Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì lễ cầu an nhân dịp Năm mới cổ truyền của Campuchia.
Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì lễ cầu an nhân dịp Năm mới cổ truyền của Campuchia.

Campuchia khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua lễ hội Angkor Sankranta

Với chủ đề "Nụ cười chào năm mới", lễ hội Angkor Sankranta năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những di sản văn hóa phong phú của Campuchia, truyền cảm hứng cho người dân Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự hào là người Campuchia và trân trọng văn hóa, truyền thống của đất nước.

Sáng 14/4, tại khu vực quần thể Angkor Wat, cách thủ đô Phnom Penh hơn 300km về phía tây bắc, đã diễn ra lễ cầu an dưới sự chủ trì Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Đông đảo lãnh đạo các cấp của Campuchia, chức sắc các tăng đoàn, chư tăng và các khách mời quốc tế cùng dự lễ. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ và phu nhân tham dự sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet cung kính đón Quốc vương Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet cung kính đón Quốc vương Norodom Sihamoni.

Lễ cầu an theo nghi thức hoàng gia là truyền thống lâu đời của Campuchia. Là một nghi lễ tôn giáo, nhưng lễ cầu an cũng đóng vai trò như biểu tượng vững chắc của sự thống nhất, đoàn kết và tự hào dân tộc của người dân Campuchia.

Buổi lễ nhằm chào đón một năm mới thịnh vượng, cầu cho quốc thái dân an, đồng thời thể hiện khát vọng và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh của người dân Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tới dự lễ.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tới dự lễ.

Bên cạnh đó, các nghi thức độc đáo của lễ cầu an được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá di sản phong phú của Campuchia, giúp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, giới thiệu với bạn bè quốc tế về phong tục và truyền thống của đất nước Chùa Tháp.

Các nghi thức độc đáo của lễ cầu an được kỳ vọng góp phần quảng bá rộng rãi di sản văn hóa phong phú của Campuchia.

Các nghi thức độc đáo của lễ cầu an được kỳ vọng góp phần quảng bá rộng rãi di sản văn hóa phong phú của Campuchia.

Lễ hội Angkor Sankranta được Liên hiệp các Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) giới thiệu lần đầu vào năm 2013, với mục đích tập hợp những người trẻ tuổi và công chúng cùng chào mừng Tết cổ truyền Khmer. Từ đó, lễ hội đã phát triển thành một sự kiện văn hóa lớn với các trò chơi truyền thống, biểu diễn nghệ thuật và các buổi triển lãm nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (giữa) dự lễ cầu an tại Angkor Wat sáng 14/4/2025.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (giữa) dự lễ cầu an tại Angkor Wat sáng 14/4/2025.

Chiều cùng ngày, tại thành phố Siem Reap, trong không khí sôi động và rộn ràng của lễ hội chào mừng năm mới, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet chính thức khai mạc sự kiện Angkor Sankranta 2025.

Với chủ đề “Nụ cười chào năm mới”, lễ hội năm nay được tổ chức tại sáu địa điểm quan trọng tại Siem Reap, gồm quần thể Angkor Wat, Vườn Hoàng gia, sông Siem Reap, King’s Road, Pub Street và Angkor-Gyeongju, với 38 buổi hòa nhạc và trình diễn lớn. Lễ hội tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Campuchia năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16/4.

Sự kiện Angkor Sankranta năm nay đánh dấu lần đầu Thủ tướng Hun Manet chủ trì lễ khai mạc. (Ảnh: UYFC)

Sự kiện Angkor Sankranta năm nay đánh dấu lần đầu Thủ tướng Hun Manet chủ trì lễ khai mạc. (Ảnh: UYFC)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh thành công vượt bậc của Angkor Sankranta trong việc đạt được ba mục tiêu lớn. Trước hết, sự kiện đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước khi thu hút đông đảo người dân từ mọi tầng lớp, không phân biệt tôn giáo, ngành nghề hay khu vực địa lý.

Bên cạnh đó, Angkor Sankranta góp phần thúc đẩy du lịch Campuchia, gửi đi thông điệp rằng đất nước đang sống trong hòa bình và hạnh phúc, từ đó thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến tham quan và khám phá đất nước Chùa Tháp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh là vai trò kinh tế tích cực mà lễ hội mang lại. Angkor Sankranta tạo động lực lớn cho các hoạt động kinh tế địa phương, góp phần cải thiện đời sống người dân tại thành phố Siem Reap.

Theo Thủ tướng, người dân Campuchia đang sống trong hòa bình và an ninh bền vững; hệ thống hạ tầng ngày càng kết nối rộng khắp, với phương tiện giao thông hiện đại phản ánh mức sống ngày một nâng cao của quốc gia Đông Nam Á.

Người dân Campuchia và du khách đổ về khu vực Angkor Wat để đón Năm mới.

Người dân Campuchia và du khách đổ về khu vực Angkor Wat để đón Năm mới.

Chính quyền tỉnh Siem Reap cho biết, trong khuôn khổ Angkor Sankranta sẽ có nhiều sản phẩm du lịch cũng như dịch vụ được giới thiệu nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tỉnh và Campuchia nói chung.

Trước khi diễn ra lễ hội, chính quyền tỉnh Siem Reap đã họp với đại diện từ các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hiệp hội hướng dẫn viên du lịch, nhóm du lịch cộng đồng và những người sáng tạo nội dung số, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức hấp dẫn của Siem Reap như một điểm đến du lịch hàng đầu của Campuchia.

Lễ hội truyền thống khơi dậy niềm tự hào của người dân, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến Campuchia.

Lễ hội truyền thống khơi dậy niềm tự hào của người dân, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến Campuchia.

Angkor Sankranta 2025 hứa hẹn mang lại trải nghiệm đặc sắc qua hàng loạt hoạt động văn hóa - giải trí đa dạng, như chương trình biểu diễn “Nhịp đập Angkor”, triển lãm “Ngôi làng của tôi”, thi đấu cờ Khmer (Ok Chaktrang), diễu hành Angkor Sankranta, biểu diễn võ cổ truyền Khmer, các tiết mục múa truyền thống và hiện đại, khu vườn “Nụ cười Angkor”, trò chơi té nước “Tos Tos Leng Teuk”, vườn “Moni Harotey”, chợ ven sông Siem Reap, đua xe bò-xe trâu và nghi lễ tắm Phật (Srang Preah).

Angkor Wat lung linh trong đêm hội.

Angkor Wat lung linh trong đêm hội.

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, với 170.000 lượt khách, Angkor Sankranta đã phát triển vượt bậc. Đến năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 10 năm, lễ hội thu hút hơn 2 triệu lượt người tham dự và mang lại doanh thu hơn 126 triệu USD.

Qua mỗi năm, sự kiện không chỉ khẳng định vai trò là điểm nhấn du lịch lớn nhất trong dịp Tết cổ truyền mà còn củng cố vị thế của Siem Reap như một điểm đến đẳng cấp quốc tế, lan tỏa giá trị văn hóa Khmer đến với bạn bè năm châu.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.