Tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) muốn thiết lập đường bay thẳng tới Việt Nam

Ngày 28/2, tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Tỉnh trưởng Khon Kaen Kraisorn Kongchalad đã nêu đề xuất về việc nghiên cứu mở đường bay thẳng Khon Kaen-Đà Nẵng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.
Buổi làm việc giữa Đại sứ Phan Chí Thành và Tỉnh trưởng Khon Kaen Kraisorn Kongchalad.
Buổi làm việc giữa Đại sứ Phan Chí Thành và Tỉnh trưởng Khon Kaen Kraisorn Kongchalad.

Cùng tham dự buổi làm việc tại trụ sở Chính quyền tỉnh Khon Kaen còn có ông Chu Đức Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen; cán bộ Đại sứ quán; đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành đã chia sẻ với Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen vài nét về tình hình quan hệ chính trị-đối ngoại; kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhu cầu hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian vừa qua cũng như việc hai bên hướng tới việc kỷ niệm 10 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay (2013-2023).

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết tất cả các lĩnh vực từ chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương… Đại sứ cho rằng, Khon Kaen là tỉnh có vị trí quan trọng, là trung tâm của vùng đông bắc Thái Lan và có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Đại sứ mong muốn tỉnh Khon Kaen và thành phố Đà Nẵng sớm triển khai Biên bản ghi nhớ về hợp tác kết nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động như nghiên cứu, xem xét tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp đi tìm hiểu, kết nối hợp tác với thành phố Đà Nẵng; tổ chức diễn đàn hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai địa phương.

Đại sứ cũng đề nghị chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Thái gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Khon Kaen. Đại sứ cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy và kết nối hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Kraisorn Kongchalad bày tỏ vinh dự khi được tiếp đón Đại sứ và đoàn công tác lần đầu tới thăm, làm việc tại tỉnh và cho biết tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi với với thành phố Đà Nẵng về dự kiến các hoạt động hợp tác sau khi hai địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 11/2022.

Ông Kraisorn Kongchalad bày tỏ mong muốn hai bên nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng Khon Kaen-Đà Nẵng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Tỉnh trưởng Khon Kaen đánh giá cao những đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Khon Kaen của cộng đồng người Việt Nam và khẳng định chính quyền tỉnh sẽ luôn ủng hộ cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh, chiều cùng ngày, Đại sứ đã đến thăm, làm việc với Đại học Khon Kaen nhằm thảo luận một số nội dung hợp tác về giáo dục giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Khon Kaen.

Đại sứ Phan Chí Thành làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Khon Kaen.

Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có thể đồng hành cùng Đại học Khon Kaen để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Đại sứ cũng đề nghị Trường Đại học Khon Kaen tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại trường, chủ động đề ra các kế hoạch hợp tác, đặc biệt là với Đại học Đà Nẵng để biên bản ghi nhớ giữa Khon Kaen và Đà Nẵng sẽ được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, nhà trường có thể cân nhắc giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học tại trường để phục vụ việc đào tạo nhân lực trong các ngành nghề hợp tác với Việt Nam. Hiện nay, một số trường đại học tại Thái Lan đã mở khoa dạy tiếng Việt, Đại sứ mong rằng trong thời gian tới, các trường đại học tại Thái sẽ không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn có thể đào tạo chuyên sâu các chuyên gia về Việt Nam học trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng về nhu cầu nhân lực phục vụ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng.

Vinh dự tiếp đón Đại sứ và Đoàn công tác, Phó Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen, Giáo sư, Tiến sĩ Nawarat Wara-aswapati cho biết, trường đã ký kết biên bản hợp tác với 20 trường đại học của Việt Nam (Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, Đại học Quảng Bình…). Đối với sinh viên Việt Nam theo học tại trường, nhà trường đều tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các bạn, rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường đã thành công và trở về nước làm việc. Hằng năm, Trường Đại học Khon Kaen đều tổ chức chương trình cử các giảng viên, sinh viên sang trao đổi, thực tập tại Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng trong tương lai, các hình thức trao đổi như vậy sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa và mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán để tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam sang học tập tại Đại học Khon Kaen.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.