Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đối thoại, tháo gỡ khó khăn ngành y tế

Sáng 23/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và hơn 250 cán bộ ngành y tế trong tỉnh đến tham dự.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, thời gian qua, mặc dù ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, song vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng thiếu cán bộ quản lý, nhân viên y tế ở các tuyến, đơn vị; chính sách thu hút nhân lực chưa đủ mạnh, chưa tạo được động lực để giữ chân đội ngũ y tế, đặc biệt là thế hệ cán bộ trẻ; xu hướng nghỉ việc ngày càng tăng; việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn có điểm bất cập; cơ sở vật chất, hạ tầng, môi trường làm việc ở một số cơ sở y tế chưa bảo đảm; công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế còn hạn chế, bất cập…

Đặc biệt, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, ngành y tế Vĩnh Long có 105 cán bộ, viên chức, người lao động thôi việc, nghỉ việc; trong đó có 45 bác sĩ. Hầu hết cán bộ, viên chức y tế xin thôi việc, nghỉ việc vì các lý do: hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn; áp lực công việc nặng nề, rủi ro khi nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn; mức lương của đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập hiện nay vẫn thấp, chưa tương xứng với cường độ và áp lực công việc; thiếu trang thiết bị trong chẩn đoán, điều trị; cơ hội được đào tạo, trau dồi, nâng cao tay nghề còn hạn chế; chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở vẫn đang thực hiện theo Nghị định 56 của Chính phủ nhưng sau hơn 10 năm thực thi, nghị quyết này đã không còn phù hợp…

Thông qua buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lãnh đạo tỉnh được lắng nghe, nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức ngành y tế về các vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc của ngành, xoay quanh các nguồn nhân lực, công tác đào tạo, chính sách tiền lương, công tác khám và điều trị bệnh ở các cơ sở y tế trong thời gian qua và các đề xuất, kiến nghị về các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trân trọng biểu dương những nỗ lực, cống hiến của ngành y tế tỉnh Vĩnh Long trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua.

Với các ý kiến đã ghi nhận tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, phân tích đầy đủ và khách quan nguyên nhân của từng vấn đề. Trên cơ sở đó tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trên; đồng thời tập hợp những ý kiến vượt thẩm quyền của tỉnh thành từng nhóm vấn đề để kiến nghị với Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.