Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng

Trong không khí hân hoan, phấn khởi và đầy tự hào, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 18/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng.
Chương trình văn nghệ chào mừng.
Chương trình văn nghệ chào mừng.

Buổi gặp mặt có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn…

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đã dành tình cảm, quan tâm, theo dõi, kịp thời động viên, chia sẻ và đóng góp những ý tưởng hay, cách làm hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đã sớm ra đời vào ngày 19/7/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh đã chiến đấu và lập nhiều chiến công vang dội, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định vào ngày 31/3/1975; làm rạng rỡ thêm lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành hơn 79 năm qua, lực lượng vũ trang Bình Định đã viết nên truyền thống: “Trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng 3 tạo, quyết thắng”.

Đến nay đã có 136 đơn vị và 72 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng các loại Huân chương cao quý. Đặc biệt ngày 6/11/1978, quân và dân Bình Định được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến đời mình vì sự nghiệp cách mạng, những cán bộ lão thành đã đặt nền móng vững chắc cho truyền thống hào hùng ấy, đại tá Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cho biết, qua hơn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ, chở che của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Với tinh thần “thượng võ và quật khởi” của quê hương Bình Định, lực lượng vũ trang Bình Định đã viết lên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng”, mãi mãi xứng đáng là niềm tự hào, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương đạt những kết quả rất đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy kịp thời ban hành Chương trình hành động, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với đó, công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng các mặt bảo đảm tốt. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện có hiệu quả; công tác đối ngoại quốc phòng được chú trọng…

Trong không khí phấn khởi và tự hào, buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhớ những công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời phát huy truyền thống hào hùng để tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ gặp mặt, Ban tổ chức đã trao tặng các suất quà tặng các Mẹ Việt nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều thành tích vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.