Bộ Xây dựng khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Trước diễn biến mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn công trình, giao thông và tính mạng Nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Sạt lở trên Quốc lộ 6 sau cơn bão số 1 vừa qua. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)
Sạt lở trên Quốc lộ 6 sau cơn bão số 1 vừa qua. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Chiều 4/8, trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 12156/BXD-VT&ATGT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi hơn 300mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn hơn 100mm trong khoảng 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, ngập úng đô thị, nhất là lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Để chủ động ứng phó, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Văn bản số 37/BCĐ-BNNMT ngày 3/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Điện Biên đến Hà Tĩnh) cùng các cục quản lý chuyên ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các đơn vị cần bảo đảm an toàn công trình và giao thông, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời xây dựng và triển khai phương án ứng phó phù hợp. Lực lượng chức năng tổ chức trực gác, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, rào chắn tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở cao; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, cần sẵn sàng nguồn lực khắc phục hậu quả, tăng cường phối hợp các địa phương để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư nhằm xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất, nhất là trên các trục giao thông huyết mạch và tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia ứng phó.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, bao gồm hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Chủ động xây dựng phương án sơ tán dân cư tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối và khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai cho Nhân dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Các công trình xây dựng của người dân tại ngõ 255 đường Mỹ Đình đang được khẩn trương tháo dỡ.

Sớm khép kín tuyến Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ

Sau gần một thập kỷ dang dở do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nút thắt tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang từng bước được tháo gỡ. Sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo đà để dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sớm hoàn thành, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận, trao 3 tấn gạo hỗ trợ công nhân 3 đội thuộc Công ty Cổ phần cao su Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Hỗ trợ công nhân cao su Điện Biên 3 tấn gạo

Kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân tại địa bàn khó khăn đang thực hiện cạo mủ cao su, ngày 22/9, ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận đã trao 3 tấn gạo hỗ trợ công nhân 3 đội: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tuyên Quang chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Sinh viên Lê Ngọc Hân, Trường đại học Cửu Long phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Khát vọng tuổi trẻ Vĩnh Long trên hành trình mới

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm, Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh với lực lượng sinh viên tỉnh nhà năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Trung ương Đoàn (Hà Nội). (Ảnh: LINH PHAN)

Dư nợ ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn tham gia hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với đầu cầu Trung ương Đoàn và các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

Thời gian qua, nạn nuôi nhốt gấu lấy mật đã giảm mạnh do việc thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức. (Ảnh: ENV)

Chung tay chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội

Hơn 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã giúp số lượng gấu bị nuôi nhốt tại Việt Nam giảm mạnh, nhưng chính điều đó lại đặt ra một bài toán khó hơn: xử lý dứt điểm những trường hợp còn lại, trong đó Hà Nội - địa bàn cần được tập trung giải quyết trong giai đoạn hiện nay.

Dự án nhà ở xã hội Tân Phú Hưng, phường Tân Hưng (Hải Phòng) đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trước hạn. (Ảnh: MINH HẢI)

Đẩy nhanh thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở xã hội thực tế tại các trung tâm kinh tế ngày càng lớn, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng yêu cầu. Để giải bài toán này, nhiều địa phương đã chủ động tạo quỹ đất, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở đồng bộ các công trình hạ tầng.