, gần đây nhất, khi xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Bộ Y tế trong quá trình trình Chính phủ và Quốc hội đã đề xuất bổ sung các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện. Tại Điều 7 của luật cũng đã có quy định liên quan.

“Khi đó, chúng tôi rất mong muốn có giải pháp mạnh mẽ hơn, cụ thể là xem hành vi bạo hành nhân viên y tế trong khi làm việc là hành vi chống người thi hành công vụ. Nhưng rất tiếc, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 chưa đưa nội dung này vào”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Bộ trưởng cho biết, những năm gần đây, tình trạng bạo hành nhân viên y tế không giảm mà ngày càng gia tăng, tính chất nghiêm trọng hơn. Chỉ tính riêng năm 2025, đã xảy ra 6 vụ bạo hành nhân viên y tế, trong đó gần đây nhất là vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã gióng lên hồi chuông báo động và giống như “giọt nước tràn ly”.

ndo_br_chi-7491.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

“Nhân viên điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang của chúng tôi đã bị đâm 11 nhát, trong đó có vết đâm xuyên phổi, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Chúng tôi cho rằng, nếu không có những giải pháp mạnh mẽ hơn, tình trạng bạo hành sẽ không dừng lại”, Bộ trưởng cảnh báo.

Nêu rõ, các vụ bạo hành khiến nhân dân bức xúc, cán bộ, nhân viên ngành y tế phẫn nộ, Bộ trưởng cho rằng, việc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vẫn chưa thực sự thỏa đáng.

Từ đó, tư lệnh ngành y tế bày tỏ mong muốn Quốc hội xem xét bổ sung vào Nghị quyết nội dung: “Hành hung nhân viên y tế trong lúc làm việc, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ”.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh, nhân viên ngành y tế rất mong có sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ. “Trong bất cứ tình huống nào, khi đang làm nhiệm vụ cứu người, việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn phải được ưu tiên cao nhất, bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến nhân viên y tế mà còn liên quan trực tiếp tính mạng người bệnh đang được cứu chữa”, Bộ trưởng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.