Thái Lan và Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến

115 người trong số 119 công dân Thái Lan được Campuchia trao trả hôm 1/3 đã bị buộc tội hình sự. Sự việc cho thấy cách tiếp cận mới của Thái Lan để xử lý tội phạm khi thay vì coi những nghi phạm là nạn nhân buôn người, chính quyền đã thu thập được đầy đủ bằng chứng để buộc tội những cá nhân này theo các điều luật về tội phạm xuyên quốc gia.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thăm Campuchia và có các cuộc làm việc với Cảnh sát Quốc gia Campuchia trong các ngày 13-14/3/2025. (Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan)
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thăm Campuchia và có các cuộc làm việc với Cảnh sát Quốc gia Campuchia trong các ngày 13-14/3/2025. (Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan)

Chính quyền Thái Lan cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác Campuchia trong việc thực hiện hành động pháp lý nghiêm khắc đối với công dân Thái Lan tham gia các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Cả hai nước nhất trí tăng cường nỗ lực truy tố những người Thái Lan lập ra các tổng đài lừa đảo tại Campuchia.

Đó là những thông tin được Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelabut đưa ra tại cuộc họp báo ngày 15/3. Ông Thatchai Pitaneelabut tuyên bố rằng Thái Lan sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt đối với bất kỳ công dân Thái Lan nào tham gia các hoạt động tội phạm này. Các đối tượng đối mặt truy tố hình sự theo luật tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với mức án có thể lên tới 15 năm tù.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gần đây đã tổ chức các cuộc họp chung với Cảnh sát Quốc gia Campuchia để giải quyết vấn đề các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng xuất phát từ các băng nhóm tội phạm viễn thông và tội phạm mạng nằm dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Trong các cuộc làm việc, các quan chức Thái Lan đã bày tỏ cảm ơn Cảnh sát quốc gia Campuchia với chiến dịch trấn áp gần đây tại Poipet của Campuchia, dẫn đến việc trao trả 119 công dân cho Thái Lan có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Các quan chức hai nước cũng tập trung vào việc phối hợp để thu thập bằng chứng ở Campuchia nhằm hỗ trợ các hoạt động truy tố ở Thái Lan. Phía Thái Lan đặt ra mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các băng đảng này vào cuối năm nay.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelabut chỉ ra thực trạng các công dân Thái Lan vượt biên sang Campuchia để thiết lập các trung tâm lừa đảo viễn thông nhằm tránh bị truy tố theo luật pháp Thái Lan. Các nhóm tội phạm này chỉ nhắm vào công dân Thái Lan và không nhắm vào công dân Campuchia. Vì vậy, khi bị chính quyền Campuchia bắt giữ, những cá nhân này thường đối mặt các cáo buộc nhẹ hơn như nhập cảnh bất hợp pháp hoặc làm việc mà không có giấy phép, với các hình phạt tối thiểu.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelabut (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan)

Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelabut (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan)

Khi được gửi trở lại Thái Lan, các đối tượng thường tuyên bố sai sự thật rằng họ bị ép buộc làm việc và thể hiện mình là nạn nhân của nạn buôn người để tránh đối mặt các cáo buộc hình sự. Lỗ hổng pháp lý này cho phép các băng nhóm tội phạm mạng và tội phạm viễn thông mở rộng nhanh chóng, trở nên táo bạo hơn và coi thường luật pháp.

Là một phần của quy trình pháp lý, 115 trong số 119 cá nhân do Campuchia trao trả hôm 1/3 đã bị chính quyền Thái Lan buộc tội hình sự có tổ chức xuyên quốc gia, lừa đảo, tống tiền và phát tán thông tin sai lệch. Điều này đánh dấu lần đầu tiên các băng nhóm kiểu này phải đối mặt các cáo buộc nghiêm trọng, với các bản án có thể lên tới 15 năm tù. Đây là một bước quan trọng của chính quyền Thái Lan trong việc đóng các lỗ hổng pháp lý vốn tạo ra cái cớ để tội phạm trốn tránh trách nhiệm bằng cách tuyên bố bản thân là nạn nhân buôn người.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.