Pgs, ts Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý lưu học sinh, Trường đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Trường được thành lập năm 1968, trực thuộc Bộ Y tế. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Việt Nam, trường được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ năm 1969, Vương quốc Campuchia từ năm 1982, Cộng hòa Mô-dăm-bích từ năm 2016 và tiếp nhận đào tạo lưu học sinh Hàn Quốc từ năm học 2020.
Trường đã đào tạo được 602 bác sĩ, dược sĩ cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với số lượng lưu học sinh đông đảo, Trường đại học Y Dược Thái Bình là một trong những cơ sở đào tạo bác sĩ hàng đầu cho nước bạn Lào tại Việt Nam.
Trường tổ chức các buổi học giáo dục chính trị đầu khóa nhằm trang bị cho lưu học sinh kiến thức về đất nước, văn hóa, con người, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và quy định, nội quy của trường, giúp lưu học sinh chủ động chấp hành các quy định, tự tin, tích cực hơn trong sinh hoạt và học tập.
Trường đã đưa môn tiếng Việt vào giảng dạy chính khóa như một ngoại ngữ. Các lưu học sinh được học chung với sinh viên Việt Nam để tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt. Với sự giúp đỡ của các cựu lưu học sinh Lào, trường đã biên soạn cuốn Từ vựng chuyên ngành Việt-Anh-Lào để hỗ trợ việc học tập của các em. Ban Quản lý lưu học sinh có sự tham gia đầy đủ của các phòng ban chức năng liên quan để quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và nắm bắt, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.
Đối với lưu học sinh Vương quốc Campuchia, những năm qua, số lưu học sinh tại trường luôn chiếm hơn 50% tổng số lưu học sinh Campuchia ở các tỉnh miền bắc.
Y Dược là nhóm ngành học khó, càng khó hơn khi phải học bằng một ngôn ngữ khác, không phải tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng, tại các giờ học lý thuyết ở Trường đại học Y Dược Thái Bình, giữa lưu học sinh với giảng viên, sinh viên người Việt dường như không còn rào cản. Tất cả lưu học sinh đều sử dụng tiếng Việt thành thạo, tự tin trao đổi những từ ngữ chuyên ngành, những kiến thức chuyên sâu với giảng viên và bè bạn.
Kết quả này có được là nhờ nỗ lực của trường trong tổ chức các lớp bổ túc tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho lưu học sinh, khuyến khích phát triển mô hình “đôi bạn học tập” để giúp đỡ nhau giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Trường cũng đã biên soạn cuốn Từ vựng chuyên ngành Việt-Anh-Khmer để hỗ trợ lưu học sinh học tập.
Thạc sĩ Phạm Tuấn Đạt, giảng viên nhà trường cho biết: Đa số lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường đều rất chăm chỉ, có ý thức tốt. Rời xa quê hương, một số em còn bỡ ngỡ. Do vậy, chúng tôi luôn tỉ mỉ trong giảng dạy, tăng cường tương tác và giao tiếp với sinh viên; lắng nghe tâm tư và tạo điều kiện tối đa để lưu học sinh tiếp thu kiến thức, kỹ năng tốt nhất.
Trường đã đào tạo cho Vương quốc Campuchia gần 700 bác sĩ, dược sĩ. Có những lưu học sinh hoàn thành chương trình đào tạo đại học lại tiếp tục học tập các bậc sau đại học tại trường. Nhiều lưu học sinh sau khi tốt nghiệp trở về nước đã phát huy năng lực chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, giữ những vị trí chủ chốt tại các cơ sở y tế của Campuchia, là hạt nhân thúc đẩy phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tại quê hương. Các lưu học sinh vừa là nguồn nhân lực y tế quan trọng của Campuchia, vừa là nhịp cầu kết nối thế hệ trẻ hai nước.
PGS, TS Nguyễn Đức Thanh, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Những năm gần đây, trường tiếp tục đón nhận các lưu học sinh đến từ Cộng hòa Mô-dăm-bích và Hàn Quốc. Các em đều hòa nhập nhanh với môi trường giáo dục tại Việt Nam. Năm học 2025-2026, trường tiếp nhận 601 lưu học sinh đến từ 4 quốc gia đến học tập.
Các lưu học sinh đều được bố trí ở trong ký túc xá của trường với các phòng khép kín, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại. Hằng năm, vào các dịp Quốc khánh, Tết cổ truyền của Việt Nam và các nước bạn, trường luôn tổ chức tiệc chiêu đãi và các hoạt động văn nghệ, thể thao.