Bộ trưởng Xây dựng: Phát triển nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra

Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều 3/11, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nhiều quy định pháp luật còn vướng mắc dẫn đến tình trạng phát triển nhà ở xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn thời gian qua.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội

Mở đầu phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ (TP Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị về các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhất là về hỗ trợ vốn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội thời gian qua còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức, người lao động.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong những năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Việc xây nhà ở xã hội đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu, song Bộ trưởng cũng nêu rõ kết quả này so với yêu cầu đặt ra vẫn chưa như mong muốn, mới đạt được 7,79 triệu m2 so với yêu cầu 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội, trong khi quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 36,84% so với nhu cầu.

Phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, mới đạt 7,79 triệu m 2 so yêu cầu 12,5 triệu m 2 nhà ở xã hội, trong khi quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội mới đáp ứng được 36,84% nhu cầu.

Chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, hành lang pháp lý vẫn còn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đặc biệt liên quan Luật Nhà ở và các luật khác, hay vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư, chưa có quy định các hợp tác xã được mua nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động…

Ngoài ra, việc bố trí vốn triển khai các dự án nhà ở xã hội cũng gặp khó khăn, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách mới đáp ứng được 35% yêu cầu, trong khi cấp bù lãi suất vẫn chưa được bố trí vốn.

Mặt khác, thời gian qua, một số địa phương chưa thực sự quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nên chưa đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hàng năm, cũng như chưa xác định rõ quỹ đất, chưa quan tâm xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh khu vực làm nhà ở xã hội, chưa quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia xây nhà ở xã hội…

Với những bất cập đó, Bộ trưởng cho rằng, tình hình triển khai, phát triển nhà ở xã hội cũng như nguồn cung nhà ở xã hội còn chưa đạt yêu cầu.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Để giải quyết bất cập này, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, các bộ, ngành cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, để tháo gỡ những vướng mắc, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, tiếp tục tháo nút thắt cho các dự án xây dựng nhà ở đang thực hiện, trong đó tập trung hiệu quả thực hiện đề án phát triển 1 triệu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân.

Về phía các địa phương, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố có dự án nhà ở xã hội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Sẽ nâng mức hỗ trợ xây nhà cho đối tượng chính sách

Trả lời đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) về chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách như hiện nay khó đáp ứng yêu cầu do giá vật liệu và nhân công tăng cao, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách là một trong những chính sách ưu tiên và thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thời gian qua, các chương trình hỗ trợ về nhà ở như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, các hộ nghèo khu vực nông thôn, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lũ khu vực miền trung… đã được triển khai đạt hiệu quả cao, góp phần cải thiện chất lượng nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều 3/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều 3/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nêu rõ, tình trạng tăng giá vật liệu, nhân công cũng ảnh hưởng đến việc hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng này.

Về giải pháp, Bộ Xây dựng đã tổng kết việc thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở trên, báo cáo Chính phủ và tiếp tục tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương để xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người có công, người nghèo bảo đảm đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thông tin, hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo theo hướng tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng này so với giai đoạn trước, cụ thể là với người có công sẽ tăng mức hỗ trợ xây nhà lên 60 triệu đồng thay vì 40 triệu đồng như trước, hộ sửa chữa là 30 triệu đồng so với 20 triệu đồng như mức cũ. Theo Bộ trưởng, nội dung này Bộ Xây dựng đang trình và Thủ tướng sẽ xem xét trong thời gian tới.

Trước thực trạng giá nhà ở xã hội vẫn đang ở mức cao so với thu nhập của người lao động như vấn đề đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) chất vấn, Bộ trưởng Xây dựng thừa nhận, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 chưa đạt mục tiêu và giá nhà ở xã hội cũng đang ở mức cao so với thu nhập của người dân, người lao động.

