Các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 góp phần lan tỏa lịch sử hào hùng đến bạn bè, du khách

Chiều 22/12, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, trong năm 2024, được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên vinh dự được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận". Triển khai các nội dung, đến thời điểm tổng kết đã có 12 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; 26 chương trình, sự kiện do tỉnh Điện Biên tổ chức và hơn 120 sự kiện, chương trình hưởng ứng do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Việc tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên đã góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam trong năm 2024 với nhiều kết quả tốt đẹp. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm đạt 17,5 triệu lượt (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023); khách nội địa đạt 110 triệu lượt (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023); tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 840 nghìn tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Đối với tỉnh Điện Biên, việc đăng cai và tổ chức thành công các chuỗi sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) không chỉ khẳng định nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Điện Biên, mà qua đó cho thấy năng lực tổ chức, điều hành thực hiện các hoạt động tầm quốc quốc gia của Điện Biên, đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện Biên trong việc thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch để ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của Điện Biên.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Kỷ niệm chương của tỉnh Điện Biên tặng đồng chí Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Kỷ niệm chương của tỉnh Điện Biên tặng đồng chí Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, cho biết: Qua các chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tổ chức tại Điện Biên đã thu hút 1 triệu 850 nghìn du khách đến Điện Biên; tổng doanh thu từ du lịch của Điện Biên lần đầu tiên đạt hơn 3.321 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 1,9 lần); số ngày lưu trú bình quân của du khách tại Điện Biên là 3 ngày.

Đặc biệt, thông qua chuỗi các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đã góp phần tạo bước phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo. Với các hoạt động có quy mô lớn, các sự kiện tầm quốc gia lần đầu được tổ chức tại Điện Biên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Điện Biên với bạn bè, du khách trong nước, quốc tế. Qua đó, du khách, bạn bè trong nước, quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về mảnh đất Điện Biên là mảnh đất của lịch sử hào hùng, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và người dân Điện Biên thân thiện, mến khách…

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định: Các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức bảo đảm theo nhiệm vụ đã đăng ký, nội dung đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, liên quốc gia đã góp phần mở thêm cơ hội mới trong hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường du lịch trong nước và khu vực ASEAN.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích trong các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích trong các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân đã tham gia các hoạt động Năm Du lịch quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức, thực hiện sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Kỷ niệm chương có nhiều thành tích, cống hiến xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho hai cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.