Các nhà lãnh đạo trên thế giới chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 8/7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị bắn tại miền tây nước này. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã chia buồn về sự ra đi của ông Abe.

Ông Abe Shinzo tham gia phiên họp của Hạ viện Nhật Bản, ngày 25/12/2020. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe Shinzo tham gia phiên họp của Hạ viện Nhật Bản, ngày 25/12/2020. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken gọi vụ ám sát ông Abe là hành động "gây sốc" và "làm xáo trộn sâu sắc". Ông Blinken đánh giá cựu Thủ tướng Nhật Bản là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol gửi lời chia buồn tới gia đình của cựu Thủ tướng Abe và người dân Nhật Bản - những người vừa mất đi vị thủ tướng cầm quyền lâu nhất và chính trị gia được kính trọng trong lịch sử lập hiến của "đất nước mặt trời mọc". Ông Yoon Suk Yeol cho rằng vụ nổ súng nhằm vào ông Abe là một tội ác không thể tha thứ.

Từ Australia, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, ông Abe là một trong những người bạn thân thiết nhất của Australia trên trường quốc tế. "Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, Nhật Bản nổi lên như một trong những đối tác có cùng chí hướng nhất của Australia trong khu vực châu Á - đây là di sản còn tồn tại cho đến hôm nay".

Theo ông Albanese, cựu Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là người bảo vệ tầm nhìn về một vực tự do và rộng mở. Ông Albanese ghi nhận sự đóng góp của ông Abe đối với Nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD - gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), G7, G20 và Liên hợp quốc.

Sau khi nhận tin buồn về ông Abe, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ trên Twitter, nhiều người sẽ nhớ đến khả năng lãnh đạo toàn cầu của cựu Thủ tướng Nhật Bản. Ông Johnson cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của ông Abe và người dân Nhật Bản. "Nước Anh ở bên các bạn trong thời khắc đen tối và đau buồn này", ông Johnson nhấn mạnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bày tỏ bàng hoàng về thông tin ông Abe bị ám sát. Ông gửi lời chia buồn tới "gia đình của người bạn Nhật Bản, người luôn tử tế với Ba Lan".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông "choáng váng và vô cùng đau buồn" trước thông tin cựu Thủ tướng Nhật Bản đã qua đời ngày 8/7, chỉ vài giờ sau khi ông Abe bị bắn khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP).

"Chúng tôi sát cánh bên Nhật Bản ngay cả trong những giờ phút khó khăn này", ông Scholz cho biết trên Twitter.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Paris bày tỏ tình đoàn kết với Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe qua đời. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Nhật Bản vừa mất đi một thủ tướng vĩ đại - người đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước và nỗ lực làm việc để bảo đảm trật tự trên thế giới.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ vô cùng đau buồn trước sự ra đi thương tâm của cựu Thủ tướng Nhật Bản. Ông Grossi cho biết, ông vinh dự vì đã được gặp và làm việc với ông Abe về các vấn đề quan trọng đối với Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.