Bình Định khánh thành tuyến đường kết nối biển gần 800 tỷ đồng

Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành tuyến đường kết nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Dự án có tổng mức đầu tư 786 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 400 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng từ ngân sách tỉnh Bình Định.
Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn.
Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định (chủ đầu tư), dự án có điểm đầu giao với ĐT638 tại Km 19+291 thuộc phường Hoài Thanh Tây; điểm cuối giao với đường ven biển (ĐT639) tại Km 99+206 thuộc phường Tam Quan Nam.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, chiều dài tuyến khoảng 7 km. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn với bề rộng nền đường 22m.

Mặt đường bằng bê-tông nhựa rộng 19m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; dải phân cách giữa rộng 2m. Xây dựng hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng để bảo đảm an toàn giao thông và trồng cây xanh mỹ quan trong dải phân cách.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022. Trải qua hơn 2 năm triển khai xây dựng với rất nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, tiến độ dự án đã đi đúng kế hoạch đề ra, mở ra một không gian phát triển mới. Qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã Hoài Nhơn nói riêng và của tỉnh Bình Định nói chung trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, tuyến đường kết nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn được khánh thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông theo hướng Đông-Tây (từ đường bộ cao tốc Bắc-Nam đến đường ven biển), tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thị xã Hoài Nhơn, một trong ba cực phát triển chính của Bình Định.

Từ năm 2019, tỉnh Bình Định đã quan tâm đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển ĐT.639 tổng chiều dài 115 km, vốn 9.000 tỷ đồng. Hiện, các dự án đường biển đã và đang hoàn thiện, gồm: đường ven biển đoạn Cát Tiến-Diêm Vân (dài 13,5 km, gần 2.700 tỷ đồng); đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (dài hơn 9 km, hơn 1.000 tỷ đồng); đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) qua huyện Phù Mỹ (dài hơn 19 km, gần 820 tỷ đồng)...

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành.

Việc quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông sẽ khơi thông các thế mạnh phát triển của thị xã Hoài Nhơn, trong đó có thế mạnh lớn nhất là kinh tế biển. Tuyến đường kết nối ven biển trước mắt sẽ tạo động lực phát triển đô thị mới gắn liền với phát triển công nghiệp hiện đại, giúp mở rộng không gian đô thị Hoài Nhơn về phía biển, từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị thị xã.

Qua đó, tạo nguồn thu ngân sách từ các quỹ đất dọc theo dự án, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy cực tăng trưởng và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực phía bắc của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.