Bình Định siết chặt kiểm soát buôn lậu và buôn bán hàng giả

Chiều 30/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, tập trung vào việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng không bảo đảm chất lượng.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng công an, biên phòng và đại diện doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp quyết liệt để xử lý triệt để các vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Bình Định, hàng hóa nhập lậu chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thường được mua từ các tỉnh có cửa khẩu và vận chuyển vào Bình Định tiêu thụ hoặc trung chuyển sang các địa phương khác.

Các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng, như: giao dịch qua sàn thương mại điện tử để tránh bị phát hiện; sử dụng hình thức chuyển phát nhanh, cất giấu hàng hóa vi phạm lẫn vào hàng hợp pháp; quảng cáo trên mạng xã hội, tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 8 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 8 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong những tháng đầu năm đã phát hiện và bắt giữ 33 vụ với 37 đối tượng, thu giữ hơn 17.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhiều mặt hàng mỹ phẩm và pháo nổ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 300 triệu đồng, với số tiền phạt vi phạm hành chính lên đến 117 triệu đồng.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 7 vụ, 8 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả. Lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng từ các ngành công thương, y tế, nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, biên phòng, hải quan đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong đó, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 120 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có tổng giá trị 350 triệu đồng; khởi tố 7 vụ với 8 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kiểm soát thị trường, tập trung vào việc tổng rà soát và lên danh sách các đối tượng vi phạm, phân loại theo nhóm hàng hóa và địa bàn trọng điểm.

Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giám sát giao dịch điện tử để phát hiện sớm các hành vi gian lận; thắt chặt quy trình kiểm tra tại các tuyến vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các kho bãi và trung tâm phân phối lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm vi phạm từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, đặc biệt là với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, không dung túng, bao che các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm từng vụ để tạo hiệu ứng cảnh tỉnh trên toàn tỉnh. Qua đó, tăng cường các đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm thương mại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị mở đợt tấn công mạnh mẽ trên toàn tỉnh để ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, kết hợp với đẩy mạnh giám sát hoạt động thương mại điện tử, tránh tình trạng hàng hóa kém chất lượng lưu thông qua kênh online mà khó kiểm soát.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công tác này phải thực hiện thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm thị trường tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến chất lượng thị trường, quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo, công tác xử lý vi phạm đang được triển khai mạnh mẽ, bảo đảm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định trên địa bàn Bình Định.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.