Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vững vàng trên mọi trận tuyến

Tỉnh Khánh Hòa có bờ biển dài hơn 385 km với nhiều đồn, trạm biên phòng đóng quân làm nhiệm vụ. Trong nhiều năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa có vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển và vùng biển, đảo.
Trang trọng lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.
Trang trọng lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tuyến biên giới do Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý trải dài qua địa bàn 50 xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép… trên khu vực biên giới, vùng biển thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất-nhập cảnh, quá cảnh cho người, phương tiện ra vào làm ăn trên khu vực biên giới biển, đảo.

Kết quả đạt được năm 2024 là: Tổ chức tuần tra 705 tổ với 3.540 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó tuần tra biển 217 tổ với 1.528 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra bộ 578 tổ với 2.012 cán bộ, chiến sĩ; làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho 105 lượt phương tiện với 8.890 lượt nhân viên, 16.137 khách du lịch, 367.765,842 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, 10.588 tấn hàng hóa quá cảnh; chuyển cảng 39 lượt phương tiện với 5841 lượt nhân viên, phương tiện và 12.494 tấn hàng hóa; đăng ký kiểm chứng cho 2.027 lượt phương tiện với 12.503 lượt người làm ăn trên biển đúng thủ tục quy định.

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuần tra trên biển. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuần tra trên biển. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Cùng với đó, Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp các lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật trên biển, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; rà soát, bổ sung nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam; chú trọng công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn gắn với tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì nghiêm chế độ trực, luyện tập chuyển trạng thái và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị, địa bàn; tham gia thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Theo đó, năm 2024, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham gia cứu nạn, cứu hộ 40 vụ với 21 phương tiện, 70 người; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trấn áp các loại tội phạm...

Đáng chú ý, những ngày vừa qua, người dân và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh không khỏi cảm phục trước hành động dũng cảm cứu người của Thiếu tá Tống Văn Cảnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Bóng (thuộc Đồn Biên phòng Cầu Bóng).

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10/4, tại cầu Trần Phú, thành phố Nha Trang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổ quan sát Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Bóng đã phát hiện và cứu hộ một trường hợp nhảy cầu Trần Phú tự tử. Thời điểm xảy ra sự việc, Thiếu tá Tống Văn Cảnh đã không chút ngần ngại, dũng cảm lao xuống sông kịp thời cứu vớt nạn nhân. Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng cũng đã đến thăm, nắm tình hình và động viên gia đình nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh tặng cờ cho ngư dân bám biển. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh tặng cờ cho ngư dân bám biển. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Nhận thức rõ khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa thường xuyên chỉ đạo sát sao các đồn, trạm làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cao điểm và các kế hoạch chuyên đề.

Đồng thời tham mưu, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự ở các xã, phường khu vực biên giới biển, đảo góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo.

Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống khai thác IUU

Khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Khánh Hòa có 405 thôn, tổ dân phố với hơn 138.400 hộ dân (546.200 nhân khẩu), trong đó có khoảng 60% số dân làm nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản...

Những năm gần đây, đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tham mưu, phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ngư dân trong việc chấp hành quy định về chống khai thác IUU.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng các kế hoạch, ban hành công văn hướng dẫn, điện chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Theo đó, kết quả tuyên truyền, vận động nhân dân từ tháng 1/2024 đến nay là: Tổ chức 246 buổi tuyên truyền tập trung cho khoảng 18.500 người dân; tuyên truyền qua loa phát thanh địa phương hơn 300 giờ; tuyên truyền qua loa kéo lưu động tại chợ cá và bến cá hơn 400 giờ; phát khoảng 2.500 tờ rơi, tập trung vào các địa bàn: Xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa), xã Vĩnh Lương (Đồn Biên phòng Vĩnh Lương), phường Vĩnh Trường (thành phố Nha Trang), phường Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh)…

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Theo Đại tá Nguyễn Doãn Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện chống IUU được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quán triệt nghiêm túc, sâu rộng đến ngư dân trong tỉnh, nhất là ngư dân có tàu đánh bắt lớn, xa bờ. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh nhận thức rõ nhiệm vụ, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và trấn áp hiệu quả các loại tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, Bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép… ở khu vực biên giới biển.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và bảo vệ chính trị nội bộ; bồi dưỡng nâng cao trình độ, trách nhiệm cho các lực lượng và bố trí sắp xếp phù hợp với từng vị trí công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Những ngày này, hòa chung không khí vui mừng và tự hào của cả nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới ngày lễ lớn của cả nước.

Sáng 22/4, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, BIDV Chi nhánh Nha Trang, Nhà khách Khánh Hòa và Đồn Biên phòng Ninh Phước phối hợp tổ chức hành trình “Về nguồn, giao lưu nghĩa tình biên giới hải đảo” tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.

Tại chương trình, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Di tích lịch sử Tàu Không số C235; hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.

Với nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng tỉnh lãnh đạo tăng cường công tác vận động quần chúng; phối hợp cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực biên giới biển, đảo, gia đình có quân nhân đóng quân trên đảo Trường Sa; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp, tham mưu cho các địa phương tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025 hiệu quả, thiết thực…

Đồn Biên phòng Cam Ranh tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Đồn Biên phòng Cam Ranh tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng duy trì, nâng cao hiệu quả, triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2024; thực hiện Chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Ngày Chủ nhật xanh”, duy trì hiệu quả mô hình “Tay kéo Biên phòng”; hưởng ứng, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2025, ký kết xây dựng nhà mái ấm tình thương, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025 và triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển, vùng biển-đảo thời gian tới, Đại tá Phan Thăng Long, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng lực lượng ngày càng phải tinh, gọn, mạnh; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm thường xuyên, liên tục trong mọi thời điểm. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng chức năng khác, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, mở các đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Đồng thời, xây dựng ý chí quyết tâm và đạo đức trong sáng cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm từ sớm, từ xa. Phát huy kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.