Phát huy lợi thế điểm đến hấp dẫn
Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng lượng khách, cho thấy lượng khách quốc tế và nhóm khách có mức chi tiêu cao ngày càng gia tăng.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách đến Quảng Ninh lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao.
Đây là cơ sở quan trọng để ngành du lịch tiếp tục nâng mức chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị gia tăng của điểm đến. Một trong những yếu tố làm nên thành công là Quảng Ninh đang phát triển mạnh du lịch đêm. Cùng với đó, tuyến du lịch liên vùng kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) tiếp tục được khai thác hiệu quả.
Thời gian qua, du lịch Hà Nội cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực: 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón khoảng 18 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Khách du lịch quốc tế tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 74.230 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, Hà Nội được Tripadvisor bình chọn là điểm đến được yêu thích thứ hai châu Á và nằm trong nhóm điểm đến hàng đầu thế giới, điểm đến văn hóa và điểm đến ẩm thực hấp dẫn.
Là địa phương có nhiều lợi thế và luôn cán đích đầu tiên trong việc hoàn thành kế hoạch đón khách du lịch, đến thời điểm này, Ninh Bình đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 với việc đón hơn 17.6 triệu lượt khách du lịch, tăng 23.19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 55%; khách nội địa đạt 15,8 triệu lượt, tăng 20,37%, với tổng doanh thu ước đạt hơn 17.836 tỷ đồng, tăng 20,86% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, điểm nhấn quan trọng góp phần tạo nên sự bứt phá của du lịch địa phương là các sự kiện văn hóa, du lịch và nghệ thuật quy mô lớn như: Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội đền Trần, Lễ hội Tràng An...
Trong đó, nổi bật là Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề: “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”. Bên cạnh đó, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival 2026) tiếp tục khẳng định sức hút riêng với mô hình kết hợp giữa nghệ thuật, sáng tạo và không gian di sản độc đáo.
Tăng cường liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm
Các địa phương trong vùng đều đặt ra kỳ vọng cho sự tăng trưởng du lịch trong cả năm 2026 và các năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu năm 2026 đón từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách, nâng mục tiêu doanh thu từ 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng.
Ngành du lịch Hà Nội xác định từ nay đến cuối năm là giai đoạn tăng tốc, phấn đấu cả năm 2026 đón 9,04 triệu lượt khách quốc tế và 27,27 triệu lượt khách nội địa; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đề án, chương trình lớn như Đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá nhằm thu hút hơn 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.
Vùng Đồng bằng sông Hồng đang sở hữu nhiều lợi thế, hội tụ đầy đủ các dòng sản phẩm được thị trường ưa chuộng, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp của Quảng Ninh, Hải Phòng; du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và di sản của Ninh Bình đến du lịch văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đô thị của Hà Nội.
Tuy nhiên, những lợi thế về tài nguyên chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới. Vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2026, cũng như tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo, các địa phương trong vùng cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển theo hướng lấy chất lượng, trải nghiệm và giá trị kinh tế làm trung tâm thay vì chỉ chạy theo số lượng khách.
Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), các địa phương cần tăng cường liên kết vùng, xây dựng các tuyến, tour liên tỉnh có tính kết nối cao giữa Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình cùng các địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh đơn lẻ.
Bên cạnh đa dạng hóa sản phẩm, các địa phương cần đẩy nhanh chuyển đổi số, từ quảng bá, xúc tiến, bán sản phẩm đến quản lý điểm đến; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của du khách...