Bình Phước

Bình Phước: Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện biên giới Bù Đốp

Văn hóa đọc ở Bình Phước đang dần khởi sắc với nhiều hoạt động tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Trong đó, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng phát triển không gian đọc nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận sách và hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.
Các em học sinh ở huyện biên giới Bù Đốp đọc sách tại thư viện lưu động.
Các em học sinh ở huyện biên giới Bù Đốp đọc sách tại thư viện lưu động.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng 21/4, huyện biên giới Bù Đốp, Bình Phước, tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.

Năm nay, Bình Phước tổ chức 2 hoạt động chính gồm: Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước năm 2025. Qua đó, kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chung tay góp sức xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bình Phước cũng chú trọng các hoạt động gắn liền với hệ thống thư viện tỉnh, thư viện trường học, phòng đọc công cộng, tủ sách cá nhân, tủ sách gia đình, cơ quan, đơn vị, các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa về sách ở trường học.

Bình Phước phát động chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư.

Bình Phước phát động chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư.

Em Lê Thị Thu Thảo, lớp 11A8, Trường trung học phổ thông Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) là một học sinh đã hình thành thói quen đọc sách thường xuyên và là hạt nhân tích cực góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Em Lê Thị Thu Thảo bày tỏ: “Em mong muốn tất cả các bạn học sinh tìm đọc những cuốn sách về công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, về khởi nghiệp, phát triển bản thân; đồng thời quyên góp những cuốn sách hay, bổ ích, tặng thư viện trường để có thêm nguồn tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh được tốt hơn”.

Các em học sinh hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Các em học sinh hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Dịp này, tại Trường trung học phổ thông Thanh Hòa (huyện Bù Đốp), thư viện tỉnh Bình Phước tổ chức các mô hình, không gian trưng bày, giới thiệu sách và các dịch vụ thư viện lưu động trong ngày 20-21/4.

Bình Phước cũng kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh trao tặng 2 tủ sách trị giá 20 triệu đồng và hơn 1.000 đầu sách các loại cho 10 trường học trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Đặc biệt, Nhà văn Võ Thu Hương, Ủy viên Hội đồng Văn học thiếu nhi Việt Nam đã đến nói chuyện về chủ đề “Phương pháp đọc sách, kỹ năng thu thập kiến thức của học sinh phổ thông” cho hơn 1.000 học sinh trên địa bàn huyện Bù Đốp. Qua đó, góp phần truyền cảm hứng đọc sách và hướng dẫn kỹ năng đọc, thu thập thông tin cho học sinh phổ thông ở vùng biên giới, nơi có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước trao sách của các doanh nghiệp phát hành trong và ngoài tỉnh cho một số trường học của huyện Bù Đốp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước trao sách của các doanh nghiệp phát hành trong và ngoài tỉnh cho một số trường học của huyện Bù Đốp.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có một thư viện cấp tỉnh, 9 huyện, thị xã có hoạt động thư viện và hệ thống thư viện các trường học trên địa bàn. Trong đó, thư viện tỉnh có 169.676 tài liệu giấy (truyền thống) được tổ chức tra cứu trực tuyến và 16.953 tài liệu điện tử phục vụ tốt nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa đọc của người dân.

Bên cạnh đó, các em học sinh, sinh viên cũng dễ dàng tiếp cận sách, tài liệu tại các thư viện lưu động, trên không gian mạng…, qua đó góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.