Các dự án giao thông trọng điểm chờ gỡ vướng về giải phóng mặt bằng

Một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trong khi chủ đầu tư dốc sức thi công nhằm tránh trễ hẹn. Chủ đầu tư và nhà thầu đều trông chờ chính quyền địa phương cùng các sở, ngành chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn để đáp ứng tiến độ đã đề ra.
Nút giao Mai Chí Thọ-Ðồng Văn Cống thuộc Dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Ðức) cần sớm gỡ vướng giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Nút giao Mai Chí Thọ-Ðồng Văn Cống thuộc Dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Ðức) cần sớm gỡ vướng giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ách tắc tại hai dự án cửa ngõ phía đông

Báo cáo tại buổi thị sát mới đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (Ban Giao thông) cho rằng, hai công trình giao thông trọng điểm, tăng cường năng lực kết nối giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố là: Dự án Nâng cấp đường Lương Ðịnh Của đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Ðịnh (đã tạm dừng thi công từ tháng 12/2019) và Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú đều có nguy cơ chậm tiến độ. Nếu chính quyền địa phương không quyết liệt có giải pháp gỡ vướng khâu giải phóng mặt bằng thì chắc chắn các dự án khó hoàn thành đúng hẹn.

Cụ thể, Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Ðức) có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng được khởi công vào cuối năm 2022, sau 15 tháng thi công tăng tốc, do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ một số gói thầu. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết, công trình hiện có 350 công nhân thi công ở 8 gói thầu. Tất cả đang được đẩy nhanh tiến độ, nhưng khâu giải phóng mặt bằng nếu không được tháo gỡ sẽ khó kịp hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 30/4/2025.

Theo Ban Giao thông, có hai vị trí mặt bằng (hơn 24.000 m2) vẫn chưa được đơn vị liên quan bàn giao để xây dựng. Vị trí đầu tiên (trong diện tích đất cần bồi thường) khoảng 2.229 m2 nằm ở góc đường Lương Ðịnh Của rẽ phải ra đường Mai Chí Thọ. Vị trí này thuộc đồ án quy hoạch khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm 24 trường hợp bị ảnh hưởng.

Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Ðức đã phê duyệt chính sách bồi thường và công bố chính sách, phương án cho các hộ và chi trả bồi thường, nhưng chưa được bàn giao. Vị trí thứ hai, khoảng 22.000 m2 nằm trong diện tích đất cần bồi thường dự án nút giao An Phú. Ðây cũng là phần mặt bằng để làm dự án làm đường Lương Ðịnh Của (nằm bên phải đường Lương Ðịnh Của, hướng An Phú về Nguyễn Hoàng) do Ban Giao thông làm chủ đầu tư hơn 9 năm qua (theo quy hoạch, một nhánh cầu vượt sẽ kết nối nút giao An Phú và đường Lương Ðịnh Của).

Ban Giao thông kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Ðức hỗ trợ đôn đốc Công ty cổ phần Ðầu tư Thủ Thiêm (chủ đầu tư dự án khu đô thị phát triển An Phú) sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần 22.000 m2 và bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc phạm vi dự án trong quý II năm nay, từ đó Ban Giao thông có thể xây dựng hoàn thành công trình dịp 30/4/2025. Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thực hiện, Ban Giao thông kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phương án nhập khối lượng giải phóng mặt bằng phạm vi này về dự án Xây dựng nút giao thông An Phú để đẩy nhanh tiến độ, đối với vị trí 2.229 m2, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Ðức đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4 năm nay.

Ông Lương Minh Phúc cho biết thêm: “Dự án nâng cấp đường Lương Ðịnh Của có vai trò quan trọng - trở thành trục chính kết nối với dự án nút giao An Phú. Hiện dự án vẫn vướng về mặt bằng, nếu thành phố Thủ Ðức bàn giao mặt bằng thì dự án sẽ hoàn thành, thông xe trong 7 tháng, kể từ khi nhận đủ mặt bằng còn lại”.

Quốc lộ 50 sắp thành hình

Một dự án giao thông trọng điểm khác cũng do Ban Giao thông làm chủ đầu tư là Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, hiện cũng vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng. Ðây là dự án cấp bách của thành phố nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt ở khu vực phía nam thành phố, từ đó kết nối với tỉnh Long An.

Ban 4 thuộc Ban Giao thông phụ trách dự án này cho hay, hiện nay trên đoạn tuyến thi công còn một số vị trí chưa được địa phương bàn giao mặt bằng, nguy cơ dẫn tới không bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành toàn tuyến trong năm 2024. Cụ thể, đoạn qua khu dân cư Gia Hòa có ba căn nhà chắn nửa mặt đường, do doanh nghiệp tư nhân xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa quản lý chưa hoàn thành bồi thường cho người dân. Một vị trí khác qua khu dân cư Phong Phú 4, đoạn giáp đường Trịnh Quang Nghị cũng còn tám căn nhà chắn toàn bộ mặt đường, do Công ty TNHH một thành viên Ðầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc quản lý chưa hoàn tất đền bù cho dân. Theo đại diện Ban Giao thông: Nhận định hai vị trí nêu trên có nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, dự kiến kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án cho nên Ban Giao thông thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Vướng mắc này cũng được Ban Giao thông kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ, nhằm thông xe tuyến song hành Quốc lộ 50 trong năm nay, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Việc Doanh nghiệp chưa hoàn tất bồi thường cho 11 hộ để giao mặt bằng thi công khiến dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng nguy cơ chậm tiến độ. Thời điểm khởi công dự án vào cuối năm 2022, hơn 80% diện tích đã được bàn giao. Qua ghi nhận thực tế, tuyến song hành của quốc lộ được triển khai trước với 4 gói thầu xây lắp, đến nay nhiều đoạn đã thành hình.

Công tác giải phóng mặt bằng hiện được xem là điểm mấu chốt quyết định tiến độ của hầu hết các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, thành phố cần đốc thúc các địa phương chủ động tháo gỡ, tránh tình trạng vướng mắc về mặt bằng làm chậm tiến độ thi công, dẫn đến nguy cơ làm tăng vốn đầu tư.

Tại buổi thị sát Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, nhấn mạnh, nút giao thông An Phú là nút giao quan trọng do đó chủ đầu tư và các lực lượng cần nỗ lực, thi công ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Ðồng chí đề nghị thành phố Thủ Ðức phải tăng tốc, quyết tâm bàn giao sớm mặt bằng cho chủ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.