Bức Tường và đêm nhạc đánh dấu hành trình 30 năm chinh phục khán giả

Để lại dấu ấn sâu đậm với 7 album phòng thu và các liveshow, tour diễn xuyên Việt bùng nổ, chinh phục nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc rock trong suốt 30 năm qua, Ban nhạc Bức Tường chọn tháng 3 năm nay để tổ chức sự kiện đặc biệt mang tên “We are the wall” .
Khán giả của rock Việt sẽ gặp lại Bức tường trong sự kiện đặc biệt mang tên “We are the wall-30 năm Bức Tường” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Khán giả của rock Việt sẽ gặp lại Bức tường trong sự kiện đặc biệt mang tên “We are the wall-30 năm Bức Tường” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

“30 năm trước, vào những ngày tháng 3 se lạnh như thế này, những âm thanh đầu tiên của Bức Tường đã vang lên - mộc mạc, nhiệt huyết, mở ra một hành trình của đam mê, tình bạn và những giấc mơ cháy bỏng. Chúng tôi đã có những niềm vui trong sự khởi đầu, nỗi buồn của mất mát và hy vọng của sự hồi sinh trong suốt những năm tháng qua, nhưng có những điều không bao giờ thay đổi: Luôn muốn được cùng khán giả của mình viết tiếp câu chuyện bằng âm nhạc với những trái tim không ngừng rung động”, thủ lĩnh Trần Tuấn Hùng của Bức Tường chia sẻ.

Các chàng trai đến từ Trường đại học Xây dựng ngày ấy bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho Bức Tường bằng những đêm diễn dành cho sinh viên. Họ nhanh chóng tạo dấu ấn tại gameshow SV 96 đình đám một thời, dần trở thành biểu tượng tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ 7X, 8X với hàng loạt ca khúc bất hủ như “Đường đến ngày vinh quang”, “Mắt đen”, “Bông hồng thủy tinh”, “Cơn mưa tháng năm”…

Bức Tường muốn đưa vào sân khấu rock những màu sắc đẹp đẽ của văn hóa truyền thống, tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam mà ban nhạc luôn theo đuổi.

Bức Tường muốn đưa vào sân khấu rock những màu sắc đẹp đẽ của văn hóa truyền thống, tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam mà ban nhạc luôn theo đuổi.

Trên chặng đường “bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai” ấy, Bức Tường dần trở thành ban nhạc đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của âm nhạc hiện đại nói chung và nhạc rock tại Việt Nam nói riêng. Nhiều ca khúc của ban nhạc đã vượt ra khỏi ranh giới của tác phẩm âm nhạc để trở thành hình tượng của những giá trị tốt đẹp, với triết lý mẫu mực về khát vọng tuổi trẻ của một thế hệ thanh niên Việt Nam văn minh, dám ước mơ, dám thực hiện.

Năm 2016, thủ lĩnh, giọng ca chính và là tác giả các ca khúc của Bức Tường qua đời, để lại một khoảng trống lớn trong sự hiện diện của Bức tường sau 21 năm. Đối với Bức Tường, Trần Lập luôn ở đó và là nguồn cảm hứng trên hành trình chinh phục khán giả ấy.

Các rock fan vẫn luôn chờ đợi Bức Tường quay trở lại, không chỉ ở một-hai liveshow mà với mỗi sản phẩm âm nhạc, mỗi hoạt động mà ban nhạc công bố.

Các rock fan vẫn luôn chờ đợi Bức Tường quay trở lại, không chỉ ở một-hai liveshow mà với mỗi sản phẩm âm nhạc, mỗi hoạt động mà ban nhạc công bố.

9 năm qua, Bức Tường từng bước quay trở lại với âm nhạc bằng nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Sau khi ra mắt thành công album Vol6 “Con đường không tên” tháng 11/2020, Bức Tường tiếp tục phát hành album Vol7 “Cân bằng” tháng 4/2023, nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như khán giả nghe nhạc.

Ngày 27/10/2024, Bức Tường có thể nói đã tạo nên lịch sử đối với rock Việt khi thực hiện “Bức Tường Unplugged-Cơn mưa tháng năm” - concert rock unplugged đầu tiên tại Việt Nam và nhận được đề cử Chương trình của năm ở giải Cống Hiến 2025. Cũng trong năm 2024, Bức Tường tham gia biểu diễn tại các liên hoan âm nhạc tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 6 và Delhi (Ấn Độ) tháng 11; trình diễn trong hàng loạt sự kiện âm nhạc lớn bậc nhất tại Việt Nam như MonSoon Music Festival (Hà Nội) và Hozo Music Festival (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại chương trình âm nhạc kỷ niệm tuổi 30, bên cạnh việc tái hiện lại những bản hit gắn liền với lịch sử của ban nhạc và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, Bức Tường cũng đưa vào playlist nhiều ca khúc được sáng tác trong giai đoạn gần đây, nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng. Bên cạnh bốn thành viên gồm các nghệ sĩ: Trần Tuấn Hùng (guitarist/leader), Vũ Văn Hà (Guitarist), Tăng Xuân Kiên (Bassist), Phạm Trung Hiếu (Drummer), hai đêm nhạc kỷ niệm hành trình 30 năm của Bức Tường sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời: Nhạc sĩ Lưu Quang Minh, NSƯT Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm…

“Trong những tin nhắn, bình luận gửi về, tôi cảm nhận được sự háo hức, mong ngóng của nhiều thế hệ, từ 7X, 8X tới các bạn trẻ thế hệ 9X, thậm chí cả GenZ. Tôi thấy hồi hộp trước ngày diễn ra sự kiện này, giống như những ngày đầu tiên được lên sân khấu cùng những anh em trong ban nhạc”, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng xúc động nói.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.