Bình Phước đón nhận danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt điểm cuối đường Trường Sơn

NDĐT - Tối 10-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động và công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt điểm cuối đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (km 1.200 – thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di tích quốc gia đặc biệt điểm cuối đường Trường Sơn cho lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di tích quốc gia đặc biệt điểm cuối đường Trường Sơn cho lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành.

Bình Phước là địa bàn chuyển tiếp từ cao nguyên xuống đồng bằng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Phước là cửa ngõ, bàn đạp tiến công Sài Gòn từ phía Bắc. Chính vì vậy, Bình Phước là một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, địch triệt để khai thác con đường này để hành quân cơ động lực lượng đánh phá vùng căn cứ của ta, bảo vệ sào huyệt của chúng ở Sài Gòn.

Tuy nhiên, Đảng bộ, quân và dân Bình Phước với ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách đã kiên trì bám trụ, chiến đấu đánh địch càn quét, lấn chiếm giành dân, giữ vững lực lượng, giữ vững địa bàn, phát triển căn cứ địa dọc khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Trong đó, huyện Chơn Thành nằm ở phía Tây của tỉnh Bình Phước, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, là huyết mạch nối liền các tỉnh biên giới miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.

Để chi viện cho chiến trường miền nam, Trung ương đã quyết định xây dựng mạng lưới đường Trường Sơn kéo dài và đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kom Tum, Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông và Bình Phước là đoạn cuối đường Hồ Chí Minh.

Nằm trong hệ thống di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước có ba hạng mục di tích: Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu (VK96) thuộc huyện Bù Gia Mập; bồn xăng - kho nhiên liệu (VK98) thuộc xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, là một trong những kho chứa nhiên liệu cuối cùng của tuyến ống dẫn xăng dầu từ miền bắc chuyển vào phục vụ chiến trường miền nam và di tích điểm cuối đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (Km 1.200 - thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành), đây là điểm tập kết các lực lượng quân giải phóng và phương tiện cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ba hạng mục di tích này có vai trò quan trọng trong cuộc tổng tiến công dành đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Tại ngã tư Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hiện nay có một tấm bia cũ bằng xi-măng cốt thép cao 1,5m, rộng 0,8m, nằm bên phải quốc lộ 14 hướng đi về trung tâm tỉnh Bình Phước. Trên bia có nội dung “đoạn cuối đường Hồ Chí Minh, đầu năm 1973, Chơn Thành”, do bộ đội Trường Sơn xây dựng để ghi dấu điểm di tích. Tại khu vực di tích không có hiện vật gì, chỉ còn các tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan di tích hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh - Binh đoàn 12.

Năm 2009, Chính phủ cho triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh (nối dài) đoạn Chơn Thành - Đức Hòa với tổng chiều dài toàn tuyến 83 km, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Đến thời điểm này, dự án nói trên đã đầu tư hoàn chỉnh 10/83km bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; 73 km còn lại mới xong phần nền đường, nhiều cầu trên tuyến đang dở dang, đoạn qua tỉnh Tây Ninh (dài hơn 21km) mới thực hiện được 14 km, nhưng phần đường chưa hoàn chỉnh (mới rải đá dăm) và mới chỉ thi công được 25% khối lượng mố của bốn cây cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.