Bình Dương 2 lần liên tiếp được vinh danh Tốp 7 cộng đồng thông minh thế giới

Phát triển đô thị theo hướng thông minh, năm 2022, tỉnh Bình Dương lần thứ 2 liên tiếp được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh Tốp 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới.
Một góc trung tâm Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương.
Một góc trung tâm Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương.

ICF là tổ chức uy tín quốc tế với gần 200 thành viên là các đô thị thông minh thịnh vượng trên khắp thế giới.

Vùng thông minh Bình Dương được gia nhập ICF và việc bốn năm liên tiếp được bình chọn là nhóm 21 thành phố tiêu biểu (Smart 21), 2 năm liên tiếp trong Tốp 7 có ý nghĩa rất lớn để tỉnh tiếp tục đột phá phát triển kinh tế-xã hội: Khẳng định hướng phát triển thành phố thông minh của Bình Dương là hiệu quả, phù hợp với xu thế chung toàn cầu; nâng tầm Bình Dương lên một vị thế mới trên trường quốc tế; mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với mạng lưới gần 200 thành phố thịnh vượng khắp thế giới của ICF.

Đây cũng là tiền đề tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, giúp tỉnh bứt phá trong thu hút FDI, thu hút lao động tri thức, là nền tảng cho phát triển dịch vụ, sản xuất công nghệ cao trong tương lai. Đặc biệt, trong lần bình chọn năm 2022, tuy chịu ảnh hưởng rất lớn vì đợt dịch Covid-19 vừa qua nhưng tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục thỏa mãn 6 tiêu chí khắt khe của ICF để được vinh danh trong danh sách Smart 21 và Tốp 7 như: nền tảng kết nối băng thông rộng, nguồn nhân lực tri thức, đổi mới sáng tạo, bình đẳng tiếp cận kỹ thuật số, ủng hộ khích lệ và phát triển bền vững.

2 năm liên tiếp trong Tốp 7 có ý nghĩa rất lớn để tỉnh tiếp tục đột phá phát triển kinh tế-xã hội: Khẳng định hướng phát triển thành phố thông minh của Bình Dương là hiệu quả, phù hợp với xu thế chung toàn cầu

Để có kết quả liên tiếp được vinh danh Smart 21 và Tốp 7 như hôm nay, quá trình phát triển, với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Eindhoven (Hà Lan), việc hợp tác với Brainport Group (Hà Lan) và Tổng công ty Becamex IDC, cuối năm 2016 tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Đề án Thành phố thông minh Bình Dương với hạt nhân là Thành phố mới Bình Dương.

Tỉnh tập trung thực hiện, năm 2018 tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên tại Việt Nam trở thành thành viên của ICF, mở ra cơ hội thiết lập quan hệ quốc tế mạnh mẽ hơn với cộng đồng thông minh toàn cầu nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Bình Dương.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, việc đưa ra 6 tiêu chí là để ICF đánh giá một cộng đồng thông minh và 6 tiêu chí này cũng nhằm phát triển con người. Đây cũng là mục đích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương chọn để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người, phát triển cân bằng và bền vững.

Tham gia ICF và dựa vào 6 tiêu chí, năm 2022 tỉnh Bình Dương cũng đề ra nhiều dự án bám sát vào các tiêu chí này để tổ chức thực hiện, như: hoàn thành các khu khởi nghiệp, đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương, tham gia các tổ chức quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Tỉnh Bình Dương đang tiếp tục triển khai các dự án nền tảng và xây dựng Đề án phát triển Thành phố thông minh giai đoạn tiếp theo 2022-2026, trong đó định hướng trọng tâm là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp 4.0, tăng trưởng thông minh. Tỉnh sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với thành phố Eindhoven và các tổ chức quốc tế, quyết tâm triển khai Đề án Thành phố thông minh với bước tiếp theo là Đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương.

Đề án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và xây dựng Bình Dương trở thành tỉnh có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng hơn, tạo nền tảng để xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, từng bước trở thành vùng sản xuất thông minh, thu hút các ngành có chất xám cao và môi trường sống lành mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: Quá trình phát triển kinh tế nhằm nâng cao mức sống người dân, phát triển đô thị, tỉnh Bình Dương đã chọn ICF và dựa vào các tiêu thí của ICF.

Việc 4 năm liên tiếp được vinh danh Smart 21, riêng năm 2021 và 2022 lọt vào Tốp 7, là điều rất vinh dự cho tỉnh Bình Dương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội vì khi gia nhập ICF, tỉnh có thể học tập các kinh nghiệm phát triển của các đô thị lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn này, tỉnh có điều kiện giới thiệu địa phương với thế giới nhằm mục tiêu thu hút các dự án FDI ngày càng chất lượng hơn.

Nhấn mạnh Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương là chương trình tỉnh đưa ra để định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của Đề án Thành phố thông minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, Vùng đổi mới sáng tạo đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để phát triển.

Tỉnh cũng đưa đề án vào quy hoạch đô thị, quy hoạch chung xây dựng tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm mục đích định hướng lấy đổi mới sáng tạo làm mục tiêu, động lực phát triển cho Bình Dương trong giai đoạn mới, hạn chế sử dụng thâm dụng lao động, hạn chế sử dụng đất đai và gia tăng giá trị gia tăng hàng hóa bằng khoa học công nghệ. Triển khai đề án, tỉnh đã xây dựng nhiều chính sách như hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đưa vào hoạt động các vườn ươm doanh nghiệp, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo...

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.