Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai ứng phó với bão 15 (Koto)

Ngày 27/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 15 (Koto). 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Theo đó, ngay sau khi bão số 15 đi vào Biển Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã kích hoạt đồng bộ các phương án sẵn sàng ứng phó phòng, chống bão trên toàn tuyến biển của tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực 100% quân số chủ động xử lý mọi diễn biến phức tạp có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

img-0444-8066.jpg
Hải đội Biên phòng 2 tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 15.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bão số 15 được đánh giá có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam Trung Bộ trong những ngày tới, với diễn biến khó lường.

Trước tình hình đó, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra lệnh cấm biển bắt đầu từ 6 giờ ngày 26/11/2025; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến, đường đi phức tạp của bão; duy trì bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần theo quy định sẵn sàng cơ động ứng phó với mọi tình huống.

img-0442-1451.jpg
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tuyên truyền ngư dân chủ động phòng chống bão số 15.

Các đồn, hải đội biên phòng được chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển; phối hợp chính quyền địa phương liên lạc, hướng dẫn ngư dân nhanh chóng tìm nơi neo đậu an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền và lao động lưu trú trong khu vực nguy hiểm khi bão mạnh; liên tục phát tin cảnh báo về vùng nguy hiểm, hướng di chuyển và cường độ của bão nhằm giúp ngư dân kịp thời cập nhật thông tin và chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, lực lượng ứng phó thiên tai tại các đơn vị được tăng cường; các phương tiện cứu nạn, cứu hộ như: Ca nô, tàu tuần tra, thiết bị thông tin liên lạc được kiểm tra đồng bộ, duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động. Công tác tuyên truyền tại các cảng cá, khu dân cư, khu neo đậu tàu thuyền được đẩy mạnh nhằm hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn phương tiện và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu.

img-0443-8712.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tuyên truyền người dân chủ động phòng chống bão số 15.

Các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn triển khai tuyên truyền, vận động ngư dân khẩn trương sắp xếp, chằng chống tàu thuyền đúng kỹ thuật; phối hợp, kiểm tra từng khu vực neo đậu, khuyến cáo ngư dân không ở lại trên các phương tiện khi bão mạnh để bảo đảm an toàn tính mạng.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục bám sát diễn biến bão số 15, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương ven biển bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lúc 4 giờ 30 phút sáng 27/11, Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 15, thông báo khẩn cấp để bà con ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động vào nơi trú tránh an toàn.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/11, đơn vị cũng triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo sớm, duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và phối hợp với các đơn vị thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền để hướng dẫn di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

img-0441-110.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô trực tiếp vận động bà con những nơi nguy hiểm di dời đến nơi trú tránh an toàn.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi ngư dân chấp hành Lệnh cấm biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương để thông báo hướng di chuyển của bão 15, giúp chủ phương tiện chủ động phòng tránh.

Các đơn vị hướng dẫn bà con sắp xếp lồng bè, tàu thuyền neo đậu an toàn, gia cố nhà cửa, di dời khỏi khu vực có nguy cơ ngập úng, triều cường; đồng thời thống kê, kiểm đếm tàu thuyền theo quy định, nắm chắc tình hình mưa lũ, sạt lở để chủ động ứng phó.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất trên hai tuyến biên giới, đặc biệt tập trung tại khu vực biên giới biển. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các trường học, cơ sở y tế, các tuyến đường liên xã, liên thôn, khu vực bị triều cường gây sạt lở bờ biển và các hộ gia đình neo đơn.

Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát quà cứu trợ; phối hợp quân y và địa phương chuẩn bị vật tư, y tế, phòng dịch, vệ sinh môi trường sau; hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh công cộng, trường học và nhà dân bị ngập, hư hỏng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 15, ngày 27/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức các tổ công tác cơ động xuống từng khu vực trọng điểm, triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Đồng thời, trực tiếp đến các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp và những điểm được cảnh báo mất an toàn, yêu cầu bà con di dời đến nơi trú tránh an toàn theo hướng dẫn của địa phương.

Trên khu vực mặt nước, các tổ kiểm tra tuyên truyền tiếp cận chủ phương tiện tàu cá và người dân đang sản xuất, sinh hoạt trên lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đơn vị yêu cầu toàn bộ phương tiện và ngư dân khẩn trương di chuyển vào khu vực neo đậu tránh trú theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền Lệnh cấm biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, quán triệt bà con tuyệt đối không ra khơi, không hoạt động trên biển trong thời gian bão số 15 còn diễn biến phức tạp; chủ động bảo đảm an toàn phương tiện, lồng bè và tính mạng người dân.

img-0440-8463.jpg
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tuyên truyền ngư dân chủ động phòng chống bão số 15.

Trong ngày, các tổ công tác đã tuyên truyền vận động người dân di dời khỏi 1 khu vực triều cường, 2 khu vực có nguy cơ sạt lở; tuyên truyền 133 hộ dân chằng chống nhà cửa. Toàn bộ 68 tàu cá trên địa bàn và 40 tàu cá ngoài địa bàn đã được hướng dẫn vào vị trí neo đậu an toàn.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, 604 bè với 38.500 ô lồng và 1.120 lao động đã được thông báo, hướng dẫn chủ động gia cố, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Thiếu tá Lê Minh Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết: Cùng với nhiệm vụ phòng chống bão số 15, đơn vị vẫn duy trì lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua tại xã Hòa Xuân, tập trung dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, vệ sinh trường học, cơ sở y tế và các tuyến đường bị ngập, sạt lở, góp phần giúp bà con sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.