“Bữa tiệc” sách cho thiếu nhi trong tháng 6

Chào đón Tháng thiếu nhi và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt một loạt sách dành cho các lứa tuổi từ mẫu giáo đến thiếu niên.
Bộ sách của tác giả Gemma Merino. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Bộ sách của tác giả Gemma Merino. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Đặc biệt, trong tháng 6, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi liên quan đến sách cho các độc giả nhí tại Phố Sách Hà Nội.

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, sách tranh cho lứa tuổi mẫu giáo gồm các cuốn “Ba tớ là một runner”, bộ sách của tác giả Gemma Merino: “Thỏ Harry hấp tấp”, “Cô bò trèo cây”, “Cô cừu ấp trứng”, “Chú cá sấu không thích nước”, “Cô rồng không thích lửa”, bộ sách “Con yêu gia đình”, “Bé khỏe mạnh hơn”…

Ở “Ba tớ là một runner”, tác giả Bùi Phương Tâm cùng hoạ sĩ Jeet Dzũng mang tới cho bạn đọc câu chuyện về một người cha - một người chạy, với những suy nghĩ “về mục đích và những giá trị trong cuộc sống, về sự lựa chọn - giữa “tôi” hay “chúng ta”, con đường hay đích đến, đam mê hay danh vọng, cạnh tranh hay đồng hành”.

Bộ sách của tác giả Gemma Merino là một thế giới ngập tràn trí tưởng tượng với những câu chuyện mới nghe tưởng chừng rất phi thực tế.

Nhưng những câu chuyện tưởng chừng ngược đời ấy lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các độc giả nhỏ tuổi thêm tin yêu sự khác biệt của bản thân bằng cách chấp nhận nét đặc biệt của chính mình.

Bộ sách “Con yêu gia đình” mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện đầy ý nghĩa về tình cảm của ông bà, cha mẹ với con cái, tình cảm của anh chị em với nhau.

Đó là Già làng K’nong rất với tiếng đàn đá du dương như tiếng suối chảy, tiếng rừng cây lay động, tiếng muôn chim cất giọng hòa vang đã giúp cậu bé chẳng thích ngồi yên một mình tự học chơi đàn đá.

Đó là một vỏ ốc diệu kỳ mà khi thổi vào, nó sẽ mang lời ước nguyện ra biển cả.

Đó là cô bé có một giấc mơ thật kỳ lạ là đi lạc vào những miền ký ức mà cô bé đã lãng quên từ lâu…

Ko

Bộ sách “Bé khoẻ mạnh hơn”.

Bộ sách “Bé khoẻ mạnh hơn” lại trả lời các câu hỏi thường thấy của trẻ nhỏ như “Tại sao lại cần phải tiêm chủng? Tại sao lại phải ăn rau, phải tập thể dục? Tại sao ba mẹ không cho mình xem nhiều tivi?”...

Sách đem đến cho các em nhỏ những thông tin sức khỏe hữu ích nhất, được truyền tải theo cách đáng yêu, dễ thương và dễ nhớ nhất!

Ở lứa tuổi nhi đồng, là tập thơ đầu tay “Tặng bé bốn mùa” của bà mẹ trẻ Lê Thị Thiên Hương gửi tặng bạn đọc nhỏ tuổi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Bé sẽ vui cùng những nhân vật bé nhỏ và nghịch ngợm như cánh cam, ốc sên, cào cào, mèo nhỏ… trong một thế giới mang dáng dấp một khu vườn đầy hoa trái, mở ra cánh đồng xanh tươi. Chính giữa thế giới đó là gia đình ấm cúng, nơi bé lớn lên bình an.

“Sinh vật kỳ lạ ở Mế-Hế-Hế-Hế” là tác phẩm hài hước nên thơ của văn học Pháp. Câu chuyện dành cho các bạn nhỏ thích phiêu lưu khám phá thế giới tự nhiên, nhưng cũng đầy thơ mộng của một trí tưởng tượng bay bổng.

Ở một nơi rất xa của đại dương có 3 người bạn bạch tuộc bé xíu và vui nhộn. Một câu chuyện hài hước, dí dỏm kèm tranh minh họa màu tuyệt đẹp.

Với sự giúp đỡ của gia đình tác giả Thâm Tâm và những nhà sưu tầm sách, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu lại những tác phẩm văn xuôi viết cho thiếu nhi trước Cách mạng tháng Tám của Thâm Tâm như một món quà dành cho ngày Tết Thiếu nhi 1/6.

Đó là bộ 3 tập truyện ngắn: “Con rùa đội vẹt” gồm các truyện đồng thoại; “Hai cây hoa nhài” gồm các truyện cổ tích và “Thuồng luồng ở nước” tập hợp các truyện dã sử.

Bộ “Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam”.

Bộ “Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam”.

