Cấm thuốc lá điện tử: Từ tiếng nói của trẻ em tới Nghị quyết của Quốc hội

Năm 2024 vừa qua, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024 được bình chọn là một trong 8 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Những tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của trẻ em tại phiên họp giả định đã được gửi tới Quốc hội, trở thành cơ sở thực tiễn thúc đẩy ban hành chính sách của đất nước.
Các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 thảo luận tại tổ.
Các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 thảo luận tại tổ.

Sáng 29/9/2024, tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, các đại biểu “Quốc hội trẻ em” đã tiến hành phiên chất vấn về vấn đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.

Trong đó, các đại biểu đã sôi nổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế trẻ em giả định nguyên nhân và giải pháp về tình trạng, xu hướng gia tăng trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngay sau đó, 100% đại biểu “Quốc hội trẻ em” đã thống nhất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các Bộ trưởng trẻ em trả lời chất vấn tại Phiên họp giả định.

Các Bộ trưởng trẻ em trả lời chất vấn tại Phiên họp giả định.

Phát biểu ý kiến sau khi lắng nghe phiên chất vấn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi phiên chất vấn đã lựa chọn chủ đề rất thiết thực với trẻ em là phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Tư lệnh ngành Y tế cũng đánh giá cao chủ đề phiên chất vấn và trả lời chất vấn mang tính thời sự, xuất phát từ việc lắng nghe tiếng nói của chính các em học sinh, trường học.

Bộ trưởng Y tế cho rằng, quyết định của các đại biểu phiên họp giả định đã thể hiện mong muốn của trẻ em, do đó cần được các cơ quan Nhà nước nghiên cứu một cách nghiêm túc, đưa ra các chính sách dựa trên thực tiễn và hướng tới thế hệ tương lai.

“Tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XV lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các em khi thông qua quyết sách giải quyết vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi. Quan trọng hơn là để chúng ta có thế hệ mầm non, thanh niên khỏe về thể chất và tâm hồn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”, Bộ Trưởng Đào Hồng Lan nói.

Nhìn lại hành trình tiếng nói của trẻ em qua Nghị quyết tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024.

Đại biểu Quốc hội đã lắng nghe nguyện vọng của trẻ em

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/11/2024, Quốc hội đã lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn thuộc 3 lĩnh vực ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông.

Đặc biệt, trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về “Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” - một trong 2 chủ đề của Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội).

Trong phần trả lời tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dẫn chứng nội dung 100% đại biểu trẻ em tham dự Phiên họp giả định thống nhất đề xuất Quốc hội cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khẳng định: đây là những nguyện vọng của trẻ em cần được lắng nghe trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách. Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế cũng đưa ra quan điểm đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chiều 30/11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, trong đó thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Nghị quyết trên được ban hành với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cộng đồng, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với những vấn đề mà trẻ em và toàn xã hội đang lo ngại; là minh chứng rõ nét cho vai trò và tiếng nói của trẻ em trong phản ánh thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng và ban hành các chính sách quan trọng, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ và lợi ích lâu dài của dân tộc.

Qua đó, tạo động lực, khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành công dân có trách nhiệm, vừa có đức vừa có tài, có ước mơ, hoài bão lập nghiệp trong tương lai và đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.