Cần cơ chế đặc thù cho đô thị cổ Hội An

Một góc phố cổ Hội An nhìn từ trên cao.
Một góc phố cổ Hội An nhìn từ trên cao.

Giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An không gói gọn trong các dãy nhà ở phố cổ mà còn được mở rộng ra các vùng phụ cận như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng hay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm… Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều quy chế trước đây được xây dựng đồng bộ cho toàn đô thị không còn phù hợp, dẫn đến sự chồng chéo về quản lý, bảo tồn và phát triển di sản.

Chồng chéo quản lý di tích

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, Hội An (cũ) có 1.439 di tích, với nhiều loại hình như di tích khảo cổ, kiến trúc-nghệ thuật, lịch sử cách mạng và danh lam thắng cảnh. Riêng khu vực I của phố cổ Hội An hiện có tổng cộng 1.194 di tích, gồm: Nhóm đặc biệt có 37 di tích; nhóm I có 95 di tích; nhóm II có 220 di tích; nhóm III có 339 di tích; số còn lại thuộc nhóm IV, trong đó có cả di tích thuộc sở hữu chung và di tích thuộc sở hữu riêng.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) được chia thành các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp. Trên cơ sở phân định địa giới hành chính, hệ thống di tích dù không thay đổi nhưng bị phân chia địa bàn quản lý. Phường Hội An, được thành lập trên cơ sở sắp xếp các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và Cẩm Kim của thành phố Hội An cũ, hiện rộng 10,81km², dân số hơn 37.000 người và giữ vai trò trung tâm của không gian đô thị di sản Hội An, cho nên có số lượng di tích nhiều nhất.

Giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An không gói gọn trong các dãy nhà ở phố cổ mà còn được mở rộng ra các vùng phụ cận như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng hay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm…

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình, khó khăn lớn hiện nay là sự giao thoa, chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An với Ủy ban nhân dân phường Hội An. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về bảo tồn, quản lý di sản. Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn. Thiếu cơ chế phối hợp đủ mạnh, đủ rõ nên có lúc xử lý công việc phân tán, chậm, lúng túng.

“Có việc thuộc quản lý hành chính của phường nhưng chịu tác động lớn bởi quy định chuyên môn về bảo tồn; có việc thuộc lĩnh vực bảo tồn nhưng phát sinh trực tiếp trong đời sống dân cư, kinh doanh, trật tự đô thị nên người dân phản ánh trước hết đến chính quyền phường. Nếu không tháo gỡ thì trách nhiệm sẽ bị chia cắt, xử lý vi phạm không kịp thời, còn người dân thì không biết rõ cơ quan nào có thẩm quyền”, đồng chí Nguyễn Đức Bình cho biết.

Bên cạnh đó, đặc thù của phố cổ Hội An là một “di sản sống”. Chính những người dân sống, sinh hoạt, buôn bán trong những ngôi nhà cổ đã làm nên “hồn cốt” cho nơi đây. Thế nhưng, vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống trong các di tích do Nhà nước quản lý. Việc di dời và bố trí tái định cư cho các hộ này gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế.

Đơn cử như gia đình ông Hứa Văn Lộc, sinh năm 1960, sinh sống trong di tích Nghĩa Từ, hay có tên gọi khác là miếu Âm Hồn, tọa lạc tại số 76/9A Trần Phú, khối An Định, thuộc khu vực bảo vệ cấp I khu vực phố cổ Hội An. Ông Lộc cho biết, từ năm 1975 đến nay, các thế hệ trong gia đình đã sinh sống trong di tích Nghĩa Từ để chăm lo hương hỏa. Vì đây là di tích thuộc Nhà nước quản lý nên gia đình ông không được cấp sổ đỏ.

