Cần có các cơ chế và chính sách cụ thể, mang tính đột phá để hiện thực hóa các chiến lược về văn hóa

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tiến sĩ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, hiện đang công tác tại Pháp, Chủ tịch Hội tinh hoa, sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 cho rằng, để các định hướng chiến lược về văn hóa và con người thực sự đi vào cuộc sống, cần có các cơ chế và chính sách cụ thể, mang tính đột phá.

Một hoạt động văn hóa, trình diễn di sản Then của người Tày, Nùng, Thái tại Pháp. (Ảnh do Tiến sĩ Hoàng Hà cung cấp)
Một hoạt động văn hóa, trình diễn di sản Then của người Tày, Nùng, Thái tại Pháp. (Ảnh do Tiến sĩ Hoàng Hà cung cấp)

Từ góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu văn hóa và trực tiếp hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh hai trụ cột: Đầu tư chiến lược, bài bản cho việc dạy và học tiếng Việt, xây dựng "hệ sinh thái văn hóa số" để giữ "gốc rễ" dân tộc; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo "cơ hội thực" thông qua các chính sách như "Visa Trí thức trẻ" để khơi dậy và thu hút khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ kiều bào

Cần chiến lược bài bản để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa

Bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với định hướng trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV về việc "văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh", Tiến sĩ Hồng Hà cho rằng, đây là một tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, để biến tầm nhìn này thành hành động cụ thể trong cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, cần những giải pháp mang tính hệ thống và đột phá. Đây cũng là hành động thiết thực để tiếp tục đưa tinh thần của Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đi vào chiều sâu, nhất là trong các nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và lan tỏa "sức mạnh mềm" Việt Nam.

Từ góc nhìn của một nhà dân tộc học, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà khẳng định: "Ngôn ngữ chính là phương tiện chở văn hóa. Mất tiếng Việt là mất đi phần lớn bản sắc. Vì vậy, việc đầu tư cho dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài phải được xem là một nhiệm nhiệm vụ chiến lược, là 'gốc rễ' để giữ gìn dân tộc. Chúng ta cần một chiến lược quốc gia bài bản, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào".

Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, nhà nước cần có chính sách đầu tư tương xứng, đặc biệt trong việc biên soạn các bộ giáo trình hiện đại, phù hợp với tâm lý và môi trường sống của thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài. "Với vai trò là Sứ giả Tiếng Việt, tôi nhận thấy nhu cầu học tiếng Việt rất lớn, nhưng chúng ta đang thiếu các công cụ giảng dạy hấp dẫn. Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, xây dựng các ứng dụng, trò chơi học tiếng Việt sinh động, đồng thời có cơ chế đào tạo và công nhận đội ngũ giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài," Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà chia sẻ.

Song song với ngôn ngữ, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà đề xuất ý tưởng xây dựng một "Hệ sinh thái văn hóa số" quốc gia. Bà phân tích, trong bối cảnh toàn cầu hóa, không phải gia đình kiều bào nào cũng có điều kiện về nước thường xuyên. "Một thư viện số quốc gia, một bảo tàng lịch sử 3D, một kho tư liệu phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật... sẽ là cách để thế hệ trẻ kiều bào, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc một cách trực quan, hiện đại. Đây là cách 'về nguồn' trên không gian số hiệu quả nhất".

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một "sức mạnh mềm" trong ngoại giao nhân dân. Bà đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ thường niên và chuyên nghiệp hóa việc tổ chức các Tuần lễ văn hóa, ẩm thực Việt Nam quy mô tại các nước. "Ẩm thực và nghệ thuật là con đường ngắn nhất để kết nối cảm xúc, để người bản xứ hiểu và yêu Việt Nam. Đây chính là kênh quảng bá hình ảnh quốc gia và kết nối tình cảm hiệu quả" Tiến sĩ Hồng Hà nói.

phap3.jpg
Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Pháp ngữ, Việt Nam tham gia triển lãm văn hoá Việt Nam tại ngày hội các nước Francophone.(Ảnh do Tiến sĩ Hoàng Hà cung cấp)

Đồng thời, Dự thảo văn kiện cần khẳng định rõ nét hơn vai trò của trí thức và doanh nhân kiều bào như những cầu nối then chốt trong ngoại giao tri thức và ngoại giao kinh tế. Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà kiến nghị: "Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan đại diện và các hội đoàn, chuyên gia kiều bào. Việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời là vô cùng quan trọng để chúng tôi có cơ sở, luận cứ vững chắc, tham gia hiệu quả vào việc đấu tranh với các luận điệu sai lệch, bảo vệ hình ảnh và lợi ích quốc gia".

Khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ kiều bào

Liên quan đến mục tiêu "khơi dậy khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc", Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng đối tượng quan trọng nhất chính là thế hệ trẻ, bao gồm cả thanh niên, sinh viên trong nước và thế hệ trẻ kiều bào.

Một điểm rất mới trong góp ý của Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà là việc làm mới khái niệm "niềm tự hào dân tộc" trong mắt giới trẻ. Bà phân tích: "Niềm tự hào không chỉ đến từ lịch sử hào hùng hàng ngàn năm, mà còn phải đến từ những thành tựu của hiện tại. Thế hệ trẻ kiều bào đang sống trong môi trường cạnh tranh quốc tế, các em sẽ tự hào khi thấy một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ cao như Fintech, AI, chuyển đổi số. Chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông về những hình ảnh này để truyền cảm hứng".

phap1.jpg
Tiến sĩ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà.

