Cà Mau vinh danh, tri ân người có công

Từ năm 1987 đến nay, Cà Mau đã xây dựng, sửa chữa và hỗ trợ 12.555 căn nhà (tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng) để cải thiện điều kiện về nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; tìm kiếm, cất bốc, quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau vinh danh, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 27/7.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau vinh danh, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 27/7.

Sáng ngày 27/7, cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và biểu dương người có công với cách mạng, với sự tham dự của gần 600 đại biểu là người có công và các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương.

Trước khi lễ diễn ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đông đảo đại biểu đã đến viếng và dâng hương tưởng nhớ, tri ân, báo công với anh linh các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ 10 Anh hùng, liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đại biểu người có công về dự kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Cà Mau.

Đại biểu người có công về dự kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Cà Mau.

Qua 2 cuộc kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 17.000 người con thân yêu của quê hương vĩnh viễn nằm xuống trên các chiến trường, và có hơn 16.000 thương binh, 2.510 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 71 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hiện còn gần 17.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thực hiện chính sách đối với người có công, từ năm 1987 đến nay, các cấp chính quyền và ngành chức năng Cà Mau đã xây dựng, sửa chữa và hỗ trợ 12.555 căn nhà, với tổng kinh phí là 273 tỷ đồng để cải thiện điều kiện về nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Các đơn vị chức năng tỉnh tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.082 hài cốt liệt sĩ vào 7 nghĩa trang liệt sĩ và tại gia đình; xây dựng 96 nhà bia ghi danh liệt sĩ ở xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, Cà Mau hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xét duyệt công nhận và tổ chức thực hiện chính sách đối với 110.858 người có công với nước; cơ bản hoàn thành việc giải quyết các tồn đọng chính sách đối với người có công trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Nhờ chăm lo toàn diện nhiều mặt cho người có công và gia đình chính sách mà đến nay, hơn 99% gia đình chính sách, người có công đã có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân chung của nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu kêu gọi các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đối với gia đình chính sách, người có công.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu kêu gọi các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đối với gia đình chính sách, người có công.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam và quê hương Cà Mau qua 2 cuộc kháng chiến vệ quốc. Đồng chí Bí thư khẳng định, những hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, để đất nước được độc lập, tự do…

Cũng vì lẽ đó, “Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7” hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý tự soi rọi lại mình xem có xứng đáng, có làm tròn trách nhiệm với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ hay chưa, để từ đó chúng ta tự rèn, tự sửa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa vật chất, tinh thần với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình yêu thương đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm, có 20 tập thể và 55 cá nhân được vinh danh, nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì những đóng góp trong việc thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa và người có công tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất, trong công tác…

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.