“Hiện nay di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, rất dễ sụp đổ. Do điều kiện kinh tế và sức khỏe của tôi không bảo đảm nên gia đình mong muốn được hỗ trợ nơi định cư mới để ổn định cuộc sống”, ông Lộc chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình nói thêm: “Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường Hội An cũng rà soát, lên phương án bố trí tái định cư để di dời các hộ dân ra khỏi các di tích do Nhà nước quản lý nhằm bảo đảm điều kiện sống được tốt hơn cũng như công tác trùng tu, tôn tạo, quản lý, bảo vệ di tích. Tuy nhiên, vấn đề này vượt thẩm quyền của địa phương. Hơn nữa, Hội An là phường trung tâm nên quỹ đất để bố trí tái định cư không đủ. Do đó, địa phương đề nghị Trung ương, thành phố Đà Nẵng nghiên cứu cơ chế đặc thù đối với quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới phù hợp mô hình mới”.

Cần nghiên cứu tổng thể

Trước sáp nhập, thành phố Hội An luôn dẫn đầu về giá trị thương hiệu du lịch của tỉnh Quảng Nam (cũ) và đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Tuy nhiên, không gian quản lý hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành, bảo tồn vùng lõi di sản và các khu vực phụ cận.

Hội An là đô thị di sản, nhưng giá trị của Hội An không chỉ tập trung vào trong khu vực phố cổ mà được lan tỏa ra toàn bộ không gian sinh thái-văn hóa-biển đảo.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông Nguyễn Hưng

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông Nguyễn Hưng cho hay, Hội An là đô thị di sản, nhưng giá trị của Hội An không chỉ tập trung vào trong khu vực phố cổ mà được lan tỏa ra toàn bộ không gian sinh thái-văn hóa-biển đảo.

Cùng nhận định trên, đồng chí Nguyễn Đức Bình cho rằng cần phải đẩy mạnh liên kết vùng Hội An theo tư duy “một không gian-nhiều sản phẩm-nhiều điểm đến-một thương hiệu chung”. Phường Hội An giữ vai trò hạt nhân di sản; phường Hội An Đông phát triển không gian biển, dịch vụ nghỉ dưỡng; phường Hội An Tây phát triển dịch vụ đô thị, làng nghề, nông nghiệp sinh thái; xã đảo Tân Hiệp phát triển du lịch sinh thái biển đảo, bảo tồn Cù Lao Chàm. Trên cơ sở đó, thành phố hình thành các tuyến du lịch liên hoàn.

Mới đây, tại buổi làm việc về định hướng phát triển kinh tế và triển khai quy hoạch chung cho các xã, phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và Tân Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu các địa phương phải phát triển đô thị di sản Hội An hài hòa với cảnh quan đặc trưng vốn có; dự báo những tác động của biến đổi khí hậu, nhu cầu về dân sinh, mật độ khách du lịch...

Thành phố giao cho các địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thành quy hoạch chung, trên cơ sở đó quy hoạch phân khu. Quy hoạch chung phải bảo đảm tính tổng thể, liên kết, hình thành vùng đô thị đa lõi, đa lớp, đa tầng, đa trung tâm nhằm khai thác lợi thế tối đa của toàn vùng di sản.

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và du lịch.

Huế mở rộng cánh cửa hợp tác du lịch, y tế và hàng không với Hàn Quốc

Không chỉ là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm, Hàn Quốc đang trở thành đối tác chiến lược của Huế trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm, làm việc của đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc tại Huế mới đây tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới về du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa và thu hút đầu tư.

(Ảnh minh họa)

Thiết lập nền tảng pháp lý và cơ chế hỗ trợ đồng bộ, ổn định cho hoạt động dàn dựng và hoạt động biểu diễn loại hình nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu khách mời Pakistan và bạn bè quốc tế đến tham dự Tuần lễ phim.

Phim Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc tại Tuần lễ Phim Pháp ngữ ở Pakistan

Bộ phim “Đào, Phở và Piano" được trình chiếu tại Tuần lễ phim Pháp ngữ đã giúp khán giả Pakistan và quốc tế có thêm một góc nhìn nữa về Việt Nam, đó là một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam trân trọng văn hóa và các giá trị truyền thống và một Việt Nam luôn hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan cao nhất.

