Cải cách hệ thống thuế để hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý thuế phải tạo điều kiện tối đa hỗ trợ cho người nộp thuế và phục vụ công tác quản lý thuế hiệu quả
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 20/9, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 để đánh giá giữa kỳ thực hiện “Kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025”.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, triển khai Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đặt mục tiêu hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ được hoàn thiện một cách đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Với mục tiêu hoàn thiện đồng bộ các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu sau đây: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Để triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 theo Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp theo từng giai đoạn 05 năm và hàng năm nhằm cải cách toàn diện công tác quản lý thuế.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thuế báo cáo tại hội nghị

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thuế báo cáo tại hội nghị

“Trên cơ sở bám sát chiến lược, chương trình hành động kế hoạch 5 năm, Tổng cục Thuế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025 thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 theo Quyết định số 218/QĐ-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế với các nội dung cải cách trọng tâm trên các lĩnh vực then chốt của công tác quản lý thuế đảm bảo xuyên suốt, thống nhất và tuân thủ theo định hướng mục tiêu, quan điểm, nội dung giải pháp đã đề ra.” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Để thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đạt hiệu quả cao, Tổng cục trưởng yêu cầu việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn năm 2023-2024 để từ đó đưa ra nhiệm vụ trọng tâm cải cách quản lý thuế trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

Tổng cục trưởng đề nghị Ban Cải cách và Hiện đại hóa - là đơn vị chủ trì triển khai tổng hợp toàn bộ ý kiến và các đề xuất giải pháp bổ sung (nếu có) của các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời có làm việc với từng đơn vị để đánh giá và cụ thể hóa từng mục tiêu theo chiến lược để báo cáo Tổng cục xem xét, quyết định.

“Những đánh giá và phương án được đề xuất thực hiện kế hoạch cần phải thực chất, phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó phải đặc biệt lưu ý trên cơ sở mục tiêu kế hoạch tổng thể, các đơn vị nghiệp vụ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế đã được đề cập trong kế hoạch để tạo điều kiện tối đa hỗ trợ cho người nộp thuế và phục vụ công tác quản lý thuế hiệu quả.” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành lưu ý.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết, trong mỗi lĩnh vực, về các mục tiêu trọng tâm cụ thể có so sánh về mức độ đạt được và chưa đạt được với mục tiêu đã đề ra; về các nội dung cải cách có so sánh kết quả triển khai theo các mức độ, gồm: hoàn thành; hoàn thành theo tiến độ; chưa hoàn thành; chưa triển khai theo kế hoạch.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thuế đã đưa ra những đánh giá, nhận định lại kết quả triển khai chiến lược của đơn vị mình chủ trì thực hiện, đồng thời đưa ra những đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai bổ sung thêm vào công tác triển khai mục tiêu cải cách thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo đúng gợi ý của Lãnh đạo Tổng cục.

CHIẾN LƯỢC, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH QUẢN LÝ THUẾ

- Công tác cải cách thể chế.

- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, thống kê thuế và chế độ kế toán thuế.

- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế.

- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố tụng về thuế.

- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

- Công tác quản lý thuế quốc tế.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế.

- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

- Công tác hiện đại hoá cơ sở vật chất, hành chính và tài chính.

- Công tác hiện đại hóa công tác dự báo thu ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.