Những điểm mới của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII cho biết, có nhiều đổi mới trong cơ cấu giải, tiêu chí chấm giải cũng như ứng dụng công nghệ trong phân tích chấm giải, “đo đếm” sự quan tâm của bạn đọc đối với các tác phẩm tranh giải.

Các tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII.
Các tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành cho biết trong buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia, rằng năm nay có rất nhiều điểm mới. Đặc biệt, bộ sách đoạt giải A sẽ khiến bạn đọc bất ngờ vì độ công phu cả về nội dung và hình thức.

Trước hết, cơ cấu giải thưởng Giải Sách Quốc gia năm nay được điều chỉnh từ 5 mảng xuống còn 4 mảng, trên cơ sở hợp nhất các mảng có tính tương đồng về nội dung học thuật và định hướng tư tưởng (hợp nhất mảng sách chính trị, kinh tế và mảng sách khoa học xã hội và nhân văn thành mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn).

Việc sắp xếp lại này không chỉ bảo đảm phù hợp với thực tiễn xuất bản hiện nay mà còn tạo điều kiện để đánh giá tác phẩm một cách toàn diện, liên ngành và thực chất hơn. Đồng thời, mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Cách tiếp cận mới giúp tăng khả năng lựa chọn những bộ sách có giá trị ứng dụng cao, gắn với thực tiễn phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chí được rà soát, bổ sung và cụ thể hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc chấm và phản biện. Cơ cấu điểm được điều chỉnh hợp lý nhằm đề cao giá trị tư tưởng, học thuật và đóng góp thực tiễn của tác phẩm; nhấn mạnh tính phổ cập tri thức mới, đặc biệt ở mảng giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng tỷ trọng đánh giá về khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa trong xã hội. Riêng sách dịch được bổ sung tiêu chí riêng nhằm bảo đảm sự công bằng và phù hợp đặc thù.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Nguyên, khi sách dịch được bổ sung tiêu chí riêng để bảo vệ và khuyến khích sách của các tác giả trong nước, thì riêng năm nay số lượng sách dịch lại ít hơn hẳn so với sách trong nước. Số lượng các công trình của tác giả trong nước ngày càng tăng, với nhiều đầu sách được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Đặc biệt, không ít tác phẩm của các tác giả Việt Nam thể hiện chiều sâu lý luận rõ rệt, đồng thời quan tâm tới những vấn đề lớn của xã hội như chính trị, lịch sử, kinh tế... Điều này cho thấy những tín hiệu đáng mừng về năng lực của các tác giả trong nước, và mở ra khả năng cạnh tranh của sách Việt trên sân nhà.

Ông Nguyễn Nguyên cho biết, việc hoàn thiện tiêu chí không chỉ nâng cao chất lượng xét chọn mà còn tạo điều kiện để nhiều bộ sách có giá trị thực sự, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống học thuật và xã hội được xem xét, tôn vinh xứng đáng.

Một điểm khác với các mùa giải Sách Quốc gia trước đây, là Ban tổ chức chọn được những cuốn sách có tính chất lý luận và sách nêu những vấn đề đang được nhiều bạn đọc quan tâm.

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, năm nay số lượng sách dịch tham gia dự tranh giải nhiều, nhưng sách được giải lại không nhiều. “Số sách dịch được chấm chiếm khoảng 36%, nhưng sách được giải chỉ chiếm khoảng 25%. Điều này cho thấy sách của Việt Nam đang ngày càng được quan tâm và chất lượng ngày càng cao hơn”.

Ông Đỗ Quang Dũng cho biết, việc đưa sách dịch vào hệ thống giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà xuất bản đẩy mạnh mảng sách này, nhưng năm nay số lượng sách dịch được đề cử lại ít hơn hẳn. Một trong những nguyên nhân là số lượng sách được các nhà xuất bản đề cử không nhiều, đồng thời Ban tổ chức cũng gặp khó khăn khi tìm các chuyên gia chấm giải có chuyên môn lại thành thạo được các ngôn ngữ sách dịch ngoài tiếng Anh.

Chia sẻ thêm về nội dung liên quan đến sách dịch, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành cho biết, mọi năm, số lượng sách dịch luôn chiếm hơn 30%, thậm chí có năm chiếm tới hơn 50%, cho nên năm nay trong quy chế có chia hai mảng sách dịch và sách tiếng Việt, nhằm bảo vệ, tạo cơ hội nhận giải, cống hiến cho xuất bản trong nước. Nhưng riêng năm nay, số lượng sách của các tác giả Việt Nam lại bùng nổ và vượt trội cả về chất lượng và số lượng so với sách dịch. Ông Nguyễn Nguyên cũng cho biết, trong những năm tới, Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ tiếp tục có những thể chế hóa cụ thể hơn trong hệ thống giải.

Một điểm mới nữa trong Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, là Ban tổ chức đã lắng nghe bạn đọc và dư luận xã hội trong việc mở rộng nguồn sách đề cử.

Đối với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, Ban Tổ chức phối hợp với đơn vị công nghệ thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông. Việc tham chiếu dữ liệu khách quan góp phần hỗ trợ Hội đồng trong quá trình xem xét, bảo đảm tính thận trọng, đồng thuận xã hội, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm thực tế của xã hội đối với tác phẩm.

Cục trưởng Nguyễn Nguyên cho biết, bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, Giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” được duy trì và hoàn thiện quy trình xét chọn, kết hợp chấm chuyên môn và bình chọn công khai. Cách làm này giúp Giải thưởng phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của xã hội, đồng thời phát hiện thêm nhiều tác phẩm có sức sống trong cộng đồng, từ đó mở rộng cơ hội để các bộ sách có giá trị và được đông đảo bạn đọc đón nhận được vinh danh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.