Biên tập viên Yumiko Ono của Dow Jones. Ảnh: NVCC
Biên tập viên Yumiko Ono của Dow Jones. Ảnh: NVCC

Cân bằng giá trị cốt lõi và bài toán thích ứng

Trước áp lực về kinh tế báo chí và sụt giảm doanh thu, các tòa soạn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tiến hành nhiều mô hình đổi mới phòng tin, đổi mới phương thức tiếp cận độc giả, đa dạng hóa sản phẩm báo chí và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm tăng nguồn thu và tìm kiếm tài trợ. Điểm chung của những kinh nghiệm đổi mới báo chí khu vực nằm ở yếu tố cân bằng giữa giá trị cốt lõi của mỗi tòa soạn với bài toán thích ứng trong kỷ nguyên số.

Quỹ Đổi mới truyền thông Malaysia

Được thành lập từ năm 1967 dưới sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Malaysia, Thông tấn xã Malaysia (Bernama) hiện là đầu mối sản xuất, phát sóng và phân phối tin tức chính thống đến hệ thống các cơ quan truyền thông, cơ quan chính phủ, khối doanh nghiệp và công chúng.

Theo nhà báo Ari Mohamed, Biên tập viên Kinh tế của Bernama, quá trình chuyển đổi số nhanh chóng đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với đội ngũ phóng viên khi khối lượng sự kiện và hoạt động cần theo dõi ngày một lớn. Đứng trước lượng độc giả năng động và hiểu biết, các biên tập viên tại tòa soạn Bernama phải tập trung nguồn lực cho hoạt động tác nghiệp tại hiện trường, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin và khai thác sâu hơn những câu chuyện mang tính nhân văn để thu hút người đọc.

Đặc biệt, nhu cầu của độc giả đối với thông tin kinh tế đã có sự dịch chuyển căn bản. Báo chí buộc phải chuyển từ vai trò phản ánh sự kiện đơn thuần sang phân tích và dự báo chuyên sâu. Để đáp ứng, đội ngũ nhân sự của Bernama tham gia những khóa đào tạo về phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý thông tin.

Đặc biệt, nhu cầu của độc giả đối với thông tin kinh tế đã có sự dịch chuyển căn bản. Báo chí buộc phải chuyển từ vai trò phản ánh sự kiện đơn thuần sang phân tích và dự báo chuyên sâu. Để đáp ứng, đội ngũ nhân sự của Bernama tham gia những khóa đào tạo về phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý thông tin.

Nhấn mạnh việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho báo chí, nhà báo Ari Mohamed cho biết, Quỹ Đổi mới Truyền thông Malaysia là một trong những sáng kiến hợp tác công-tư lên tới 30 triệu ringgit (khoảng 199,5 tỷ VND), đang kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước tham gia. Tính đến nay, đã có khoảng 50 tổ chức truyền thông đăng ký với Cục Thông tin và 34 cơ quan chính thức được lựa chọn để nhận nguồn tài trợ này, góp phần củng cố nguồn lực tài chính cho báo chí Malaysia.

Ngoài ra, các hãng công nghệ lớn như Google, Meta có văn phòng đặt tại Kuala Lumpur đều đưa ra những gói tài trợ, ký thỏa thuận và trả phí bản quyền hằng tháng cho các cơ quan báo chí, hãng tin tức. Đây cũng là một nguồn thu báo chí quan trọng.

cac-nha-bao-khu-vuc-apac-tai-tru-so-dow-jones-singapore-anh-nvcc.jpg
Các nhà báo khu vực APAC thăm trụ sở Dow Jones Singapore. Ảnh: NVCC

Tòa soạn vận hành như một mô hình kinh doanh

Từ một chi nhánh của công ty xuất bản Dow Jones (Mỹ), hiện nay văn phòng Dow Jones tại Singapore đã nâng cấp trở thành trụ sở chính toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC). Đội ngũ nhân viên vào khoảng 150 đến 200 phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên chuyên gia, phụ trách trang Newswires chuyên về mảng tin tức, dữ liệu cho giao dịch tài chính và ấn phẩm Wall Street Journal. Nổi bật với những phân tích tài chính, kinh doanh, kinh tế và địa chính trị sắc bén, các ấn phẩm gồm báo in và điện tử của Dow Jones là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong số sản phẩm của tập đoàn truyền thông này.

Theo biên tập viên Yumiko Ono, hiện là Quản lý vận hành và Ngôn ngữ khu vực APAC của Dow Jones: “Để phát triển sản phẩm mới trong bối cảnh tòa soạn báo đang gặp nhiều thách thức, điều cốt lõi là sự linh hoạt và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi. Chẳng hạn, Wall Street Journal theo đuổi những bài viết phân tích chuyên sâu, xem đó là lợi thế định hình nên bản sắc, mang lại vị thế riêng biệt cho chúng tôi trong thời đại kỹ thuật số”.

screenshot-2026-06-22-004843.png

Ba bước đổi mới trong tổ chức nội dung

Trao đổi ý kiến với biên tập viên Shea Driscoll của tờ South China Morning Post (SCMP - Hồng Kông, Trung Quốc), anh cho biết SCMP liên tục thay đổi cách vận hành tòa soạn, từ trình bày thông tin, phân tích dữ liệu đến phương thức tác nghiệp của nhà báo. Shea Driscoll chia sẻ: “Một bước đổi mới quan trọng mà SCMP đã thực hiện là cung cấp toàn bộ thông tin về độc giả và hiệu suất truy cập một cách công khai cho mọi người trong tòa soạn. Mỗi nhà báo, biên tập viên đều có thể tự do tìm hiểu dữ liệu về độc giả của tờ báo, những bài báo nào thu hút nhiều người đăng ký, thời gian trung bình họ dành cho mỗi bài báo, các chủ đề nào liên tục thu hút độc giả...

