Các khu công nghiệp tạo động lực thu hút đầu tư

Phát triển công nghiệp bền vững, tỉnh Bình Dương đã chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) nhằm tạo lực thu hút đầu tư. Với hạ tầng đồng bộ, phù hợp nhu cầu thực tế và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các KCN đã giúp tỉnh Bình Dương tạo hấp lực mới để thu hút đầu tư hiệu quả.
Không gian xanh bên trong Khu công nghiệp VSIP2 ở Bình Dương.
Không gian xanh bên trong Khu công nghiệp VSIP2 ở Bình Dương.

Phát triển ổn định

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Dương có 33 KCN với tổng diện tích 14.790ha. Hiện nay, tỉnh đang có 29 KCN tập trung với tổng diện tích gần 12.663ha, trong đó có 27 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích gần 10.963ha, có tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 91,07%. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2022, tình hình đầu tư vào các KCN tiếp tục đạt kết quả khả quan, đã thu hút 10.349 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước từ 19 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn bổ sung. Cùng thời gian này thu hút 2,57 tỷ USD vốn FDI, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có 47 dự án đầu tư mới với tổng vốn 1,6 tỷ USD và 113 dự án tăng vốn bổ sung thêm 974 triệu USD.

Tính chung đến nay, các KCN tại Bình Dương có 3.032 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.353 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 28,1 tỷ USD và 679 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 88.210 tỷ đồng. Hiện đã có 2.546 doanh nghiệp đi vào hoạt động, trong đó có 2.053 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 493 doanh nghiệp đầu tư trong nước. Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ước tính năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt gần 39,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 23,2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 20,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; thuế và các khoản nộp ngân sách đạt 564 triệu USD. Các doanh nghiệp trong KCN giải quyết việc làm cho 503.710 lao động, tăng 21.438 người so với năm 2021; thu nhập bình quân của lao động trực tiếp sản xuất đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Ðánh giá kết quả đạt được, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2022, dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng tình trạng lạm phát tăng cao tại nhiều thị trường khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN. Trong bối cảnh đó, Ðảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý đã quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn. Kết quả 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN được duy trì, khá ổn định; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đều tăng cao.

Thúc đẩy mô hình khu công nghiệp xanh

Thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững, tháng 3/2022, Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore (VSIP), là liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex IDC và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development dẫn đầu, đã khởi công xây dựng KCN Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3) tại Bình Dương. Với quy mô rộng 1.000ha, VSIP 3 đánh dấu cột mốc quan trọng mới đối với liên doanh vì dự án này thực hiện việc chuyển đổi chiến lược theo hướng phát triển bền vững hơn. Với tầm nhìn là mô hình của một KCN thông minh và bền vững, VSIP 3 được thiết kế để tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại KCN, từ việc sử dụng năng lượng, nước, chất thải, đến quản lý giao thông và an ninh. Ðiểm nổi bật khác của VSIP 3 là trang trại năng lượng mặt trời tại chỗ rộng 50ha mang lại lợi ích về độ tin cậy và tính bền vững về việc cung cấp điện cho các khách hàng lớn tại KCN này.

Ông Kelvin Teo, Giám đốc điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch VSIP Group cho biết: VSIP 3 tại Bình Dương đánh dấu sự thay đổi đáng kể cho VSIP Group qua việc chuyển đổi để có thể phát triển bền vững hơn. Với thiết kế mới thông minh và bền vững, KCN sẽ mang lại sự an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả cho các khách hàng cùng người lao động. Với những tính năng bền vững một khi đưa vào vận hành sẽ giúp VSIP 3 tại Bình Dương trở thành một trong những môi trường làm việc xanh và bền vững bậc nhất Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đóng góp một phần của mình thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo tại các dự án của VSIP.

Chuyển hướng phát triển theo mô hình KCN xanh, tại KCN Bàu Bàng và KCN Bàu Bàng mở rộng ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC đang đẩy nhanh triển khai KCN khoa học và công nghệ theo lộ trình tiếp tục thực hiện đề án "Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương". Với quy hoạch là hệ sinh thái xanh, sạch, thu hút nguồn vốn đầu tư vào sản xuất có chọn lọc, nơi đây cũng tấp nập thu hút nhiều dự án mới trong năm 2022 với hàng trăm triệu USD, như: Dự án Nhà máy 2 Công ty TNHH Paihong Việt Nam (Samoa) nhằm sản xuất vải các loại (không nhuộm, giặt) với vốn đầu tư 35 triệu USD; dự án nhà máy Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam (Thái Lan) sản xuất màng định hướng hai chiều (màng BO) với vốn đầu tư hơn 33 triệu USD; nhà máy Công ty TNHH DSR Vina Bàu Bàng (Hàn Quốc) sản xuất các loại dây thép với vốn đầu tư 29 triệu USD...

Ngoài các KCN nêu trên, Bình Dương đang hoàn tất các bước thủ tục để khởi công xây dựng KCN Cây Trường với quy mô 700ha do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư. Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC chia sẻ: Cũng như việc xây dựng KCN khoa học công nghệ, KCN Cây Trường sẽ được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái công nghiệp kiểu mới với nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, kết hợp với hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logistics, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, đầy đủ dịch vụ y tế, giáo dục và hạ tầng xanh, tạo ra môi trường sống và làm việc tốt cho chuyên gia và người lao động. Có như vậy mới giúp địa phương nơi có KCN phát triển ổn định, bền vững.

Tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp-đô thị-dịch vụ mới, gắn liền với quy hoạch vùng, Bình Dương đã xác định tiếp tục nâng cấp mô hình phát triển công nghiệp của tỉnh nhằm từng bước rời xa thâm dụng lao động và thâm dụng đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp-đô thị-dịch vụ hiện nay sang mô hình phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ theo hướng thông minh-bền vững, tỉnh sẽ xây dựng và nâng cấp các KCN hiện hữu trở thành các KCN thông minh, với khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0 (như IoT, Big Data…) để giúp nhà đầu tư dễ dàng xây dựng, triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhằm gia tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường. Ðồng thời, tỉnh triển khai thực hiện mô hình công nghiệp-đô thị-dịch vụ quốc tế gắn liền với khoa học và công nghệ, thu hút các viện-trường, các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, các ngành dịch vụ, dịch vụ số nhằm thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao...

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.