Nhiều sự kiện đặc sắc tại Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024

Một loạt sự kiện đặc sắc nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, du lịch-văn hóa, giáo dục, thanh niên..., được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024, khai mạc sáng 12/8 tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.
Đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.

Với chủ đề “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc: Đạt đến sự thịnh vượng thông qua đổi mới sáng tạo”, lễ khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 đã thu hút sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath, Tỉnh trưởng Sơn Tây Kim Tương Quân; các quan chức chính phủ, đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc và hàng trăm đại biểu đến từ doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, đơn vị truyền thông-báo chí các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong làm Trưởng đoàn tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024.

Tỉnh trưởng Sơn Tây Kim Tương Quân phát biểu khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024.

Tỉnh trưởng Sơn Tây Kim Tương Quân phát biểu khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024.

Đại diện địa phương chủ nhà phát biểu khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024, Tỉnh trưởng Sơn Tây Kim Tương Quân nhấn mạnh, Trung Quốc và ASEAN có sự gần gũi về địa lý và văn hóa, cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành hình mẫu thành công và năng động hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Kim Tương Quân khẳng định, Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 là một sự kiện quan trọng trong Năm ASEAN-Trung Quốc về giao lưu nhân dân 2024 đã được các nhà lãnh đạo hai bên chính thức công bố vào năm 2023; là nền tảng quan trọng để tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc mở rộng hội nhập, mở cửa với trình độ cao, là nhịp cầu để địa phương này tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước ASEAN.

Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto khẳng định, trong thời gian qua, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc hướng tới cũng như các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, lao động, y tế công cộng, thông tin và truyền thông...

Ông Nararya S. Soeprapto cho biết, tiếp nối thành công của Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2023, Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 tập trung vào các hoạt động thương mại, đầu tư, thanh niên và văn hóa nhằm tăng cường hợp tác trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Năm nay, ASEAN và Trung Quốc sẽ khám phá các chiến lược tiên tiến, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, sự hiểu biết về văn hóa và tôn trọng lẫn nhau.

Công bố Nền tảng dịch vụ xuất nhập khẩu ASEAN-Trung Quốc tại lễ khai mạc.

Công bố Nền tảng dịch vụ xuất nhập khẩu ASEAN-Trung Quốc tại lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc đã tham dự phiên đối thoại cấp cao với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc: Đạt đến sự thịnh vượng thông qua đổi mới sáng tạo" và 2 phiên thảo luận song song về xúc tiến thương mại-đầu tư ASEAN-Trung Quốc (Sơn Tây) và thanh niên với phát triển văn hóa và du lịch ASEAN-Trung Quốc (Sơn Tây).

Phát biểu tại các phiên thảo luận, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, các chủ đề thảo luận tại sự kiện có ý nghĩa thực tế, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng, giá trị của quá trình học hỏi lẫn nhau, cũng như sự giao lưu, trao đổi, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa và giao lưu nhân dân trong quá trình kết nối, gắn kết, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự gắn bó giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, trong đó có các nước ASEAN và Trung Quốc.

Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ.

Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ.

Đây sẽ là nguồn sức mạnh quan trọng đóng góp cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới, nhất là trong bối cảnh các quốc gia, khu vực trên thế giới vừa trải qua những khó khăn chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng như các thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột…

Để tiếp tục tô điểm bức tranh chung tươi đẹp về giao lưu nhân dân và hợp tác ASEAN-Trung Quốc, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh, thiếu niên hai bên trong quá trình mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, Thứ trưởng Hồ An Phong đề xuất, hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu của tầng lớp thanh niên đang làm việc, công tác tại các lĩnh vực hợp tác mà cơ chế ASEAN-Trung Quốc nói chung, giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN nói riêng, trong đó có Việt Nam đang thúc đẩy như chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội...

Đồng thời, các cơ quan chức năng ASEAN-Trung Quốc thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách, tập trung nguồn lực phát triển đội ngũ thanh niên, đặc biệt là những chính sách về học tập, việc làm, đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tài chính, khởi nghiệp…, qua đó trang bị tri thức, sức mạnh, hành trang cho đội ngũ thanh niên ASEAN-Trung Quốc đóng góp hiệu quả, chất lượng cho sự phát triển bền vững của từng quốc gia nói riêng, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài ASEAN-Trung Quốc nói chung, tích cực chung tay giải quyết những khó khăn, thách thức chưa từng có xảy ra trên phạm vi toàn cầu, như đại dịch Covid-19, chiến tranh, xung đột, đói nghèo, hạn hán, lũ lụt…, thúc đẩy hòa bình và đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (giữa) phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao.

Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (giữa) phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp của hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, Thứ trưởng Hồ An Phong đề xuất: tăng cường liên kết, hợp tác, tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, thể thao chung ASEAN-Trung Quốc tại các sự kiện quốc tế chuyên ngành quan trọng như EXPO, các liên hoan, festival chuyên ngành về công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, các hội chợ quốc tế du lịch lớn như ITB, WTM...; phát huy vai trò, tiếng nói của hợp tác ASEAN-Trung Quốc tại các cơ chế khu vực và toàn cầu quan trọng về văn hóa, thể thao và du lịch như Liên Hợp quốc (UNESCO, UN Tourism), WIPO, BIE, Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa MONDIALCULT... đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy định quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy vai trò, đóng góp của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa, đất nước, con người ASEAN và Trung Quốc tại các sự kiện tổ chức ở mỗi bên; tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng chính sách, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công-tư...

Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.
Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn đánh giá, Trung Quốc và ASEAN chiếm 1/3 dân số và 1/5 GDP thế giới. Đây là một khu vực đầy tiềm năng và hứa hẹn, hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ đóng vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, của các nước ASEAN và Trung Quốc. Các hoạt động hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư cũng như giao lưu nhân dân, sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai bên…

Trung tâm hội nghị tổ chức Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024.

Trung tâm hội nghị tổ chức Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024.

Trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024, đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc còn tham dự nhiều hoạt động như: Lễ công bố Liên hoan văn hóa ASEAN-Trung Quốc, Lễ công bố Nền tảng dịch vụ xuất nhập khẩu ASEAN-Trung Quốc, Lễ công bố linh vật biểu trưng của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc và Bộ sưu tập các sản phẩm sáng tạo văn hóa của tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc); tham quan một số doanh nghiệp và cở sở văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Dự kiến, Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 sẽ kéo dài đến hết ngày 15/8.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.