Việc đổi mới kho dữ liệu này giúp tòa soạn cải thiện nội dung và hiệu quả hoạt động. “Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng, khi bạn đổi mới và trình bày thông tin một cách hữu ích, giá trị của việc chọn lọc thông tin sẽ cực kỳ cao. Nếu thể hiện chuyên môn của mình bằng những phương pháp thú vị và mới lạ, mọi người sẵn sàng bỏ ra một hoặc hai năm phí đăng ký để có thể tiếp tục truy cập thông tin”, Driscoll nói.

Xây dựng năng lực truyền thông quốc tế

Nhân Dân nhật báo là tờ báo lớn nhất Trung Quốc, hiện gồm có 23 ban chức năng, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 33 cơ quan thường trú trong nước và 39 cơ quan thường trú ở nước ngoài. Ngoài Nhân Dân nhật báo hằng ngày và Nhân Dân nhật báo phiên bản hải ngoại, tòa soạn xuất bản gần 30 ấn phẩm khác nhau như Thời báo Hoàn Cầu, Nhân vật Hoàn Cầu, Thời báo Sức khỏe, Thời báo Chứng khoán, Diễn đàn Nhân dân, Tuần báo Quản trị quốc gia... Những năm gần đây, Nhân Dân nhật báo đẩy mạnh phát triển truyền thông hội tụ và xây dựng năng lực truyền thông quốc tế, đa dạng các loại hình truyền thông mới với hơn 10 nền tảng, bao gồm báo in, tạp chí, báo điện tử, ứng dụng di động, mạng xã hội và các tài khoản truyền thông số.

Mô hình tòa soạn hội tụ của Nhân Dân nhật báo còn được gọi là “Nhà bếp trung tâm”, nơi tập trung xử lý toàn bộ các thông tin, nguyên liệu đầu vào, để cho ra thành phẩm là các sản phẩm báo chí đa dạng. Tòa soạn hội tụ có Trung tâm điều phối thư ký-biên tập, có thể điều phối các bộ phận phóng viên, biên tập và kỹ thuật trong cả tòa soạn. Mô hình làm việc “thu thập một lần, sản xuất nhiều lần, phổ biến đa kênh” giúp tòa soạn điều phối hiệu quả việc thu thập thông tin đầu vào, biên tập và sản xuất nội dung, phổ biến và tương tác trên nhiều nền tảng với các ngôn ngữ khác nhau.

Ngoài đổi mới ở “thiết kế thượng tầng”, cơ chế phối hợp cụ thể trong tòa soạn cũng được đổi mới mạnh mẽ nhờ các studio, một dạng phòng làm việc cho nhóm phóng viên, biên tập, kỹ thuật để phát huy lợi thế làm việc nhóm. Đây là mô hình giúp cho phóng viên căn cứ theo nhu cầu, nhiệm vụ, tổ chức thành các nhóm tác nghiệp phối hợp giữa các phòng, ban, loại hình truyền thông, giữa địa bàn và những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Các studio này được tòa soạn hỗ trợ ở mức cao nhất về nguồn lực tài chính, công nghệ để sản xuất, phổ biến nội dung.

Đánh giá về mô hình tòa soạn của Nhân Dân nhật báo, Giáo sư Vương Quân Siêu của Trường Báo chí và Truyền thông, Đại học Thanh Hoa cho rằng, đây là nền tảng để đào tạo đội ngũ nhân lực truyền thông sáng tạo, đa nền tảng trong bối cảnh báo chí hội tụ.

Sự ưu tiên dành cho báo in như sản phẩm trung tâm tạo nên mô hình truyền thông có độ ổn định và tính tin cậy cao.

Xét trong bức tranh toàn cảnh khu vực, ngành báo chí đã chứng kiến nhiều mô hình và cách thích ứng khác nhau. Chẳng hạn, Nhật Bản được biết đến với ngành báo in có quy mô lớn, tính chuyên nghiệp cao và hệ thống phân phối senbaiten (giao báo tận nơi) quy củ và chặt chẽ. Dù tổng lượng phát hành hằng ngày của 5 nhật báo quốc gia lớn nhất là Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Nikkei và Sankei Shimbun giảm khoảng một nửa trong giai đoạn 2004-2024, Nhật Bản vẫn giữ tỷ lệ phát hành báo in cao hàng đầu thế giới.

Sự ưu tiên dành cho báo in như sản phẩm trung tâm tạo nên mô hình truyền thông có độ ổn định và tính tin cậy cao. Tuy nhiên, phương thức vận hành này cũng gặp phải thách thức về chuyển đổi số, thiếu sức hút đối với thế hệ độc giả trẻ và làm giảm năng lực cạnh tranh trong bối cảnh người đọc ưu tiên đọc trên điện thoại thông minh và thiết bị số.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Ga Leningradsky trở thành nhà ga sử dụng kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kinh nghiệm cải tạo nhà ga lâu đời nhất ở Moskva

Là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Nga với tuổi đời gần 175 năm, Ga Leningradsky ở Moskva mới mở cửa trở lại sau gần một năm cải tạo, trở thành trung tâm giao thông hiện đại với những tiện ích tiên tiến nhất hiện nay.