Tăng cường vận động tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ em

Hà Nội vừa chính thức ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến bệnh sởi. Đây là ca tử vong rất đáng tiếc vì cháu bé 44 tháng tuổi ở quận Nam Từ Liêm chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi (theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng).
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội).
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội).

Từ khi sinh ra, cháu mới được tiêm 1 mũi vaccine phòng viêm gan B, 1 mũi vaccine phòng lao, mặc dù trạm y tế địa bàn nhiều lần nhắc lịch, gửi giấy mời tiêm chủng. Ngay trong chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi-rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi tại thành phố Hà Nội cuối năm 2024, cán bộ trạm y tế và trường học phát giấy thông báo và đến tận nhà mời gia đình đưa trẻ đi tiêm, nhưng cháu bé vẫn không được đưa ra trạm y tế để tiêm vaccine phòng bệnh.

Hậu quả là ngày 10/3 cháu có các biểu hiện mệt, sốt; đến ngày 17/3 đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương trong tình trạng mệt nhiều, khó thở tăng dần… sang ngày 18/3 thì tử vong với kết luận suy đa tạng, viêm phổi, sởi. Các chuyên gia dịch tễ cho rằng, cháu bé hoàn toàn tránh được tử vong nếu cha mẹ đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo lịch tiêm chủng thường xuyên hay tiêm trong chiến dịch.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác hơn 42.000 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi và có sáu trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Dự báo số ca mắc sởi sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác hơn 42.000 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi và có sáu trường hợp tử vong liên quan đến sởi.

Nguyên nhân làm cho số ca mắc tăng là do bước vào chu kỳ của dịch và nhất là những năm gần đây tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi cho các nhóm đối tượng chỉ đạt dưới 90% mục tiêu đề ra, nên hằng năm tích lũy lại một số đối tượng chưa được tiêm vaccine và không có miễn dịch.

Đáng lo ngại, thời gian qua, một bộ phận người dân chủ quan, lơ là không đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch; trong đó có những người vẫn còn e ngại về việc tiêm chủng khi lo ngại về hiệu quả và tác dụng phụ của vaccine, cho nên chưa thực sự hưởng ứng tham gia các kỳ tiêm chủng thường xuyên hay chiến dịch. Ngoài ra, trào lưu phản đối, chống tiêm vaccine vẫn tồn tại ở trong một bộ phận người dân. Điều này dẫn đến không tạo được miễn dịch cộng đồng và dẫn đến những trường hợp tử vong do không được tiêm vaccine.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc với bệnh nhân sởi và trung bình một người mắc bệnh có thể lây cho từ 12 đến 18 người, chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng.

Mỗi người dân, nhất là các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng cần thực hiện nghiêm việc đưa con em mình đến các cơ sở y tế để tiêm chủng vaccine phòng bệnh đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế; tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi đang được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Đây là biện pháp hữu hiệu, hiệu quả nhất để trẻ không mắc bệnh sởi và đạt được miễn dịch trong cộng đồng.

Chính quyền các tỉnh, thành phố cần thực hiện nghiêm Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi; căn cứ nguồn lực và tình hình mắc, nghi ngờ mắc sởi trên địa bàn để có thể áp dụng hình thức triển khai tiêm chủng phù hợp như tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà nhằm nhanh chóng bao phủ vaccine đạt được miễn dịch trong cộng đồng.

Chính quyền các tỉnh, thành phố cần thực hiện nghiêm Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi; căn cứ nguồn lực và tình hình mắc, nghi ngờ mắc sởi trên địa bàn để có thể áp dụng hình thức triển khai tiêm chủng phù hợp như tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà nhằm nhanh chóng bao phủ vaccine đạt được miễn dịch trong cộng đồng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần được tăng cường phù hợp từng nhóm đối tượng để vận động người dân đưa con em đi tiêm đúng lịch, đủ liều các loại vaccine phòng bệnh nói chung và bệnh sởi nói riêng. Khoa học đã chứng minh, vaccine là phương pháp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả nhất, nó là “vũ khí” hữu hiệu giúp thế giới thanh toán, loại trừ và kiểm soát nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.