Cà Ná hình thành cực tăng trưởng mới

Với sự hội tụ đồng bộ của cảng biển nước sâu, Khu công nghiệp quy mô lớn và tổ hợp điện khí LNG hiện đại, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa đang chuyển mình để trở thành trung tâm công nghiệp-năng lượng-logistics trọng điểm của khu vực Nam Trung Bộ.

Một góc Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Một góc Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Những đại dự án đang được triển khai đã mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Hình thành trung tâm công nghiệp-năng lượng chiến lược

Những ngày đầu tháng 6, trên công trường Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công Bến cảng 1B. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná và Khu công nghiệp (KCN) Cà Ná đang gấp rút hoàn tất.

ndo_br_17-5209.jpg
Trên công trường Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công Bến cảng 1B.

Ba dự án trọng điểm do Tập đoàn Trung Nam đầu tư đang tạo nên diện mạo mới cho vùng đất ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa. Khi hoàn thành, tổ hợp cảng biển-công nghiệp-năng lượng này sẽ là một trong những trung tâm phát triển kinh tế biển quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ.

Nổi bật trong chuỗi dự án là Nhà máy điện khí LNG Cà Ná với công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng do liên danh Trung Nam-Sideros River thực hiện. Dự tính khi vận hành, hằng năm sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

Theo quy hoạch, tổ hợp LNG Cà Ná được đầu tư đồng bộ với bồn chứa LNG dung tích 220.000m³, hệ thống kho cảng tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm cùng tuyến đê chắn sóng dài 2.400m. Đặc biệt, cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 300.000 đến 500.000 tấn được kỳ vọng sẽ đưa Cà Ná trở thành trung tâm trung chuyển LNG chiến lược của khu vực.

Việc hình thành kho LNG quy mô lớn tại Cà Ná vừa bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho nhà máy điện; đồng thời tạo nền tảng cung ứng năng lượng cho các trung tâm công nghiệp, năng lượng tại miền trung và miền nam trong tương lai.

ndo_br_13-3332.jpg
Phác thảo tổ hợp LNG Cà Ná được đầu tư đồng bộ với bồn chứa LNG dung tích 220.000m³, hệ thống kho cảng tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm cùng tuyến đê chắn sóng dài 2.400m.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp không dừng lại ở việc xây dựng một nhà máy điện mà hướng đến hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh gồm cảng biển, kho LNG, nhà máy điện và khu công nghiệp xanh. Việc thi công Bến cảng 1B chính là nền tảng quan trọng để toàn bộ tổ hợp đi vào vận hành theo đúng lộ trình vào năm 2030.

Cà Ná còn được định hướng trở thành hạt nhân phát triển công nghiệp và logistics của địa phương. Với diện tích hơn 378ha, Khu công nghiệp Cà Ná được xem là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng trung tâm dịch vụ công nghiệp và năng lượng tái tạo của tỉnh Khánh Hòa. Đây sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ hậu cần kỹ thuật, lắp ráp, bảo trì thiết bị cho ngành điện gió ngoài khơi, lĩnh vực đang mở ra dư địa phát triển rất lớn đối với Việt Nam.

Song hành với đó, Cảng biển tổng hợp Cà Ná khi hoàn thiện sẽ trở thành đầu mối logistics đa chức năng, có khả năng tiếp nhận, trung chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Vai trò này giúp cảng vượt ra ngoài phạm vi phục vụ riêng cho Khu công nghiệp Cà Ná để trở thành cửa ngõ giao thương của toàn vùng kinh tế ven biển.

ndo_tr_18-4929.jpg
Tính đến đầu tháng 6/2026, tổng lượng hàng hóa thông qua Bến cảng 1A đạt gần 3,5 triệu tấn, nhiều thời điểm vượt hơn 200% so kế hoạch ban đầu.

Thực tế, Bến cảng 1A đã hoàn thành và đi vào vận hành từ năm 2023, liên tục ghi nhận sản lượng hàng hóa tăng trưởng cao. Tính đến đầu tháng 6/2026, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 3,5 triệu tấn, nhiều thời điểm vượt hơn 200% so với kế hoạch ban đầu.

Đối với Bến cảng 1B, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai hạng mục cọc khoan nhồi và san lấp mặt bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2027, tạo thêm năng lực khai thác và nâng cao vai trò trung tâm logistics của khu vực.

ndo_tr_14-8847.jpg
Các đơn vị xây dựng đang tập trung triển khai hạng mục cọc khoan nhồi và san lấp mặt bằng để thi công Cảng 1B.

