Bộ Lao động Thái Lan nhất trí bàn biện pháp tăng số lượng lao động Việt Nam

Chiều 24/3, trong cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Thứ trưởng Lao động Thái Lan Surachai Chaitrakulthong khẳng định, Bộ Lao động Thái Lan nhất trí thảo luận tìm biện pháp để tăng số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan trong thời gian tới.
Buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Thứ trưởng Lao động Thái Lan Surachai Chaitrakulthong.
Buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Thứ trưởng Lao động Thái Lan Surachai Chaitrakulthong.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao đổi với Thứ trưởng về tình hình hợp tác kinh tế giữa hai nước; cho biết các doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cơ hội kinh doanh ở Việt Nam còn rất lớn và sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư sang Việt Nam; các tập đoàn lớn của Thái Lan đều đang có mặt tại Việt Nam với những dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động.

Đại sứ trân trọng cảm ơn và đánh giá cao việc Thái Lan đã hỗ trợ cho các lao động hợp pháp người Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị phía Thái Lan mở cửa hơn nữa các ngành nghề cho lao động Việt Nam tại Thái Lan.

Liên quan tới việc ký mới biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Lao động hai nước và Thỏa thuận lao động, Đại sứ đề nghị hai bên cần sớm trao đổi đoàn để trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai việc ký kết gia hạn MOU và Thỏa thuận lao động như rà soát, bổ sung các nội dung trong các văn bản ký kết (trong đó có bổ sung các ngành nghề); khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan liên quan của Bộ Lao động hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị phía Thái Lan mở cửa hơn nữa các ngành nghề cho lao động Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị phía Thái Lan mở cửa hơn nữa các ngành nghề cho lao động Việt Nam tại Thái Lan.

Về phần mình, Thứ trưởng Lao động Thái Lan Surachai Chaitrakulthong khẳng định mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, hai nước cùng nằm trong khối ASEAN nên có rất nhiều thuận lợi, tiềm năng trong hợp tác để cùng thành công, cùng phát triển.

Thứ trưởng Surachai cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan đang làm việc, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian qua; hiện số lượng doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau đang ngày càng tăng lên.

Ông Surachai cho rằng, lực lượng dân số lên tới gần 100 triệu người của Việt Nam vừa có thể phục vụ cho sự phát triển của đất nước, vừa có thể trở thành nguồn nhân lực dồi dào cung cấp cho các nước ASEAN đang cần lao động, trong đó có Thái Lan.

Ông Surachai khẳng định, Bộ Lao động Thái Lan nhất trí hai bên sẽ bàn các biện pháp để tăng số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng chia sẻ, Cục Phát triển tay nghề thuộc Bộ Lao động Thái Lan sẽ tạo điều kiện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề cho lao động làm việc tại Thái Lan.

Ông Surachai Chaitrakulthong cũng đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của Đại sứ Phan Chí Thành, trong đó nhấn mạnh hai bên cần rà soát và bổ sung các điều khoản tại biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận lao động như đa dạng các ngành nghề cho lao động Việt Nam nhất là các ngành dịch vụ, nông nghiệp và hướng tới ký kết các văn kiện hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.