Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh lên tiếng vụ dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Điều dưỡng nặng nhất trong vụ bị tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang dần bình phục sức khỏe. Các nạn nhân khác chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thăm điều dưỡng Trang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu nghị Nghệ An.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thăm điều dưỡng Trang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu nghị Nghệ An.

Sáng 23/10, đối tượng Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và một điều dưỡng tên Nhung.

Sau đó, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công… Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị thương nặng nhất, có hai vết thương ở vùng động mạch cảnh và đòn.

Sáng 24/10, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, nhờ được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của điều dưỡng Trang hiện đã ổn định. Các nạn nhân khác chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành không còn là chuyện hiếm gặp trong thời gian gần đây. Nhiều vụ việc xảy ra ngay tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức, nơi sinh tử chỉ cách nhau gang tấc.

Ông Đức cho rằng, công việc của nhân viên y tế vốn đặc thù và áp lực cao. Mỗi năm, hệ thống y tế phải tiếp nhận hàng trăm triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú, trong đó các bệnh viện tuyến trung ương có thể tiếp nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày. Cán bộ y tế phải làm việc gần như liên tục, quá tải.

Trong khi khám, chữa bệnh là cung cấp dịch vụ vì vậy nhân viên y tế cũng nên được đào tạo để có giải thích phù hợp với người nhà. Do khi có người thân bị bệnh hoặc đang trong tình trạng nguy kịch, gia đình sẽ rất lo lắng nên hầu hết các ca tấn công nhân viên y tế đều xảy ra ở Khoa Cấp cứu, Hồi sức.

Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại nhân viên y tế đều vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Về phía ngành y, Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống: Tăng cường giáo dục và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, giải thích cho bệnh nhân và người nhà, nhất là tại các khoa thường xuyên xảy ra xung đột như cấp cứu, hồi sức; củng cố lực lượng an ninh bệnh viện, phối hợp với công an theo quy chế liên ngành đã thực hiện hơn 10 năm qua; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, giảm bức xúc do chờ đợi; cải thiện cơ sở vật chất và môi trường khám chữa bệnh, để người bệnh cảm thấy thoải mái, nhân viên y tế giảm áp lực.

Theo ông Đức, khi vụ việc nhân viên y tế bị người nhà tấn công xảy ra tại Nghệ An, cơ quan chức năng vào cuộc nhanh, xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.