Bốn tác phẩm của Nhã Nam được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Bốn tác phẩm do Nhã Nam xuất bản đã được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia VIII, với hai Giải C cho "Cuộc chiến vi mạch" và "Câu chuyện nghệ thuật", một Giải Khuyến khích cho “Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX” và một Giải Bạn đọc yêu thích cho "Thư cho em".

Đại diện Nhã Nam nhận giải thưởng Sách Bạn đọc yêu thích nhất cho cuốn "Thư cho em".
Đại diện Nhã Nam nhận giải thưởng Sách Bạn đọc yêu thích nhất cho cuốn "Thư cho em".

Những ghi nhận từ Giải Sách Quốc gia lần thứ VIII

Một trong những giải thưởng được bạn đọc quan tâm nhất trong hệ thống Giải thưởng Sách Quốc gia là Giải Bạn đọc yêu thích, bởi nó phản ánh xu hướng và nhu cầu của bạn đọc trong thời kỳ các loại hình giải trí công nghệ lên ngôi và lấn át hoàn toàn các loại hình giải trí truyền thống.

Cuốn sách được viết từ hơn 400 bức thư tình kéo dài suốt 4 thập kỷ giữa Thiếu tướng Hoàng Đan và vợ - bà An Vinh. “Thư cho em” tái hiện một câu chuyện tình yêu đặc biệt, được nuôi dưỡng qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình của đất nước. Qua lời kể của người con trai Hoàng Nam Tiến, những lá thư riêng tư của một gia đình đã trở thành lát cắt sống động của lịch sử, nơi tình yêu, trách nhiệm và lý tưởng sống hòa quyện trong từng dòng chữ.

nnpthuchoe.jpg

Trong những bức thư viết từ chiến trường, độc giả chứng kiến không chỉ nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng của một người chồng dành cho vợ, mà còn là tâm thế của cả một thế hệ đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Những suy nghĩ về gia đình, niềm tin vào tương lai và khát vọng sống tử tế được bộc lộ giản dị, chân thành nhưng giàu sức lay động.

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ và sự đồng cảm sâu rộng từ độc giả, Thư cho em đã được trao Giải Bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII - hạng mục duy nhất của giải thưởng được quyết định bởi sự bình chọn và mức độ yêu mến của cộng đồng độc giả trên cả nước.

Cùng với giải Bạn đọc yêu thích, Nhã Nam còn có 2 cuốn sách được trao giải C là “Cuộc chiến vi mạch” và “Văn hóa tính dục ở Việt Nam”.

nn-cuocchien.jpg

“Cuộc chiến vi mạch” là cuốn sách từng được trao Financial Times Business Book of the Year 2022, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực sách kinh doanh với trị giá 30.000 bảng Anh mang đến bức tranh toàn cảnh về cuộc cạnh tranh toàn cầu nhằm giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực được ví như “dầu mỏ của thế kỷ XXI”.

Trong cuốn sách, nhà sử học kinh tế Chris Miller lần theo lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, từ những phòng thí nghiệm đầu tiên tại Thung lũng Silicon đến mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng trải dài khắp thế giới. Tác phẩm cho thấy cách những tiến bộ trong khoa học vật liệu và điện tử đã làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, khi chip bán dẫn dần trở thành nền tảng của hầu hết các công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, ô-tô, điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ quốc phòng.

nn-giaiccuocchien.jpg
“Cuộc chiến vi mạch” được vinh danh giải C Giải Sách Quốc gia.

Bằng việc phân tích cấu trúc của ngành bán dẫn toàn cầu, “Cuộc chiến vi mạch” cũng chỉ ra mức độ tập trung đáng kinh ngạc của lĩnh vực này: nhiều khâu then chốt trong chuỗi sản xuất chỉ do một số rất ít công ty trên thế giới nắm giữ. Chính những “nút thắt” công nghệ đó khiến chip bán dẫn trở thành tài nguyên chiến lược, đồng thời biến cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các quốc gia thành một trong những cuộc đua quyết liệt nhất của thời đại.

Thông qua những câu chuyện về các nhà khoa học, doanh nghiệp và các quyết định địa chính trị mang tính bước ngoặt, cuốn sách phác họa sự tăng trưởng phi thường của sức mạnh tính toán tinh vi của những con chip đầu tiên cho tới các vi mạch chứa hàng tỷ transistor (bóng bán dẫn) ngày nay.

“Cuộc chiến vi mạch” không chỉ kể lại lịch sử của một ngành công nghiệp then chốt mà còn giúp độc giả hiểu vì sao những con chip nhỏ bé lại có thể định hình tương lai của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu.

“Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX”, là thành quả 10 năm nghiên cứu tác giả Phạm Văn Hưng.

nn-vh.png
Cuốn “Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX”.

Dựa trên nguồn tư liệu văn chương và lịch sử phong phú như văn học trung đại, sử liệu, luật lệ, gia phả, ghi chép dân gian và nhiều công trình nghiên cứu trước đó, tác giả đã khôi phục lại một mảng trầm tích văn hóa quan trọng nhưng ít được khảo cứu sâu: đời sống tính dục của người Việt trong lịch sử.

Công trình cho thấy cách xã hội Việt Nam truyền thống nhìn nhận về tình yêu, hôn nhân, gia đình, thân thể và đạo đức. Những quy phạm Nho giáo, tập quán dân gian cũng như các biến động lịch sử-xã hội đã ảnh hưởng như thế nào tới cách con người hiểu và điều chỉnh đời sống riêng tư của mình.

nn-giaikkvh.jpg

Với cách tiếp cận nghiêm cẩn và nhân văn, “Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX” mở ra một góc nhìn mới về lịch sử văn hóa Việt Nam, cho thấy những vấn đề tưởng như riêng tư thực chất luôn gắn bó chặt chẽ với cấu trúc xã hội và hệ giá trị của từng thời đại.

