Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhận phát triển các nền tảng số là nhận sứ mệnh quốc gia

Các doanh nghiệp công nghệ số hãy nhận lấy trách nhiệm phát triển các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Nhận phát triển các nền tảng số là nhận sứ mệnh quốc gia, bởi các nền tảng này chính là hạ tầng của nền kinh tế số, giúp giữ lại tài nguyên dữ liệu của người Việt Nam.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra lời kêu gọi trên tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 3 ngày 11/12 với chủ đề: “Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”.

Nhân Ngày Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam (12/12), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng cộng đồng 64 nghìn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với doanh thu năm 2021 lên tới hơn 135 tỷ USD.

Bộ trưởng cho biết, tại Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 2 năm 2020, Make in Vietnam đã trở thành ngọn cờ kêu gọi các doanh nghiệp thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thay vì làm gia công, lắp ráp thì hãy làm sản phẩm, giải bài toán Việt Nam, từ đó đưa Việt Nam ra thế giới.

“Make in Vietnam ngắn gọn, thúc giục, nó là tự hào Việt Nam, và vì thế nó đã đi xa, đến được với mọi người, mọi miền”, Bộ trưởng khẳng định.

Năm 2021, mặc dù đại dịch bùng phát mạnh nhưng số lượng doanh nghiệp và doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vẫn tăng trưởng gần 10%. Đã có nhiều hơn các sản phẩm số Việt Nam tiêu biểu, hướng vào giải quyết các bài toán Việt Nam; đã có nhiều hơn các sản phẩm đi ra nước ngoài; và thứ hạng Việt Nam về công nghệ số đã tăng lên.

Việc phát triển các nền tảng số sẽ giúp cho Việt Nam nhanh chóng trở thành 1 quốc gia số, tạo thành động lực tăng trưởng bền vững để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công bố bài toán của mình để kêu gọi giải pháp sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp là cách tiếp cận của hầu hết các quốc gia ngày nay. Những việc dù có khó mấy nhưng được gọi tên một cách rõ ràng, được giao cho một đơn vị cụ thể thì có lẽ phần khó nhất đã được giải quyết.

“Chúng ta có niềm tin vào sự sáng tạo của doanh nghiệp là vì phía sau mỗi doanh nghiệp là kho tàng tri thức của cả nhân  loại, là khả năng huy động nguồn lực toàn cầu, cả nguồn lực nhân tài, công nghệ và tài chính”, Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là đóng vai trò trung tâm của quá trình chuyển đổi số Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhận phát triển các nền tảng số là nhận sứ mệnh quốc gia -0
Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: VT)

Việt Nam đã sẵn sàng cho một sự phát triển số mạnh mẽ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam gần như đã sẵn sàng cho một sự phát triển số mạnh mẽ, một thị trường trẻ và đủ lớn để có thể nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng số mới, nhiều doanh nghiệp công nghệ số năng động. Chỉ cần thêm một cú huých là Chính phủ hoàn thiện thể chế số, hợp pháp hóa các tài sản số, sản phẩm và dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ, mở ra không gian đổi mới cho các doanh nghiệp công nghệ số, cho phép họ thử nghiệm trước khi đưa vào quản lý.

Chuyển đổi số tạo ra 3 xu thế lớn: phi trung gian hóa, phi tập trung hóa và phi vật chất hóa. Phi trung gian hóa thông qua kinh tế nền tảng, thí dụ của nó là sàn thương mại điện tử. Phi tập trung hóa thông qua kinh tế chia sẻ, thí dụ của nó là dịch vụ gọi xe công nghệ. Phi vật chất hóa là hàng hóa, các sản phẩm và dịch vụ vật lý như sách điện tử, âm nhạc số, mô phỏng thế giới vật lý bằng thực tế ảo…

“Cả 3 xu thế này đều làm cho nền kinh tế của chúng ta hiệu quả hơn, và nâng cao năng lực cạnh tranh”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ liệu, vì vậy chính sách về dữ liệu có vai trò quyết định cho kinh tế số. “Dữ liệu giống như đất đai, canh tác trên đất đai này bằng công nghệ số sẽ tạo ra giá trị. Chính phủ sẽ có một chiến lược về dữ liệu để tạo ra nhiều dữ liệu hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác dữ liệu này để tạo ra giá trị, và đồng thời với nó là nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhận phát triển các nền tảng số là nhận sứ mệnh quốc gia -0
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia cho cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số là cái mới, và chia sẻ về cái mới thành công của các địa phương, bộ, ngành, doanh nghiệp và các quốc gia là cách tốt nhất để lan tỏa và đi nhanh. Ngoài ra, không chỉ chia sẻ thành công mà cả các dự án thất bại, các bài học thất bại.

Bộ trưởng cho biết, một trang web quốc gia về chia sẻ các kinh nghiệm chuyển đổi số sẽ được thiết lập. Doanh nghiệp công nghệ số là hạt nhân, là nòng cốt để thúc đẩy chuyển số quốc gia, để chuyển đổi tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp số, mọi tổ chức Việt Nam thành tổ chức số, mọi công dân Việt Nam thành công dân số, nhưng họ cần thị trường để nuôi sống họ và cần được tiếp cận, tham gia vào các dự án chuyển đổi số cả của Nhà nước và doanh nghiệp. Việc Bộ Thông tin công khai các dự án chuyển đổi số sẽ là một thúc đẩy chuyển đổi số.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ chỉ số đo lường, đánh giá về chuyển đổi trong việc thúc đẩy chuyển đổi số đi nhanh và đi đúng hướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cùng với bộ chỉ số về chuyển đổi số chính quyền đã được ban hành, một bộ chỉ số đo lường kinh tế số và xã hội số, bên cạnh bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp sẽ được ban hành trong năm nay.

* Cũng tại Diễn đàn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã công bố lần 1 danh sách 35 nền tảng số cho chuyển đổi số quốc gia và phân công cho các doanh nghiệp cần sớm triển khai. Ngay sau khi công bố, Bộ sẽ định kỳ cập nhật bổ sung danh sách trong thời gian tới. Đại diện các doanh nghiệp lên sân khấu nhận nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhận phát triển các nền tảng số là nhận sứ mệnh quốc gia -0
 Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Có thể bạn quan tâm

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.