Bình Thuận với mục tiêu 9,5 triệu lượt du khách

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, trở thành một trong chín địa phương có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 9,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu hơn 25 nghìn tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận lì xì cho du khách "xông đất" Bình Thuận vào mồng 1 Tết Giáp Thìn 2024 tại ga Phan Thiết.
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận lì xì cho du khách "xông đất" Bình Thuận vào mồng 1 Tết Giáp Thìn 2024 tại ga Phan Thiết.

Để thu hút du khách, Bình Thuận tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội, chương trình sự kiện văn hóa, thể thao; đầu tư nâng cấp các điểm tham quan, lưu trú, mở thêm nhiều điểm tham quan, kinh tế đêm và sản phẩm du lịch mới; chú trọng phát triển các dòng sản phẩm du lịch xanh (du lịch sinh thái rừng-thác-hồ-biển đảo; du lịch chinh phục thiên nhiên) nhằm phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hết Tết vẫn... tấp nập du khách

Kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 đã kết thúc, nhưng các cơ sở lưu trú, địa điểm vui chơi giải trí ở Bình Thuận vẫn đông du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trên các con đường ven biển của thành phố Phan Thiết, rất đông du khách đi bộ trên vỉa hè, nhiều ô-tô mang biển số các tỉnh khác lưu thông qua lại; bãi biển có nhiều du khách tắm biển, chơi lướt ván, chạy mô-tô nước. Xa hơn một chút, con đường chạy ra khu du lịch sinh thái Bàu Trắng (huyện Bắc Bình) có từng đoàn xe Jeep sơn mầu sắc rực rỡ chở du khách đi ngắm cảnh, check-in. Trên đồi cát Bàu Trắng, nhiều xe địa hình chở du khách trải nghiệm trò chơi địa hình...

Con đường Lạc Long Quân ven biển xuyên qua khu du lịch NovaWorld Phan Thiết và các resort cũng đông nghẹt du khách. Buổi tối, các nhà hàng, quán ăn hải sản trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Lạc Long Quân hầu như không còn một chỗ trống.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8/2 đến 14/2 (29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tỉnh đón 205.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 28% so với dịp Tết Quý Mão, doanh thu ước đạt 340 tỷ đồng (tăng 10%).

Kết quả có được là nhờ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống với nội dung phong phú, hấp dẫn như: Chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến Bình Thuận; các cơ sở lưu trú tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét; chương trình hái lộc đầu năm, trò chơi dân gian, giao lưu múa sạp,…

Bên cạnh đó, thành phố Phan Thiết đưa vào vận hành nhiều điểm "check-in" mới cho du khách như: Đường Vành đai chạy bao quanh Núi Cố, nằm sát đường bờ biển; Công viên Thương Chánh; cải tạo hồ Văn Thánh. Thành phố chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng cấp kè sông Cà Ty, sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng...

Hiện nay, thành phố tiếp tục phối hợp các nhà đầu tư triển khai thực hiện những dự án như: Làng chài Mũi Né; bãi tắm Đá Ông Địa; Công viên biển Tiến Thành, Mũi Né. Nhờ vậy, các bãi tắm biển Đồi Dương, bãi tắm biển Đá Ông Địa có rất nhiều du khách đến tắm, tham quan. Dịp Tết Giáp Thìn, có hơn 6.200 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại khu du lịch sinh thái Bàu Trắng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, du lịch nông nghiệp, sinh thái rừng-biển-đồi cát, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch cộng đồng, du lịch dã ngoại,… đã phát huy tốt, thu hút khá đông du khách.

Nhiều hoạt động trên biển của thành phố Phan Thiết được du khách lựa chọn tham gia.
Nhiều hoạt động trên biển của thành phố Phan Thiết được du khách lựa chọn tham gia.

Nỗ lực phát triển du lịch xanh

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân nhận định: Năm 2024, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TW (ngày 16/1/2017) của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển du lịch; thực hiện đề án "Xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch-thể thao biển mang tầm quốc gia", đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Tiếp nối thành công của năm 2023 Bình Thuận cần có kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Hiện, phần lớn các sản phẩm du lịch của Bình Thuận là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng riêng để tạo điểm nhấn. Cần có quy hoạch bài bản, phối hợp các tỉnh, thành phố lân cận để tránh sản phẩm trùng lặp, tạo cho du khách những trải nghiệm mới. Đặc biệt, tỉnh cần phát triển kinh tế đêm để thu hút đông đảo du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 06, tỉnh đang phát triển các dòng sản phẩm du lịch xanh nhằm phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lễ hội; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái rừng-thác-hồ-biển đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe,… Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng thay thế nhằm giảm tác động tiêu cực tới môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số... Năm 2025, thành phố Phan Thiết sẽ thực hiện thí điểm kinh tế đêm tại một số tuyến đường ven biển.

Bình Thuận cũng đẩy mạnh thực hiện đề án quản lý, đầu tư, khai thác các tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển du lịch sinh thái bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Bên cạnh đó, tỉnh đang xây dựng các sản phẩm mới như: Tham quan Đa Mi-Hàm Thuận với bốn thác lớn là Sương Mù, Chín Tầng, Mây Bay, Thác Bà và gần chục thác nhỏ; chinh phục "khám phá rừng" Tà Năng-Phan Dũng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết: Tỉnh đã tăng cường thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm, có thương hiệu nổi tiếng, tâm huyết để triển khai các dự án lớn, các khu, tổ hợp du lịch, khu vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình du lịch kết hợp hội họp, huấn luyện, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, khám phá, văn hóa tâm linh, sinh thái, du lịch nông nghiệp,… gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhằm thu hút du khách đến nhiều hơn, lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần hơn. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, nhất là mở rộng hệ thống giao thông kết nối thông suốt đến các khu, điểm du lịch trọng tâm.

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa 14) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân 16,28%/năm; trong đó, khách quốc tế tăng bình quân 2,07 lần/năm, khách nội địa tăng bình quân 14,8%/năm, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 16,56%/năm. Hiện Bình Thuận có 380 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.330.801 tỷ đồng. Trong đó, 22 dự án đầu tư nước ngoài (tổng vốn đăng ký 11.382 tỷ đồng) và các dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 1.319.419 tỷ đồng). Đã có 197 dự án đi vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.