Các tỉnh Bắc Trung Bộ dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt

Ðợt mưa lớn vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hiện, công tác cứu trợ, hỗ trợ và khắc phục hậu quả ngập lụt đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh tiến hành khẩn trương với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”.
Ðơn vị thi công xử lý sạt lở để thông tuyến Quốc lộ 9C đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Ðơn vị thi công xử lý sạt lở để thông tuyến Quốc lộ 9C đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Dù các địa phương và người dân đã chủ động ứng phó nhưng hậu quả của thiên tai là rất lớn, nhất là tỉnh Quảng Bình có gần 33 nghìn ngôi nhà bị ngập sâu. Hiện, các địa phương nỗ lực khắc phục thiệt hại để ổn định đời sống người dân.

Chạy đua với nước rút

Ðến chiều tối 31/10, nước lũ ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình rút rất chậm, nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức cao, trên báo động 2. Toàn tỉnh còn 3.800 ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị ngập. Tại những nơi nước đã rút, công tác dọn vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường học, trạm y tế đang được tiến hành khẩn trương bất kể ngày đêm.

Anh Nguyễn Ðình Thiện ở thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy (huyện Lê Thủy) cho biết, nhà anh bị nước ngập gần 2 m. Từ chiều 30/10, nước rút dần, anh và các thành viên trong gia đình nhanh chóng đẩy bùn lầy ra khỏi nhà bởi nếu không thực hiện nhanh thì bùn sẽ kết khô lại, khó vệ sinh. Không chỉ anh Thiện mà người dân nhiều nơi ở huyện Lệ Thủy đều tất bật dọn nhà. Nhà neo người thì làm đổi công nhau để vừa xong nhà này, chuyển sang ngay nhà khác trước khi nước lũ rút.

Không ít gia đình ở thành phố Ðồng Hới thuê thuyền về quê để hỗ trợ người già dọn vệ sinh nhà cửa. “Vệ sinh, dọn bùn khi có nước vừa nhanh, lại nhẹ nhàng chứ chậm chút là rất mệt, không có nước để bơm, vừa mất công sức”-anh Nam, một viên chức ở Ðồng Hới về quê hỗ trợ dọn nhà, nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thủy Dương Ðức Phố cho biết, hơn 1.600 hộ nhà dân ở xã đều bị ngập lụt, nhiều nơi ngập sâu từ 1 m trở lên. Tuy nhiên, với kinh nghiệm “sống chung” với lũ lụt hàng chục năm qua, người dân rất chủ động thực hiện khắc phục hậu quả, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy Lê Văn Sơn cho biết, địa phương nhanh chóng thành lập tổ tiếp nhận hàng cứu trợ tại hai khu vực là ngã tư Cam Liên, xã Cam Thủy và chợ Ðộng, xã Mai Thủy. Tất cả nhu yếu phẩm của các cá nhân, tổ chức sau khi địa phương tiếp nhận sẽ được vận chuyển bằng thuyền của ngư dân vùng biển Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc vào tiếp tế.

Huyện khẩn trương chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, khắc phục những đoạn đường giao thông bị sạt lở, cầu cống bị hư hỏng bảo đảm các phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn; chỉ đạo cố gắng cấp điện, nước sớm nhất phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Lực lượng vũ trang là nòng cốt khắc phục hậu quả bão

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn làm hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu từ 0,5 đến 2 m. Ngay khi nước lũ bắt đầu rút, các địa phương, lực lượng vũ trang chủ động giúp người dân khắc phục hậu quả. Tại Ðiểm trường mầm non Dương Ðại Thuận, thuộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, nhiều chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tập trung cào, xúc hàng tấn bùn non, dùng nước bơm rửa, làm sạch ở các phòng học và sân trường giúp học sinh trở lại học khi thời tiết cho phép.

Huyện Triệu Phong có hơn 10 điểm trường bị ngập lũ nặng, được lực lượng công an giúp dọn dẹp sạch sẽ. Công an Quảng Trị không chỉ giúp dọn vệ sinh bùn đất cho các trường học, mà còn giúp dọn vệ sinh cho nhiều nhà dân tại các thôn, bản. Trong những ngày lũ vừa qua, tỉnh Quảng Trị có 78 điểm trường bị ngập sâu, khiến gần 27 nghìn học sinh phải nghỉ học. Dự kiến sau khi được các lực lượng vũ trang giúp dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, từ hôm nay 1/11, học sinh trở lại trường học.