Bà cũng đề nghị cần có chính sách tôn vinh và chủ động lan tỏa các hình mẫu kiều bào trẻ thành công, đã và đang có những đóng góp thiết thực cho quê hương, tạo động lực và truyền lửa cho các bạn trẻ khác.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Hồng Hà nhấn mạnh, khát vọng và niềm tự hào phải được "tiếp đất" bằng những cơ hội tham gia cụ thể, minh bạch. "Khát vọng sẽ nguội lạnh nếu các em không tìm thấy con đường để cống hiến", bà trăn trở.

Để giải quyết bài toán này, bà kiến nghị xây dựng một "Cổng thông tin cơ hội quốc gia". Đây sẽ là một nền tảng tập trung, minh bạch, cập nhật mọi nhu cầu về dự án, đề tài nghiên cứu, vị trí thực tập, và các hoạt động tình nguyện từ tất cả các bộ, ngành, địa phương, và doanh nghiệp lớn trong nước. "Khi đó, một sinh viên ở Pháp, một kỹ sư ở Nhật hay một nhà nghiên cứu ở Mỹ đều có thể dễ dàng tìm thấy cơ hội phù hợp với chuyên môn của mình để tham gia", bà giải thích.

Gốc rễ của vấn đề, theo bà, nằm ở rào cản thủ tục hành chính. Đây là điểm mà Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cho là cần có sự đột phá mạnh mẽ nhất. "Chúng ta nói nhiều về thu hút nhân tài, nhưng các em về nước vẫn gặp quá nhiều rào cản về giấy tờ. Tôi kiến nghị cần cải cách thực chất, có cơ chế 'một cửa' đặc thù cho kiều bào trẻ".

Tiến sĩ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, hiện đang công tác tại Pháp, Chủ tịch Hội tinh hoa, sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Cụ thể Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà đề xuất, "Nhà nước có thể nghiên cứu thí điểm chính sách 'Visa Trí thức trẻ' hoặc 'Visa Tình nguyện'. Đây không chỉ là một chính sách về thị thực, mà là một thông điệp mạnh mẽ, khẳng định rằng 'Tổ quốc chào đón các bạn'. Visa này có thể có thời hạn 1-2 năm, cấp cho kiều bào trẻ dưới 35 tuổi có bằng cấp, cho phép các em về nước thực tập, nghiên cứu, làm việc tại các viện, trường, hoặc các dự án khởi nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng nhất". Theo bà, các đề xuất này chính là giải pháp cụ thể, mang tính đột phá nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 71-NQ/TW mới ban hành của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, đặc biệt trong mục tiêu "thu hút, trọng dụng" và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học, trí thức trẻ, bao gồm cả trí thức kiều bào.

Cuối cùng, để hỗ trợ "sức mạnh mới" này, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà đề nghị Nhà nước tạo cơ chế và quỹ hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên kiều bào muốn triển khai tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ xanh, y tế, giáo dục. Đồng thời, cần phát huy và kết nối chặt chẽ các Mạng lưới chuyên gia, trí thức kiều bào hiện có (như Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu) để họ trở thành những "người cố vấn", trực tiếp dẫn dắt và trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ tham gia vào các dự án trọng điểm của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn hóa quy trình làm việc, “củng cố thế trận lòng dân”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn hóa quy trình làm việc, “củng cố thế trận lòng dân”

Với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, từ ngày 1/7/2025, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai mô hình mới về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lập thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Động lực và đột phá mới từ góp ý cho định hướng phát triển đất nước

Động lực và đột phá mới từ góp ý cho định hướng phát triển đất nước

Theo Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, riêng nội dung định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 nhận 6.954 ý kiến, tập trung vào hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và các lĩnh vực trọng yếu, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại.

Bước phát triển mới, quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng.

Bước phát triển đột phá trong tư duy lý luận của Đảng

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác định "lý luận về đường lối đổi mới" là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này đánh dấu bước phát triển đột phá về tư duy lý luận của Đảng.

Từ phát hiện đến phát huy nhân tài trong giai đoạn mới của đất nước

Từ phát hiện đến phát huy nhân tài trong giai đoạn mới của đất nước

Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo học sinh tài năng và sử dụng nhân tài trở thành một trong những yếu tố chiến lược có tính quyết định.

Quang cảnh cuộc họp.

Rà soát tiến độ công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc họp rà soát công việc; cho ý kiến phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 18/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp Thường trực Tiểu ban để rà soát tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Thể thao Việt Nam đoàn kết, vượt khó, chinh phục những đỉnh cao mới, hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thể thao Việt Nam đoàn kết, vượt khó, chinh phục những đỉnh cao mới, chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành thể thao Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế.

Cán bộ, đảng viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tích cực áp dụng công nghệ số trong phối hợp điều hành an toàn bay.

Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng nhận định: Hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước được quan tâm củng cố và có nhiều đổi mới. Đây là một nội dung thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Tăng cường tính Đảng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Tổ soạn thảo sẽ tổng hợp, làm rõ và tiếp tục cập nhật vào quá trình hoàn thiện dự thảo Quyết định, hướng tới mục tiêu bảo đảm quy trình soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số toàn diện. Trong định hướng đó, yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân cần được khẳng định rõ trong Văn kiện Đại hội.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Phát huy sức mạnh nội sinh, giữ vững độc lập, tự chủ của đất nước

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước, kết hợp hài hòa giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh với mở rộng đối ngoại, bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển bền vững.

Kiến tạo mô hình tăng trưởng tự chủ và nâng cao năng suất quốc gia

Kiến tạo mô hình tăng trưởng tự chủ và nâng cao năng suất quốc gia

Tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, cần tập trung vào đột phá năng suất, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong xây dựng mô hình tăng trưởng tự chủ, bền vững.

Nhất quán mục tiêu xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Nhất quán mục tiêu xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm, góp ý sôi nổi của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đại đa số các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình cao với nội dung liên quan đến phương hướng xây dựng Quân đội được đề cập đến trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.