Sẵn sàng triển khai Nền tảng số thi hành án dân sự trên toàn quốc

Những ngày đầu năm 2026, trên phạm vi cả nước, toàn hệ thống Thi hành án dân sự đang nỗ lực, quyết liệt triển khai Nền tảng số thi hành án dân sự, một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành, nhằm hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác này.

Cán bộ Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Trung tâm điều hành thông minh hệ thống thi hành án dân sự.( Ảnh: TL)
Cán bộ Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Trung tâm điều hành thông minh hệ thống thi hành án dân sự.( Ảnh: TL)

Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong vận hành Trung tâm Điều hành thông minh về thi hành án dân sự

Sáng 10/1, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực này, thể hiện tinh thần chủ động và quyết tâm cao của đơn vị có khối lượng công việc thi hành án dân sự lớn nhất cả nước.

Trước thời điểm vận hành chính thức, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã có một tuần chuẩn bị cao độ cho việc đưa phần mềm mới vào vận hành. Từ ngày 6 đến 8/1, toàn bộ nhân lực được huy động để triển khai kiểm thử liên tục; đến chiều 8/1, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương đóng sổ sách giấy, tổng hợp và làm sạch dữ liệu, đồng thời kích hoạt các dải số hồ sơ trên hệ thống mới.

Đúng ngày 9/1, hệ thống Phần mềm Tổ chức thi hành án dân sự chính thức vận hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm bảo đảm vận hành suôn sẻ ngay từ những giờ đầu, 25 cán bộ kỹ thuật của đối tác kỹ thuật đã được bố trí thường trực tại trụ sở Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và tại 19 Phòng thi hành án dân sự khu vực. Lực lượng hỗ trợ này sẵn sàng đồng hành 24/7 để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, qua đó bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) là mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ khác nhau vào một nền tảng thống nhất.

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập, hệ thống tiến hành phân tích, xử lý và hiển thị trực quan dưới dạng các biểu đồ, bảng thống kê, bản đồ số, cho phép lãnh đạo và các cấp quản lý theo dõi, giám sát toàn diện mọi hoạt động của đơn vị theo thời gian thực.

Trên nền tảng chung của IOC Thi hành án dân sự toàn quốc, hệ thống IOC Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai kế thừa đầy đủ chức năng và dữ liệu, đồng thời thiết kế phù hợp với đặc điểm, hiện trạng phòng điều hành của đơn vị.

Việc đưa IOC Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vào vận hành không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu, mà còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt kịp thời tình hình, phát hiện sớm những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Đồng thời, hệ thống còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo theo biểu mẫu quy định, giảm áp lực cho đội ngũ công chức trong công tác thống kê, báo cáo định kỳ

Các địa phương tăng tốc về đích, sẵn sàng vận hành toàn quốc

kich-hoat-nen-tang-so.jpg
Các đại biểu chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, công tác thí điểm Nền tảng số thi hành án dân sự tại các địa phương khác cũng đang tăng tốc về đích, sẵn sàng cho mốc vận hành chính thức toàn quốc vào ngày 20/1.

Tính đến tuần đầu tháng 1/2026, 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành triển khai thí điểm Nền tảng số thi hành án dân sự; trong đó, 17 địa phương đã gửi báo cáo kết quả thí điểm về Cục Quản lý thi hành án dân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bám sát tiến độ chung của toàn hệ thống. Các địa phương còn lại đang khẩn trương hoàn thiện công tác đánh giá, tổng hợp số liệu và tiếp tục phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức.

can-bo-thads-5986.jpg
Cán bộ, công chức Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thực hành triển khai Nền tảng số Thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Ngày 10/1, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị đối tác kỹ thuật tổ chức đợt tập huấn sử dụng phần mềm Tổ chức thi hành án trên quy mô toàn thành phố theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với điểm cầu chính tại trụ sở và 12 điểm cầu tại các phòng thi hành án dân sự khu vực. Chương trình dự kiến tập huấn cho 204 chấp hành viên và các công chức liên quan, giúp cán bộ nắm chắc quy trình nghiệp vụ và thao tác trên hệ thống.

Với khối lượng công việc lớn thứ hai cả nước, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xác định việc triển khai phần mềm tổ chức thi hành án là nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện bài bản, nghiêm túc ngay từ đầu năm.

Thông qua buổi tập huấn này, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu đưa phần mềm và vận hành ổn định, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tăng tính công khai, minh bạch và từng bước hiện đại hóa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thủ đô.

Trên cả nước hiện còn hai địa phương cuối cùng là Đồng Nai và Sơn La đang dồn lực để hoàn thành những bước cuối cùng.

Tại tỉnh Đồng Nai, phần mềm Tổ chức thi hành án đã được triển khai trên toàn bộ 14 khu vực trực thuộc; riêng ngày 5/1 vừa qua, Thi hành án dân sự Đồng Nai đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc khu vực 1 và 2, trong khi các khu vực còn lại được triển khai trong tuần này.

tap-huan-thads-8362.jpg
Các công chức thi hành án dân sự tham gia tập huấn phần mềm Tổ chức thi hành án. (Ảnh: TL)

Tại Sơn La, công tác triển khai cũng được đẩy nhanh để kịp hoàn thành nốt địa bàn khu vực 3 trong tuần này. Sau khi kết thúc thí điểm, cả Đồng Nai và Sơn La sẽ tổng hợp kết quả, lập báo cáo đánh giá gửi về Cục Quản lý Thi hành án dân sự, làm cơ sở để hoàn thiện quy trình trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức trên phạm vi cả nước.

Bảo đảm vận hành Nền tảng số thi hành án dân sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả

Để bảo đảm quá trình vận hành Nền tảng số thi hành án dân sự diễn ra đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, ngày 9/1, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn toàn hệ thống với quy mô lớn. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm chuẩn bị về năng lực triển khai và vận hành hệ thống trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện của ngành.

Việc tổ chức tập huấn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt, không chỉ nhằm bảo đảm sự chuẩn bị đầy đủ, bài bản về mặt kỹ thuật, hạ tầng và nguồn nhân lực, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của toàn Hệ thống Thi hành án dân sự trong việc triển khai thực chất, hiệu quả công cuộc chuyển đổi số. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, từng bước thay đổi tư duy, phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi, nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự có ý nghĩa quyết định đối với thành công của công cuộc chuyển đổi số trong ngành, nhằm hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Những kết quả bước đầu đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để tiến tới vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án, tăng cường tính minh bạch, kỷ cương và hiệu lực pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.

Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự được xây dựng như một giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, tích hợp và liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ số với các lợi ích đột phá: Nền tảng số cho phép giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính; dữ liệu theo thời gian thực giúp giảm tải công việc báo cáo thống kê, phục vụ hiệu quả điều hành, ra quyết định; công nghệ số nổi bật là AI giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và giám sát tiến độ; người dân dễ dàng tương tác, tra cứu hồ sơ, nhận thông báo bằng mã QR, qua VNeID…; sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thi hành án dân sự với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan để tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, phối hợp công tác.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.