Với các bạn nhỏ mê khoa học, mảng sách khoa học-kiến thức giới thiệu “Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam”, “Phương ngữ Việt Nam”, “Họ là ai?”

Bộ “Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam” đem đến cho bạn đọc nhỏ tuổi khối lượng kiến thức đa dạng, đáng tin cậy đồng thời dễ dàng sử dụng với hai cách tra từ theo đề tài và theo bảng chữ cái. Đây là công cụ quan trọng cho những bất kỳ ai muốn tìm hiểu văn hóa cổ truyền Việt Nam.

Bộ sách “Phương ngữ Việt Nam” sẽ có một bạn Robot siêu ngôn ngữ thế hệ mới hướng dẫn bạn đọc nhí tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của phương ngữ Việt Nam qua ba miền đất nước.

Bộ sách “Họ là ai?”.

Bộ sách “Họ là ai?”.

Còn bộ sách “Họ là ai?” gồm ba tập “Tin tặc”, “Các nhà nữ quyền”, “Siêu con người” viết về những vấn đề thời sự nóng hổi trong xã hội như sự bùng nổ của Internet và hacker, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và những người yếu thế trong xã hội, vấn đề đạo đức sinh học trong nghiên cứu kĩ thuật di truyền và kỹ thuật y tế...

Ở lứa tuổi thiếu niên và các bạn sắp trưởng thành, chuẩn bị cho hành trang vào tương lai, có những bộ sách mang tính hướng nghiệp, tìm hiều sâu về một số lĩnh vực nghề nghiệp.

Với những bạn nhỏ tò mò về lĩnh vực y tế, có bộ sách “Du hành vào thế giới y học tự cổ chí kim”, để hiểu biết sâu hơn về công việc của các bác sĩ và nhà khoa học y khoa.

Cuốn sách thực hiện chuyến hành trình lội ngược dòng lịch sử, tìm hiểu những câu chuyện thú vị về sự hình thành và phát triển của y học, từ giai đoạn sơ khai của y học đến những khám phá vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ cao.

Mảng sách kỹ năng, hướng nghiệp dành cho bạn đọc trẻ có “Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn”-cuốn sách đề cập đến nỗi sợ lớn nhất của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên đại học: Sợ đưa ra những quyết định trước các lựa chọn cho cuộc đời mình. Không biết lựa chọn, không dám kiên trì với lựa chọn và không ngừng lựa chọn, những bạn trẻ này dù bước chân vào môi trường làm việc sẽ vẫn thấy băn khoăn, vẫn mãi mơ hồ và vẫn lãng phí rất nhiều thời gian.

Xoay quanh 6 chủ đề được quan tâm nhất hiện nay, “Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn” mang đến những chia sẻ thực tế về việc lựa chọn chuyên ngành, có phương pháp học tập phù hợp, có hướng tiếp cận đúng đắn về thực tiễn xã hội, tình bạn-tình yêu, xây dựng kế hoạch tốt nghiệp và biết cách quản lý bản thân.

Với các bạn mê công nghệ cao, cuốn “Podcaster-Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0” của tác giả Link Phượng giúp hiểu sâu về Podcasting, những điều bạn chưa biết và nên biết trước khi bắt tay vào thực hiện, những kỹ năng cần có, những khó khăn cần trải qua, những tiềm năng có thể khai thác, và những cách kiếm tiền có thể ứng dụng từ Podcast.

Các bạn nhỏ vui chơi trong một sự kiện ra mắt sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng.

Các bạn nhỏ vui chơi trong một sự kiện ra mắt sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng.

Ngoài ra, trong tháng 6, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng tổ chức loạt sự kiện giao lưu, tương tác cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi – Rộn rã đón hè” tại Phố Sách Hà Nội từ ngày 26/5 – 28/5 với nhiều hoạt động:

• 9:30, thứ Bảy, 27/5: “Vẽ tất tần tật từ các hình cơ bản: Với sự hướng dẫn của họa sĩ, các bạn nhỏ sẽ được học cách vẽ tranh từ những hình cơ bản, dành cho các bạn mới làm quen với thế giới hội họa.

• 9:30, Chủ nhật, 28/5: Tiệc thơ 1/6 “Nhà mình vui nhất”, cùng vui đọc và học làm thơ với nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ cùng nhau đọc những bài thơ tươi vui, ấm áp trong tập thơ "Nhà mình vui nhất". Nhà thơ Huỳnh Mai Liên sẽ bật mí những bí kíp làm thơ, giúp các bạn nhỏ học cách làm thơ, mở rộng khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình.

Chuỗi Góc đọc sách hè sáng thứ Bảy hàng tuần tại Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 27/5 đến hết ngày 26/8/2023: Với sự hướng dẫn đồng hành của các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, biên tập viên, các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm đọc các cuốn sách thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện, sách khoa học, kiến thức, kỹ năng…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.