Chính quyền địa phương hai cấp tạo chuyển động mới ở Gia Lai

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “bức tranh” đổi mới về tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân tại tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến khá rõ nét.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận thôn Canh Hiệp, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận thôn Canh Hiệp, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn.

Hướng tới nền hành chính phục vụ

Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực, thể hiện qua nhiều con số và chuyển biến thực tế: Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thành lập 23 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; hỗ trợ gần 600 tỷ đồng cho việc chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mô hình mới. Nỗ lực này nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, không gián đoạn công việc cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Mấu chốt của đổi mới lần này không chỉ là cắt giảm đầu mối thuần túy mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị. Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã, phường (cũ) với hơn 75.000 dân và gần 1.600 doanh nghiệp. Sau sắp xếp, hệ thống chính trị được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian. Các vị trí công tác được phân công rõ ràng; 108 cán bộ, công chức địa phương làm việc trong một mô hình thống nhất, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội. “Vấn đề cốt lõi là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thành công”, đồng chí Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku nhấn mạnh.

Một trong những dấu ấn lớn của năm qua tập trung ở sự đột phá chuyển đổi số. Tại phường Quy Nhơn, sau hợp nhất 4 phường thành một, số lượng dân số lên đến gần 130.000 người, bộ máy mới đã chứng minh ưu thế vượt trội với số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận và giải quyết gần 25.000 hồ sơ/năm (trung bình 2.000 hồ sơ/tháng), tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trả kết quả điện tử đạt hơn 99,7%. Đặc biệt, điểm đánh giá chất lượng phục vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 97,1/100; chỉ số hài lòng người dân, doanh nghiệp đạt mức cao 18/18 điểm. Đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chia sẻ: “Sự thay đổi lớn nhất là cán bộ, công chức được tiếp cận, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, họp trực tuyến, hệ thống trợ lý ảo của tỉnh. Việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng đạt 100%, số hóa thành phần hồ sơ đầu vào hoàn thiện, giúp tiết kiệm hàng nghìn giờ công mỗi năm”.

Hiện Quy Nhơn còn là điểm sáng trong ứng dụng công nghệ AI vào quá trình thẩm định hồ sơ đất đai, giúp giảm 40% thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác. Phong trào chuyển đổi số lan tỏa khắp các khu dân cư nhờ chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công, thanh toán điện tử, nâng cao kỹ năng số ở trường học và trong các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Các mô hình như “Sổ tay bầu cử điện tử”, “Bản tin số AI”, “Hộp thư điều em muốn nói” phát huy hiệu quả trong việc lấy ý kiến, phản ánh của người dân về chất lượng phục vụ.

Hành trình chưa có điểm dừng

Dù đạt nhiều kết quả, nhưng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các địa phương đều chỉ rõ những khó khăn tồn tại. Theo đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc phân cấp, phân quyền có nơi còn lúng túng; nhiệm vụ chuyển về cấp xã nhưng nguồn lực, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp; dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu liên thông; một bộ phận cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, xử lý công việc chậm.

Từ thực trạng trên, lãnh đạo các xã, phường tại Gia Lai đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực tương xứng, nhất là cho các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách và cơ chế tài chính tự chủ hợp lý sẽ giúp địa phương chủ động xử lý những vấn đề phát sinh. Các địa phương cũng đề nghị sớm ban hành hướng dẫn lượng hóa tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tránh hình thức, góp phần sàng lọc bộ máy, bảo vệ cán bộ tận tụy vì lợi ích chung. Vấn đề đánh giá cán bộ sau sắp xếp được xem là then chốt để bảo vệ, phát huy những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đầu tư mạnh cho hạ tầng số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, các địa phương đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn, công nghệ số...

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc khẳng định: “Chúng tôi xác định ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ là nhiệm vụ xuyên suốt. Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo sẽ là tiền đề để hướng tới những kết quả đột phá mạnh mẽ, xây dựng chính quyền số hiện đại, công khai minh bạch và thật sự hiệu quả”.

Nhìn lại một năm vừa qua, đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Tinh gọn bộ máy không phải là mục tiêu cuối cùng; mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả quản trị địa phương. Đây trở thành mệnh lệnh hành động đối với toàn hệ thống chính trị.

Dù còn không ít những vấn đề phải tháo gỡ, song sau một năm vận hành mô hình mới tại Gia Lai, việc lấy đổi mới, đoàn kết, tinh thần phục vụ làm động lực, xác lập mục tiêu nhân dân là trung tâm, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả... sẽ tạo tiền đề vững chắc để địa phương nói riêng, đất nước nói chung phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ trồng cây xanh trên đảo Phú Quý.

Lâm Đồng phát động chương trình du lịch xanh

Sáng 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững” tại đặc khu Phú Quý, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch xanh và bền vững.

Đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Trung tâm Y tế Cư Kuin ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe cho người dân .

Kết nối, hỗ trợ chuyên môn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng đi chiến lược của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, việc tăng cường liên kết, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Lan tỏa tri thức chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị từ cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng những hành động thực tiễn: Lan tỏa tri thức chính thống, nâng cao năng lực tự kiểm chứng thông tin của cộng đồng trên không gian mạng.

Các nghệ nhân trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) thực hành truyền dạy cồng chiêng cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Ơn.

Đãi ngộ nghệ nhân để giữ nghề truyền thống

Những năm qua, nhiều nghệ nhân dân gian ở Lâm Đồng vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, để những người đang trực tiếp nắm giữ di sản tiếp tục gắn bó với công việc bảo tồn, cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực giúp họ sống được với nghề.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải trao đổi trực tiếp với ngư dân về các thủ tục, giấy tờ liên quan chuyến biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Với ngư dân, mỗi chuyến biển bắt đầu bằng ngư cụ, nhiên liệu, lương thực và không thể thiếu sự đồng hành thầm lặng của người lính biên phòng. Sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, và chính hành trình mưu sinh đã góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc

Gia Lai có nhiều lợi thế đặc thù, có tiềm năng và điều kiện mở rộng kết nối, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ đồng hành với Gia Lai quảng bá tiềm năng, giới thiệu cơ hội đầu tư, hỗ trợ kết nối đối tác phù hợp tại Hàn Quốc.

Học viện Lục quân tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp học viện năm 2026.

Học viện Lục quân lan tỏa tinh thần học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Hội thi báo cáo viên giỏi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phương pháp công tác cho đội ngũ báo cáo viên; tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Học viện Lục quân về tinh thần học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký chương trình hợp tác với một số doanh nghiệp lữ hành.

Đắk Lắk biến khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với một không gian phát triển rộng lớn, mở ra những cơ hội và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, đây là cơ hội lớn để hình thành một không gian du lịch liên hoàn, đặc sắc từ đại ngàn đến biển xanh.

Dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc không chỉ chống sạt lở mà còn tạo không gian xanh để nhân dân có nơi vui chơi, giải trí, tạo điểm nhấn mới cho đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc vào cuối năm 2026

Kiểm tra hiện trường dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vận hành vào cuối năm 2026.