Tái hiện lễ hội mùa hè-Midsummer tại Hà Nội. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển)

Midsummer: Sắc màu lễ hội mùa hè Thụy Điển giữa lòng Hà Nội

Đối với người Thụy Điển, Midsummer là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và được yêu mến nhất trong năm. Cuối tuần qua, không khí của ngày hội đặc biệt này đã hiện diện tại Hà Nội khi hàng trăm người tham dự cùng tụ họp tại vườn nhãn Long Biên để trải nghiệm một nét văn hóa đặc sắc của đất nước Bắc Âu.

Đại diện các đoàn chụp ảnh lưu niệm tại SEAPAVAA lần thứ 30.

Dấu ấn năng lực và vị thế Việt Nam tại Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 30

Trong kỷ nguyên số, di sản nghe nhìn không chỉ là những thước phim, cuộn băng vô tri, mà là "linh hồn" lưu giữ ký ức và bản sắc của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh dòng chảy số hóa di sản đang trở thành xu hướng toàn cầu, vị thế Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên hành trình lan tỏa di sản nghe nhìn quốc gia.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lily Franey.

Triển lãm ảnh của ba tác giả Pháp về Việt Nam

Trong khuôn khổ Festival Huế, ba nhiếp ảnh gia Pháp Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey sẽ có một triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam mang tên “Giao điểm Việt Nam”, tại khu vực tường bao quanh Trường Đại học Sư Phạm Huế (số 32-36 Lê Lợi, Huế).

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Khám phá chiều sâu di sản qua dòng tranh tứ bình

"Tranh tứ bình - Sưu tập chọn lọc tranh dân gian" là thành quả từ tâm huyết nghiên cứu, nỗ lực bảo tồn bền bỉ của đội ngũ chuyên gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu các bộ tranh tiêu biểu, ấn phẩm giúp độc giả tiếp cận những giá trị nghệ thuật, văn hóa và tư tưởng trong dòng tranh dân gian truyền thống.

Cảnh trong phim. (Ảnh: Paramount Pictures)

"Scary Movie" gây sốt phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu từ Comscore, phần phim mới của "Scary Movie" thu về khoảng 55 triệu USD tại thị trường Mỹ và Canada trong 3 ngày cuối tuần qua, đồng thời đạt doanh thu quốc tế 50,5 triệu USD.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan và các thành viên Ban Tổ chức DANAFF 4 tại buổi họp báo giới thiệu về liên hoan phim.

Điện ảnh Việt Nam với DANAFF 4 nâng tầm khát vọng “từ châu Á ra thế giới”

Giữa những ngày mùa hạ, khi gió biển mang theo hơi thở của mùa lễ hội pháo hoa quốc tế đang rộn ràng, thành phố biển Đà Nẵng lại náo nức chờ đón Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF 4) vào cuối tháng 6, tiếp tục mở ra cuộc hẹn của điện ảnh châu lục với tầm vóc “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”.

Khách hàng đang mua các món ăn tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Văn hóa, ẩm thực Việt Nam gây ấn tượng tại CH Séc

Ngày 6/6, tại Quảng trường Chiến thắng ở thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực các Đại sứ quán đã diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của hơn 60 quốc gia. Sự kiện do chính quyền quận Praha 6 phối hợp Hiệp hội Chợ Nông sản tổ chức, thu hút đông đảo người dân, du khách quốc tế đến tham quan.

“Above Clouds” mang đến những đối thoại đa chiều về công trình siêu cao tầng. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đối thoại về những công trình “phía trên tầng mây”

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, phát triển đô thị theo chiều cao trở thành xu thế tất yếu. Đó là lý do sự kiện “Above Clouds” (Phía trên tầng mây) được tổ chức nhằm mang đến những đối thoại đa chiều về công trình siêu cao tầng và vai trò của đô thị theo chiều cao trong tương lai phát triển của Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 vui tươi, phấn khởi trong đêm giao lưu văn nghệ.

Văn hóa văn nghệ góp phần bồi đắp lý tưởng cho người lính

Trong đời sống quân ngũ, văn hóa văn nghệ đã trở thành nguồn động lực góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc bản lĩnh, ý chí và tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các chương trình giao lưu được tổ chức công phu, sinh động càng thêm gắn kết tình quân dân, làm giàu đời sống tinh thần của bộ đội.