Nhiều nguyên nhân được Bộ trưởng nêu ra, trong đó chưa bảo đảm được nguồn cung nhà ở xã hội, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội chưa được bảo đảm, chính sách ưu đãi, khuyến khích chưa thật sự thu hút và khả thi, quy trình, thủ tục xây nhà ở xã hội còn phức tạp…

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu giải pháp để đưa giá nhà ở xã hội xuống mức hợp lý so với thu nhập người lao động. (Nguồn video: Truyền hình Quốc hội)

Thời gian tới, giải pháp được Bộ trưởng nêu ra là điều chỉnh pháp luật để thu hút nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhắc lại về dự án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, qua đó góp phần bảo đảm đưa giá nhà ở xã hội về mức phù hợp với người có thu nhập thấp và công nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 80 triệu đồng tặng gia đình bà Chút.

Trao Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo tại Đắk Lắk

Ngày 23/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền xã Tuy An Đông tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Huỳnh Thị Chút sinh năm 1950, trú tại thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Masan High-Tech Materials dự kiến nâng công suất sản xuất chế biến sâu sản phẩm oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn/năm.

Masan High-Tech Materials (MSR) bổ sung 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tạo động lực tăng trưởng dài hạn

Masan High-Tech Materials (MSR) sở hữu mỏ đa kim và nhà máy chế biến vonfram cận sâu ở khu vực Núi Pháo, xã An Khánh (Thái Nguyên). Theo số liệu thăm dò trữ lượng, ước tính có khoảng 115 triệu tấn vonfram đa kim, tạo nền tảng để MSR khai thác và chế biến trong 20-30 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, đôn đốc Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Sáng 23/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam đoạn qua khu vực Tiên Phước (cũ).

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Không gian mạng an toàn cho trẻ em

Trong bối cảnh những lo ngại về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em ngày càng tăng, làn sóng hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu. 

[Video] Không tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup

[Video] Không tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup

🚫 Cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái phép. Người tham gia cá độ luôn đứng trước nguy cơ mất tiền, nợ nần và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; đây là những nội dung thông tin từ Công an phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Công trình cống Cái Lớn-Cái Bé đã hỗ trợ kiểm soát nguồn nước vùng mặn xâm nhập.

Ứng phó xâm nhập mặn trong mùa khô

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, hiện tượng El Nino đã xuất hiện, tiếp tục mạnh lên trong những tháng cuối năm, có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. El Nino rất mạnh với xác suất cao sẽ dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin nổi bật ngày 22/6: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Tin nổi bật ngày 22/6: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng loạt các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/6/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/7. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, thành phố thực hiện miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các tuyến xe buýt đang được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí và các tuyến xe buýt chưa được hỗ trợ kinh phí.

Dấu ấn thanh xuân

Dấu ấn thanh xuân

Từ lâu lắm rồi, tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo in mỗi sáng, đây cũng là cách giữ cho nguồn năng lượng, ngọn lửa yêu nghề không bị cuốn trôi trong dòng chảy thông tin hiện đại và neo giữ giá trị cốt lõi của nghề báo - sự chọn lọc khắt khe và sự lắng đọng của tri thức.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải thưởng cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2026.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên được triển khai rộng rãi, thúc đẩy sáng tạo và nuôi dưỡng ý tưởng trong nhà trường. Trong bối cảnh khoa học-công nghệ và chuyển đổi số ngày càng phát triển thì hoạt động này trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Sông nước, nơi tạo nên cấu trúc đô thị

Sông nước, nơi tạo nên cấu trúc đô thị

Trên thế giới, các dòng sông mang đến một diện mạo văn hóa khác biệt, tạo nên bản sắc của đô thị. Tại Việt Nam, các đô thị đẹp nhất ở Việt Nam thường gắn với dòng sông. Và chính dòng sông đã tạo nên bản sắc, định vị tên tuổi đô thị từ quá trình hình thành thủa sơ khai cho đến phát triển thời hiện đại.

Nghị quyết 26 tháo gỡ khó khăn trong giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Nghị quyết 26 tháo gỡ khó khăn trong giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Nghị quyết 26 với cơ chế đặc thù phục vụ công tác lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN đã được ban hành kịp thời. Văn bản đã tạo hành lang pháp lý và cơ chế thuận lợi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.