Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người học thực hành phù hợp với năng lực, quy mô giảng dạy

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực sức khỏe; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đào tạo thực hành về việc tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.

Sinh viên Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ thực hành.
Sinh viên Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ thực hành.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam triển khai tiếp nhận và đào tạo sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo ngành y khoa (bác sĩ y khoa). Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đào tạo thực hành lâm sàng đối với sinh viên ngành y khoa là hoạt động cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và uy tín của cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, qua công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát; một số cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành còn chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, đặc biệt khi tổ chức cho lưu học sinh, sinh viên nước ngoài thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, duy trì chất lượng đào tạo và an toàn cho người bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ; các quy định pháp luật hiện hành về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành có trách nhiệm rà soát và thực hiện đúng các quy định hiện hành, trong đó tập trung các nội dung chính như: Đối với cơ sở đào tạo thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện công bố bằng văn bản và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở danh sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, số lượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở; bảo đảm tại cùng một thời điểm, mỗi khoa, phòng có không quá 3 người học thực hành trên một giường bệnh hoặc một ghế răng; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người học thực hành phù hợp với năng lực, quy mô giảng dạy, tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành khi tổ chức đào tạo thực hành cho sinh viên nước ngoài bảo đảm yêu cầu sinh viên đáp ứng yêu cầu về học lực, trình độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo thực hành; sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về văn hóa, quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam; không bố trí sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt động chuyên môn vượt quá quy định hoặc chưa được đào tạo.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành cần tổ chức kiểm tra nội bộ định kỳ, kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có); bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đối tượng bệnh nhân phục vụ giảng dạy thực hành; bảo đảm môi trường thực hành an toàn, văn minh, tôn trọng văn hóa và quyền của người học…

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa 2 đơn vị, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Lần đầu tiên triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ và trẻ em quy mô toàn quốc

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cùng Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC-ECO-Nutrihome ký kết hợp tác chiến lược, xây dựng mạng lưới chăm sóc và bảo vệ phụ nữ, trẻ em từ phòng bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng đến hỗ trợ tâm lý và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Bệnh nhi được chăm sóc và theo dõi sát sao trong quá trình sau ghép.

Bé trai 7 tuổi hai lần chiến thắng u lympho Burkitt nhờ ca ghép tế bào gốc đồng loài đầu tiên

Sau hai lần đối mặt với căn bệnh u lympho Burkitt cực hiếm và nguy hiểm, bé trai 7 tuổi ở Hải Phòng đã được hồi sinh nhờ ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài đầu tiên cho bệnh nhi u lympho Burkitt tái phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mở ra hy vọng mới cho nhiều trẻ mắc ung thư máu và ung thư hạch.

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Cắt giảm thực phẩm để “bỏ đói” khối u là lựa chọn của không ít người bệnh ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc nhịn ăn, kiêng hoàn toàn thịt đỏ hay loại bỏ tinh bột có thể khiến cơ thể mất cơ, suy dinh dưỡng và giảm khả năng chống chọi với bệnh tật cũng như các phương pháp điều trị.

Buổi truyền thông “Trường học không khói thuốc lá” cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hướng đến “thế hệ không thuốc lá”

Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 28 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, tim mạch, các bệnh hô hấp, sức khỏe sinh sản. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, với khoảng 1,6 triệu trường hợp bắt nguồn từ hút thuốc thụ động.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học khám cho người bệnh.

Hồi sinh quả thận tưởng chừng phải cắt bỏ bằng kỹ thuật ghép tự thân đầu tiên tại Bệnh viện E

Nam người bệnh 31 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn giao thông, với chấn thương thận độ 5 và đứt rời cuống mạch – tổn thương thường dẫn đến chỉ định cắt bỏ thận. Nhờ kỹ thuật ghép thận tự thân được triển khai khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện E đã bảo tồn thành công quả thận.

Tổ chức bổ sung Vitamin A cho trẻ tại Trạm y tế phường Dương Nội (Hà Nội)

Lời giải cho bài toán “nạn đói tiềm ẩn”

Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng thường không có biểu hiện rõ ràng của suy dinh dưỡng hoặc cân nặng bất thường nên được gọi là "nạn đói tiềm ẩn". Để giải quyết vấn đề này cần triển khai nhiều giải pháp, từ thực hành dinh dưỡng hằng ngày đến các can thiệp định kỳ.