Ông Vũ Văn Nhuận, Giám đốc Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu xây dựng. Để tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp dự tính sẽ tận dụng nguồn đất đá phát sinh từ quá trình san gạt mặt bằng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná để bổ sung cho công tác xây dựng cảng biển, nhằm tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kỳ vọng vào cực tăng trưởng mới

Hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với Khu công nghiệp Cà Ná và Nhà máy điện khí LNG đang được đẩy nhanh. Nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của khu công nghiệp, cũng như tích cực hoàn thiện hồ sơ thiết kế, báo cáo đánh giá tác động môi trường và phối hợp địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án điện khí LNG.

Trong năm nay, Tập đoàn Trung Nam có kế hoạch khởi công Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná và Nhà máy điện khí LNG, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hình thành tổ hợp công nghiệp-năng lượng-logistics quy mô lớn.

Sự cộng hưởng giữa các dự án thành phần đang tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Cà Ná. Từ một vùng ven biển giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng, nơi đây đang dần định hình vị thế của một cực tăng trưởng mới với hệ sinh thái cảng biển, công nghiệp và năng lượng hiện đại.

ndo_tr_12-7015.jpg
Phác thảo Khu đô thị-công nghiệp-cảng Cà Ná.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhận định, địa phương đặt nhiều kỳ vọng vào tổ hợp công nghiệp-năng lượng-logistics Cà Ná trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, Cảng biển tổng hợp Cà Ná giữ vai trò là mắt xích logistics chiến lược, không chỉ phục vụ Khu công nghiệp Cà Ná mà còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các khu, cụm công nghiệp trong khu vực và các vùng kinh tế lân cận.

ndo_br_15-5426.jpg
Cảng biển tổng hợp Cà Ná giữ vai trò là mắt xích logistics chiến lược, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các khu, cụm công nghiệp trong khu vực và các vùng kinh tế lân cận trong tương lai.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc quyết liệt của nhà đầu tư, Cà Ná đang hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết để bứt phá. Khi các dự án đồng loạt đi vào hoạt động, vùng đất này được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu phát triển kinh tế biển hiện đại, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong nhiều thập kỷ tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại Diễn đàn.

Gia Lai có điều kiện trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc

Gia Lai là địa phương có không gian phát triển đặc biệt, hội tụ những lợi thế nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, du lịch... Với sự kết hợp giữa “đại ngàn” Tây Nguyên và không gian biển, giữa di sản văn hóa bản địa và các sản phẩm du lịch hiện đại, Gia Lai có điều kiện trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc.

Lễ trồng cây xanh trên đảo Phú Quý.

Lâm Đồng phát động chương trình du lịch xanh

Sáng 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững” tại đặc khu Phú Quý, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch xanh và bền vững.

Đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Trung tâm Y tế Cư Kuin ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe cho người dân .

Kết nối, hỗ trợ chuyên môn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng đi chiến lược của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, việc tăng cường liên kết, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Lan tỏa tri thức chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị từ cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng những hành động thực tiễn: Lan tỏa tri thức chính thống, nâng cao năng lực tự kiểm chứng thông tin của cộng đồng trên không gian mạng.

Các nghệ nhân trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) thực hành truyền dạy cồng chiêng cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Ơn.

Đãi ngộ nghệ nhân để giữ nghề truyền thống

Những năm qua, nhiều nghệ nhân dân gian ở Lâm Đồng vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, để những người đang trực tiếp nắm giữ di sản tiếp tục gắn bó với công việc bảo tồn, cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực giúp họ sống được với nghề.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải trao đổi trực tiếp với ngư dân về các thủ tục, giấy tờ liên quan chuyến biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Với ngư dân, mỗi chuyến biển bắt đầu bằng ngư cụ, nhiên liệu, lương thực và không thể thiếu sự đồng hành thầm lặng của người lính biên phòng. Sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, và chính hành trình mưu sinh đã góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc

Gia Lai có nhiều lợi thế đặc thù, có tiềm năng và điều kiện mở rộng kết nối, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ đồng hành với Gia Lai quảng bá tiềm năng, giới thiệu cơ hội đầu tư, hỗ trợ kết nối đối tác phù hợp tại Hàn Quốc.

Học viện Lục quân tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp học viện năm 2026.

Học viện Lục quân lan tỏa tinh thần học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Hội thi báo cáo viên giỏi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phương pháp công tác cho đội ngũ báo cáo viên; tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Học viện Lục quân về tinh thần học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký chương trình hợp tác với một số doanh nghiệp lữ hành.

Đắk Lắk biến khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với một không gian phát triển rộng lớn, mở ra những cơ hội và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, đây là cơ hội lớn để hình thành một không gian du lịch liên hoàn, đặc sắc từ đại ngàn đến biển xanh.