Tác phẩm còn lại được trao giải Khuyến khích Giải Sách Quốc gia là “Câu chuyện nghệ thuật”, do nhóm chuyên gia của DK thực hiện, dịch giả Nguyễn Thị Phương Lan chuyển ngữ.

nn-cauchuyen.jpg

Được biên soạn bởi nhóm chuyên gia của DK, “Câu chuyện nghệ thuật” đưa độc giả bước vào dòng chảy xuyên thế kỷ của lịch sử mỹ thuật thế giới. Với hơn 2.500 kiệt tác của hơn 700 nghệ sĩ, cuốn sách mở ra một hành trình thị giác trải dài từ những hình vẽ trên hang đá thời tiền sử cho đến các trào lưu nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại.

Câu chuyện nghệ thuật đưa độc giả bước vào dòng chảy xuyên thế kỷ của lịch sử mỹ thuật thế giới, phân tích các trào lưu, phong cách và kỹ thuật sáng tạo của những bậc thầy nghệ thuật.

nn-giaikkcauchuyen.jpg

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng, cuốn sách đặt nghệ thuật vào bối cảnh văn hóa-xã hội của từng thời kỳ, giúp người đọc hiểu vì sao những kiệt tác ấy có thể làm thay đổi diện mạo nghệ thuật nhân loại.

Từ Giotto, Leonardo da Vinci đến Picasso, mỗi nghệ sĩ đều được nhìn nhận trong mối liên hệ với thời đại của mình, cho thấy đôi khi chỉ một cá nhân xuất chúng cũng có thể mở ra những hướng đi hoàn toàn mới cho nghệ thuật.

Được trình bày dưới dạng graphic book (sách đồ họa) với hệ thống minh họa phong phú và phân tích ngắn gọn, mạch lạc, “Câu chuyện nghệ thuật” mang đến trải nghiệm như bước vào một “bảo tàng trên trang sách”. Qua mỗi bức tranh hay pho tượng, người đọc không chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp mà còn khám phá những lớp trầm tích văn hóa-lịch sử ẩn sau tác phẩm, từ đó hiểu vì sao các kiệt tác nghệ thuật có thể trường tồn cùng thời gian.

Đưa sách đoạt giải đến với bạn đọc

Những tác phẩm được trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII luôn được bạn đọc quan tâm tìm đọc, bởi sự bảo đảm về chất lượng và uy tín. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng dễ dàng được tiếp cận.

Về phía Nhã Nam, ông Vũ Hoàng Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cho biết, việc 4 ấn phẩm của Nhã Nam được vinh danh là niềm tự hào và nguồn khích lệ to lớn đối với đội ngũ làm sách, các tác giả và dịch giả của Nhã Nam.

Đánh giá về các tác phẩm đoạt giải năm nay, đại diện Nhã Nam nhấn mạnh các ấn phẩm đã phản ánh rõ nét định hướng xuất bản của đơn vị: chú trọng dịch thuật các tác phẩm tinh hoa của thế giới đồng thời tích cực phát hiện các tác giả trong nước. Ông Vũ Hoàng Giang chia sẻ: "Cuốn 'Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX' là một công trình khảo cứu can đảm vì đã chạm đến chủ đề có nhiều cấm kỵ và thiếu thốn tư liệu nghiên cứu. Trong khi đó, 'Thư cho em' lại giúp độc giả thấy được tình yêu và thân phận con người trong những giai đoạn khốc liệt nhất của lịch sử Việt Nam".

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, đại diện Nhã Nam nhận định Giải thưởng Sách Quốc gia đang thực sự phát huy vai trò của màng lọc giá trị khắt khe, minh bạch và có tính định hướng cao. Giải thưởng không chỉ thiết lập hệ quy chiếu giúp công chúng tìm đến các ấn phẩm có hàm lượng chất xám cao, mà còn tạo ra áp lực tích cực buộc các đơn vị xuất bản phải liên tục nâng cấp các chuẩn mực chuyên môn.

Sau buổi lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ông Vũ Hoàng Giang cũng bày tỏ kỳ vọng: "Sẽ là lãng phí nếu những công trình nghiên cứu, những cuốn sách đạt giải cao chỉ nằm trên kệ của các nhà sách lớn. Giới xuất bản, những người làm sách đều hy vọng những cuốn sách đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia được các thư viện, trường đại học và nhà sách sử dụng như danh mục tham chiếu để bổ sung sách. Khi danh mục sách đoạt giải trở thành một danh mục khuyến nghị cho hệ thống thư viện, thì giải thưởng bắt đầu thực hiện đúng vai trò của mình: nuôi dưỡng nền tảng tri thức quốc gia".

Sau sự kiện Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, Nhã Nam đã lên kế hoạch phối hợp với các trường đại học, không gian văn hóa tổ chức tọa đàm chuyên sâu, để những cuốn sách đạt giải có thể tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Mặt khác, đây cũng là cách để biến tri thức trên trang giấy thành những cuộc thảo luận sống động, có tính ứng dụng cao trong môi trường sư phạm.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn). Số lượng tác phẩm tham dự tiếp tục tăng so với kỳ trước, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các đơn vị xuất bản (nhiều hơn 25 tên sách và bộ sách, 57 cuốn sách so với Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII). 50 tác phẩm đã được lựa chọn trao các giải thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.