Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát động đợt thi đua “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Chiều 1/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua.

Dự lễ phát động đợt thi đua có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; các đồng chí trong Ban Chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 20/11/2025 đến 30/1/2026.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Đỗ Quang Thấm đã phát động đợt thi đua với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội của Đảng; ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030; nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

img-0433-4506.jpg
Các đại biểu dự lễ phát động.

Chủ động xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, biên phòng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hậu phương Quân đội; triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng…

img-0434-2563.jpg
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua ngay sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025); chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.