Bộ Nội vụ tăng cường hợp tác với hệ thống Liên hợp quốc về các lĩnh vực an sinh xã hội

Các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tích cực hỗ trợ các lĩnh vực then chốt của Bộ Nội vụ, như hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, lao động di cư. Đồng thời, nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, triển khai các chương trình, dự án về thanh niên, an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh Moha)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh Moha)

Chiều 5/9, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hệ thống Liên hợp quốc vì sự hợp tác hiệu quả, thiết thực với Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng chúc mừng Liên hợp quốc nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, khẳng định vai trò trung tâm của tổ chức này trong gìn giữ hòa bình, thúc đẩy công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Người đứng đầu ngành nội vụ chia sẻ, vừa qua, thực hiện cách mạng tinh gọn bộ máy nhà nước, Bộ Nội vụ được Đảng, Nhà nước giao tham mưu, thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ. Theo đó, tổ chức bộ máy Chính phủ của Việt Nam được tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang Bộ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây) và Bộ Nội vụ được hợp nhất thành Bộ Nội vụ.

Chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ từ tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ… được mở rộng với việc bổ sung nhiều lĩnh vực như lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, người có công, cũng như quản lý thanh niên, bình đẳng giới.

Bộ trưởng Nội vụ đánh giá cao những hỗ trợ của Liên hợp quốc trong các lĩnh vực then chốt thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, đặc biệt trong việc hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và lao động di cư thông qua hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Cùng với đó, Liên hợp quốc luôn đồng hành trong thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới và nâng cao năng lực thực hiện Công ước CEDAW với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA); hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án về thanh niên, an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh Bộ Nội vụ vừa đảm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực mới sau khi sáp nhập, trọng trách cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công vụ-công chức và cải cách thủ tục hành chính là rất lớn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác với hệ thống Liên hợp quốc.

Cùng với đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thì việc thực hiện thật tốt về quản trị quốc gia và quản trị địa phương, quản trị xã hội là rất quan trọng. Chính vì vậy, phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực để vận hành.

Do đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hai bên cùng nhau hợp tác trên 4 lĩnh vực mà Bộ Nội vụ đang tập trung triển khai.

Thứ nhất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương và đặc biệt là cho chính quyền địa phương về năng lực, chuyên môn, và nghiệp vụ để thực hiện quản trị địa phương và quản trị xã hội.

Thứ hai, thực hiện chính sách xã hội bao trùm và tiến bộ đối với lao động, việc làm.

Thứ ba, xóa bỏ bất bình đẳng, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa.

Thứ tư, nâng cao năng lực quản trị công, sử dụng các giá trị đo lường để đánh giá hiệu quả hệ thống quản trị nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

“Tất cả các lĩnh vực trên đều phải dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số để triển khai thực hiện” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Về phía Liên hợp quốc, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis chúc mừng Bộ Nội vụ Việt Nam với những thành tựu trong cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ và mở rộng vai trò quản lý nhà nước.

Bà Pauline Tamesis khẳng định, hệ thống Liên hợp quốc luôn cam kết đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đại diện Liên hợp quốc cũng chia sẻ định hướng hợp tác trong các lĩnh vực: thúc đẩy cải cách hành chính bao trùm và lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm các ưu tiên xã hội như bình đẳng giới, quyền lao động, bảo vệ xã hội; hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị tham gia hiệu quả các cơ chế nhân quyền quốc tế; đẩy mạnh các chương trình trao quyền cho thanh niên, quản trị di cư, ứng phó biến đổi nhân khẩu học; và đầu tư vào chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực…

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sự ủng hộ và cam kết phối hợp chặt chẽ với hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi hội thảo khởi động dự án.

Can thiệp, bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

Trẻ em di cư một mình đến Hà Nội, trẻ sống và/hoặc làm việc trên đường phố, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, trẻ có nguy cơ bị mua bán hoặc đã bị mua bán... là đối tượng thụ hưởng của một dự án mới do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp các đơn vị liên quan triển khai trong khoảng hơn 2 năm tới đây.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.