Bộ đội Hải quân sát cánh, đồng lòng cùng người dân vùng lũ

Không quản ngại vất vả, vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm, những ngày qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã thực sự là điểm tựa, hỗ trợ người dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai trong đợt mưa lũ lịch sử.

Bộ đội Lữ đoàn 957 kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: CTV Hải quân)
Bộ đội Lữ đoàn 957 kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: CTV Hải quân)

“Cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

Với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đợt mưa lũ đặc biệt lớn vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại địa bàn một số tỉnh miền trung, Tây Nguyên như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Nêu cao tinh thần “Cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, nhiều đơn vị Hải quân đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai ở mức cao nhất. Các đơn vị đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phối hợp tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập sâu, sạt lở do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

2.jpg
Quân chủng Hải quân huy động xuồng chuyên dụng để hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: CTV Hải quân)

Chỉ tính từ ngày 18/11 đến nay, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều đợt hoạt động, điều động trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm lượt xuồng, xe ô-tô các loại tham gia giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân đã kịp thời hỗ trợ di chuyển hơn 5.000 người dân đến nơi an toàn. Trong đó, riêng Vùng 4 Hải quân đã huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Bộ đội Hải quân xuyên đêm hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Video: CTV Hải quân)

Trực tiếp đến hiện trường chỉ huy lực lượng, động viên bà con vượt qua khó khăn, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định: “Với tinh thần cứu dân như cứu chính người thân của mình, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẽ đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.

z7250461675938-6b60223ebfd4d53b810f4df7bb66d7cd.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân giúp đỡ người dân ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: CTV Hải quân)

Ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa xúc động chia sẻ: “Lũ về nhanh quá làm chúng tôi không kịp trở tay. Giữa lúc tính mạng, tài sản tích cóp cả đời bị đe dọa thì thật may mắn khi những người lính Hải quân Vùng 4 đã có mặt kịp thời. Không chỉ đưa các nhu yếu phẩm vào vùng ngập lụt, vận chuyển người già, trẻ nhỏ, người bị bệnh đến vị trí an toàn, bộ đội Hải quân còn giúp người dân bảo vệ tài sản, giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chúng tôi biết ơn bộ đội Hải quân rất nhiều”.

Huy động tổng lực để hỗ trợ nhân dân

Là một đơn vị tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ, chỉ trong thời gian ngắn, Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân) đã tăng cường lực lượng, huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ động về những khu vực bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như các xã Diên Khánh, Diên Điền, Suối Dầu, Diên Toàn…. Các lực lượng của Lữ đoàn được tổ chức thành nhiều hướng, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trường học, trạm y tế và hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức cấp phát cơm, nước ngọt, lương khô, bánh mì, sữa và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại phường Tây Nha Trang, xã Diên Toàn, Diên Khánh… với hàng nghìn suất quà được trao tận tay bà con, góp phần giúp người dân ổn định sinh hoạt.

1-6288.jpg
Bộ đội Lữ đoàn 957 kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: CTV Hải quân)

Trong những ngày qua, Học viện Hải quân cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị bạn và chính quyền địa phương huy động hàng trăm lượt cán bộ, học viên và nhiều phương tiện, trang thiết bị như xe ô-tô, xuồng máy,… để giúp nhân dân ở những địa bàn bị ngập nặng, cô lập, chia cắt. Cán bộ, học viên của Học viện Hải quân đã có mặt tại nhiều khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi tập kết an toàn; đưa nhu yếu phẩm đến từng khu nhà bị chia cắt. Hình ảnh cán bộ, học viên phải ngâm mình trong dòng nước lũ để tiếp cận các hộ dân bị cô lập (có nơi nước ngập đến hơn 2 mét) đã khiến người dân địa phương thực sự xúc động.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân, cho biết: “Trong mưa lũ, nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Với tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ, học viên đều xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm hành động thần tốc, kịp thời giúp đỡ nhân dân ra khỏi vùng bị cô lập và cung cấp thực phẩm cần thiết cho bà con”.

Sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để giúp nhân dân vùng lũ

Theo thông tin từ Quân chủng Hải quân, trong các ngày 23 và 24/11, nhiều đơn vị của Quân chủng Hải quân, gồm Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 126 và các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân (Lữ đoàn 682, Lữ đoàn 957, Trung tâm Huấn luyện, Lữ đoàn 101 và Tiểu đoàn 458) đã điều động gần 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, 12 xuồng, 52 xe ô-tô các loại tham gia giúp đỡ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

z7250461928250-e0845c4daf7ac8774d8ad04753731230.jpg
Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Hải quân được huy động hỗ trợ di dời người dân khỏi những điểm ngập sâu, nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ. (Ảnh: CTV Hải quân)

Bộ đội Hải quân đã dọn dẹp vệ sinh 15 trường học, 15 Trạm y tế, 02 trụ sở ủy ban nhân dân, 4.700m đường giao thông, 3.500m đường cống thoát nước, phun thuốc muỗi cho 76 hộ dân, khám bệnh và cấp thuốc cho 120 người, vận chuyển 4 bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, hỗ trợ 50 thùng nước lọc, 50kg thuốc tiêu trùng.

Tại các trường học, trạm y tế và khu dân cư, cán bộ, chiến sĩ Hải Quân khẩn trương thu gom lượng lớn bùn đất và rác thải, đồng thời vệ sinh, sắp xếp lại cơ sở vật chất nhằm sớm đưa các cơ sở này trở lại hoạt động bình thường, phục vụ việc dạy học và khám chữa bệnh. Lực lượng quân y tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân sử dụng các loại thuốc thiết yếu như: cảm cúm, sốt, kháng viêm, đau mắt đỏ, thuốc bổ và các loại thuốc về đường tiêu hóa để kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống.

5.jpg
Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân động viên và trao quà cho nhân dân xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: CTV Hải quân)

Trực tiếp có mặt tại nhiều khu vực bị ngập lụt để nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: “Lực lượng Hải quân luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để giúp nhân dân vùng lũ. Cán bộ, chiến sĩ sẽ nỗ lực hết khả năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Được biết, hiện nay, nhiều đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân vẫn tiếp tục duy trì quân số tại thực địa, hỗ trợ tìm kiếm người còn bị mắc kẹt và phối hợp với chính quyền địa phương mở đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường sau mưa lũ.

Không quản ngại vất vả, vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm, những việc làm kịp thời, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Hải quân không chỉ tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giúp người dân vùng lũ thêm tin tưởng vào Đảng, Quân đội và sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.