Tại khu vực biên giới miền núi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp vệ sinh, khôi phục lại các ngầm trên đường liên thôn, bản bị nước lũ phá hỏng để giao thông thông suốt; giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Bão số 6 làm nhiều ngôi nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế hư hỏng. Ông Phạm Vui, ở tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cho biết, sau bão chỉ hai ngày, ngôi nhà của gia đình bị tốc mái hoàn toàn đã được các cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng đến giúp lợp lại.

Tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nước lũ đang rút dần song khá chậm. Giáo viên các trường học trên địa bàn tận dụng nước lũ để dọn vệ sinh trong các lớp học và khuôn viên trường. Ở Trường tiểu học xã Võ Ninh những ngày qua, các bàn ghế, đồ dùng học tập, lớp học đều chìm trong nước lũ với nhiều bùn đất. Sau khi nước bắt đầu rút, nhà trường đã huy động các giáo viên và cha mẹ học sinh tổng vệ sinh trong lớp học.

Cô Hoàng Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Võ Ninh cho biết, khi nước trong sân trường còn 0,3 m, các giáo viên trong trường đã lội lụt đến thau rửa, vệ sinh trong các lớp học, lau chùi bàn ghế. Khi nước rút hết hẳn, nhà trường tập trung tổng dọn vệ sinh trong sân trường, không để bùn đóng váng lại.

Ðại úy Dương Quốc Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, từ sáng 30/10, 70 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để hỗ trợ giáo viên khắc phục hậu quả mưa lũ. Trường học nào nước vừa rút là các nhóm đoàn viên công an tỉnh có mặt cùng với giáo viên và cha mẹ học sinh dọn vệ sinh trường lớp. Các nhóm làm xuyên buổi, xuyên tối trước khi nước lũ rút hẳn.

Tại huyện Lệ Thủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình huy động 150 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cán bộ, giáo viên dọn dẹp vệ sinh lớp học, bàn ghế, đồ dùng dạy học và khuôn viên trường để có thể đón học sinh quay trở lại trường. Lực lượng quân y được Quân khu 4 tăng cường, phối hợp Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng ngập lụt nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Ðại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ cán bộ quân y đơn vị cũng phối hợp lực lượng y tế địa phương kiểm tra vệ sinh phòng dịch tại các địa điểm bị úng ngập, tư vấn người dân phòng tránh dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế huy động hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân, tự vệ giúp người dân các địa phương khắc phục hậu quả bão số 6. Riêng đối với huyện Phú Lộc, địa phương bị thiệt hại nặng nề, lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ người dân lợp lại nhà cửa, nhất là những gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 31/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ để giúp nhân dân thị trấn Lăng Cô khắc phục hậu quả bão, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Hải Nam, Tham mưu trưởng Trung đoàn 6 cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được lệnh hành quân tham gia giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh đường sá, trường học và lợp nhà cho các hộ gia đình bị hư hỏng.

Trong số các tỉnh Bắc Trung Bộ, hệ thống lưới điện ở Quảng Bình bị thiệt hại do thiên tai nặng nhất, với gần 181 nghìn khách hàng mất điện, tập trung nhiều tại các huyện phía nam tỉnh. Ðể tăng cường nhân lực và đẩy nhanh tiến độ khôi phục điện bị ảnh hưởng do bão, từ ngày 29/10 đến nay, Công ty Ðiện lực Quảng Bình đã huy động hơn 50 công nhân cùng nhiều vật tư, thiết bị hỗ trợ điện lực hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Hiện, lực lượng này đã được phân bổ về các khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý ngay khi nước lũ bắt đầu rút để khôi phục điện nhanh chóng, an toàn. Ðến chiều 31/10, Ðơn vị quản lý điện lực ở Quảng Bình đã cấp điện trở lại cho hàng nghìn khách hàng. Tuy nhiên, tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, nước rút chậm đã gây nhiều khó khăn khi tiếp cận và khôi phục lưới điện tại các khu vực ngập sâu. Hiện còn hơn 44 nghìn khách hàng (chiếm 14,9%) vẫn chưa được đóng điện trở lại.

Lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ cho rằng, mùa mưa lũ trên địa bàn dự kiến còn kéo dài cho nên các ngành, địa phương cần tiếp tục có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, chủ động di dời người dân ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt, lở núi, đến nơi an toàn. Phương châm “4 tại chỗ” cần được vận dụng chủ động hơn nữa, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Các địa phương phải bảo đảm nhu cầu tối thiểu về lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.