“Biến tấu” mới của sách lậu

Sách lậu xưa nay vẫn là vấn đề nhức nhối của nhiều đơn vị làm sách mà chưa thể tìm ra biện pháp giải quyết dứt điểm. Mới đây, sách lậu lại được “nâng lên một tầm cao mới”, hướng tới đối tượng độc giả nhiều tiền, muốn sưu tầm các bản sách đẹp, độc, lạ.

Cuốn sách được làm lại bìa và bán với giá 2,5 triệu đồng. Ảnh trong trang FB của CLB Sách 100.
Cuốn sách được làm lại bìa và bán với giá 2,5 triệu đồng. Ảnh trong trang FB của CLB Sách 100.

Đó là trường hợp cuốn “Hai số phận” ủa nhà văn Anh Jeffrey Archer, do Huy Hoàng Books ấn hành.

Cuốn sách kể về câu chuyện về hai người đàn ông đi tìm vinh quang. William Kane là con một triệu phú nổi tiếng trên đất Mỹ, lớn lên trong nhung lụa của thế giới thượng lưu. Wladek Koskiewicz là đứa trẻ không rõ xuất thân, được gia đình người bẫy thú nhặt về nuôi. Một người được ấn định để trở thành chủ ngân hàng khi lớn lên, người kia nhập cư vào Mỹ cùng đoàn người nghèo khổ. Trải qua hơn sáu mươi năm với biết bao biến động, hai con người giàu hoài bão miệt mài xây dựng vận mệnh của mình.

Sách được Huy Hoàng Books mua bản quyền vào tháng 1-2016, bản chuyển ngữ do dịch giả Nguyễn Việt Hải thực hiện. Cuốn “Hai số phận” của Huy Hoàng Books có giá bìa là 175 nghìn đồng, được phát hành từ năm 2016. 

Mới đây, nhiều người yêu sách tại các CLB đọc sách đã chia sẻ những hình ảnh, thông tin về “Hai số phận” được làm lậu theo một phương thức hoàn toàn mới. Đó là bài quảng cáo giới thiệu cuốn sách trong group của nhóm chơi sách bản đẹp Câu lạc bộ S100. Bài quảng cáo giới thiệu cuốn “Hai số phận” với bìa được làm lại bằng da, điêu khắc thủ công và vẽ tay hoàn toàn. Tất nhiên, cuốn sách được bán với cái giá rất cao: 2,5 triệu đồng, hơn gấp 10 lần bản sách thật.

Trường hợp của “Hai số phận” cho thấy, cách thức làm sách lậu giờ đã thay đổi, tinh vi và ngang nhiên hơn. Thay vì in nhái, sao lại từ bản sách chính như trước, bây giờ các đối tượng làm sách lậu có thể sử dụng chính bản sách thật, gia công thêm phần bìa, quảng cáo đó là bìa da thủ công, bản độc, thực hiện trên “sách xịn”, và bán với mức giá cao hơn gấp nhiều lần bản sách thật cho những người thích sưu tầm sách đẹp, sách độc. 

“Biến tấu” mới của sách lậu -0
 Bên trong của cuốn "Hai số phận" được độ bìa. Ảnh trong trang FB của CLB Sách 100.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mua sách không chỉ với mục đích đọc, mà còn lưu giữ, trưng bày như một món đồ kỷ niệm đẹp, nhiều đơn vị phát hành, NXB đã cho ra những bản sách hạn chế (limited), được thực hiện công phu, như in giấy nhập khẩu cao cấp, đóng bìa da thủ công, điêu khắc, có dấu ấn bản đẹp và có đánh số các phiên bản giới hạn (thường khoảng trên dưới 100 cuốn với các mức giá, mức độ làm sách công phu khác nhau). Trường hợp “Hai số phận” của Huy Hoàng Books là nhằm đánh vào thị hiếu của những người thích sưu tầm các bản sách đẹp, độc lạ như vậy. 

Nói về “Hai số phận”, bà Nguyễn Lê My Hoàn, nhà văn, dịch giả, đại diện Huy Hoàng Books chia sẻ trên trang cá nhân, cho biết cuốn sách này đã thực sự có một số phận rất long đong trước khi đến được với độc giả Việt. Cuốn sách là phần 1 của cả series gồm ba phần, sau khi Huy Hoàng mua bản quyền phần 1, dịch xong, còn phải trau chuốt rất kỹ từ câu chữ, đến vẽ bìa…, rồi mới đưa đi in. Nhưng khi cuốn sách đã có chỗ đứng vững trên thị trường, thì đã có đơn vị phát hành khác mua bản quyền của hai phần sau. 

“Với mức giá 2,5 triệu đồng mà các bên đang bán bản sách lậu mới này, chúng tôi không hiểu độc giả nào bỏ ra chừng ấy tiền để mang hàng fake về chưng trong tủ sách quý, cho nó đứng sánh vai cùng những bản S100 hàng authentic của các nhà làm sách uy tín thì liệu tủ sách quý của họ có còn đáng gọi là sách quý nữa không?” – bà Nguyễn Lê My Hoàn bức xúc chia sẻ. 

Sách lậu xưa nay vẫn là vấn nạn đối với các đơn vị làm sách trong nước. Các trang bán sách nhái, sách giả, sách lậu được mở nhan nhản trên Facebook, dẹp trang này, trang khác lại mở ra thay thế. Cơ quan quản lý chưa thể đưa ra những chế tài thích đáng để xử lý những cá nhân, tổ chức làm sách lậu, sách giả. Hình thức làm sách giả, sách lậu lại ngày càng tinh vi, chẳng hạn như tách cuốn sách ra làm nhiều phần, đem in mỗi phần ở một địa điểm khác nhau. 

Chính vì thế, mỗi đơn vị xuất bản lại phải tự tìm kiếm những cách thức khác nhau để bảo vệ sản phẩm của mình, từ nâng cao chất lượng sách, áp dụng công nghệ vào sách, làm các bản sách đặc biệt… nhưng cho đến nay sách vẫn bị làm giả với nhiều hình thức tinh vi như thế này. 

Những người làm sách chỉ còn biết trông mong vào sự sáng suốt của độc giả, phân biệt giữa sách thật và sách giả, để môi trường văn hóa đọc được trong lành ít ra là từ những khâu ban đầu. 

Trên trang thông tin của Cục Xuất bản, In và Phát hành, cuốn “Hai số phận” chỉ có duy nhất Huy Hoàng Books liên kết với Nhà xuất bản Văn học ấn hành vào các năm 2018, 2019, 2020 và 2021.

Cuốn sách được “độ” bìa quảng cáo trong group CLB Sách 100 nói trên được mua của nhà sách Minh Thắng và làm lại bìa, không thấy có tên trong danh mục xuất bản, nộp lưu chiểu các năm.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.